Chuyên gia Trung Quốc giải đáp thắc mắc về nguy cơ COVID-19 lây lan qua da

Hải Anh |

Không có xét nghiệm lâm sàng nào cho thấy virus Corona mới (COVID-19) có thể lây lan qua da, một chuyên gia Trung Quốc thông tin ngày 21.2.

Những con đường lây nhiễm chính của COVID-19 là lây lan qua giọt bắn hô hấp và tiếp xúc trực tiếp. Điều cần làm là ngăn chặn các kênh để virus vào cơ thể người thông qua miệng, mắt và mũi - Tân Hoa Xã dẫn lời Zhou Qi -  Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc thông tin trong một cuộc họp báo.

Ông Zhou Qi lưu ý, COVID-19 có thể lây truyền khi cá nhân nào đó phơi nhiễm với nồng độ khí dung (aerosol) cao trong môi trường tương đối kín trong một thời gian dài. Chuyên gia người Trung Quốc nhấn mạnh, khả năng lây truyền COVID-19 qua đường khí dung ở môi trường làm việc và sinh hoạt bình thường là rất thấp.

Với các nhà máy và cơ quan đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ông Zhou Qi lưu ý rằng cần giữ thông gió ở không gian làm việc, đeo khẩu trang đúng cách và giữ khoảng cách phù hợp giữa các đồng nghiệp ở những nơi làm việc có lượng người lao động tương đối đông.

Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc nói thêm rằng, khi mọi người đều rửa tay thường xuyên và đúng cách, nguy cơ lây truyền qua đường phân-miệng có thể tránh được.

"Khi lượng bệnh nhân được xác nhận và bệnh nhân nghi nhiễm virus tiếp tục giảm, tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được sự phòng ngừa và kiểm soát lây truyền virus chính xác bằng các biện pháp tối ưu hóa" - ông Zhou nói.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thêm bằng chứng về việc COVID-19 có thể lây lan qua đường tiêu hoá

Thanh Hà |

Virus Corona mới được thải ra trong phân của những người nhiễm bệnh.

Trung Quốc cảnh báo về cơ chế lây lan dễ dàng của COVID-19

Khánh Minh |

Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Trung Quốc cho thấy COVID-19 lây lan dễ hơn nhiều so với những gì đã thấy.

Dịch virus Corona: Trung Quốc cảnh báo về con đường lây truyền mới

Hải Anh |

Các chuyên gia Trung Quốc cảnh báo, virus Corona mới có thể lây truyền qua aerosol (khí dung).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thêm bằng chứng về việc COVID-19 có thể lây lan qua đường tiêu hoá

Thanh Hà |

Virus Corona mới được thải ra trong phân của những người nhiễm bệnh.

Trung Quốc cảnh báo về cơ chế lây lan dễ dàng của COVID-19

Khánh Minh |

Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Trung Quốc cho thấy COVID-19 lây lan dễ hơn nhiều so với những gì đã thấy.

Dịch virus Corona: Trung Quốc cảnh báo về con đường lây truyền mới

Hải Anh |

Các chuyên gia Trung Quốc cảnh báo, virus Corona mới có thể lây truyền qua aerosol (khí dung).