Chuyên gia quốc tế tranh cãi gay gắt về hành động Mỹ-Anh-Pháp tấn công Syria

Bích Hà (t/h) |

Vụ tấn công quân sự của liên quân Mỹ-Anh-Pháp nhằm vào Syria sáng 14.4 (giờ Việt Nam) đang gây ra nhiều phản ứng trái chiều từ các chuyên gia, dư luận quốc tế.

Lý do Mỹ tấn công Syria có thuyết phục?

“Cách đây ít phút, tôi vừa ra lệnh lực lượng vũ trang Mỹ tấn công chính xác vào các mục tiêu liên quan đến năng lực vũ khí hoá học của Bashar al-Assad" - Reuters dẫn lời Tổng thống Donald Trump phát biểu trước truyền hình từ Nhà Trắng lúc 21h ngày 13.4, giờ Washington, (8h sáng 14.4 - giờ Hà Nội). 

Ông Trump khẳng định chiến dịch tấn công này nhằm "ngăn chặn mạnh mẽ việc sản xuất, lan truyền và sử dụng vũ khí hoá học", vì mục tiêu giữ gìn hòa bình thế giới.

 
 
 
Hình ảnh thủ đô của Syria hứng chịu các đợt tấn công bằng tên lửa của Mỹ và liên quan vào rạng sáng nay. Ảnh:  Within Syria.

Cuộc tấn công này được phối hợp với các lực lượng vũ trang Pháp và Anh, cùng vì mục tiêu chung là phản đối việc chính quyền Syria dùng vũ khí hóa học sát hại người dân.

Ông Trump cũng khẳng định các cuộc tấn công sẽ tiếp diễn cho tới khi chính quyền Syria dừng sử dụng vũ khí hoá học. 

Để viện dẫn lý do phát động cuộc tấn công, Nhà Trắng cho biết nhiều thông tin chỉ ra rằng Chính phủ Syria đã sử dụng khí Clo trong vụ tấn công hóa học tại thị trấn Douma (vùng ngoại ô thủ đô Damascus của Syria).

Mỹ khẳng định kết luận của Mỹ về vụ tấn công hóa học ở Syria được dựa trên nhiều nguồn tin từ truyền thông, hình ảnh, video cùng "các thông tin đáng tin cậy" và hành động này đáng bị lên án.

Tổng Thư ký tổ chức NATO ủng hộ Mỹ, Anh và Pháp tấn công Syria

Ngay sau động thái của Mỹ và liên quân Anh, Pháp điều động tên lửa tấn công Syria, những giờ qua đã nổ ra cuộc tranh luận trái chiều từ các chuyên gia, dư luận thế giới.

 
Tổng Thư ký tổ chức NATO. 

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã lên tiếng ủng hộ chiến dịch tấn công của Mỹ, Anh và Pháp nhằm vào các cơ sở vũ khí hóa học của Syria.

Ông cho rằng hành động quân sự này sẽ giúp giảm khả năng chính quyền Damascus tấn công người dân Syria bằng vũ khí hóa học.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết, Mỹ-Anh-Pháp đã có "hành động kiên quyết" đối với các cơ sở vũ khí hóa học ở Syria. Ông tuyên bố đòn đánh là "cuộc tấn công một lần" nhưng không loại trừ khả năng tiếp tục tấn công. 

Syria chỉ trích Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế

Trong khi đó, ngay sau cuộc tấn công của Mỹ, sáng 14.4, Truyền hình nhà nước Syria - SANA -đã chỉ trích cuộc không kích của liên quân Mỹ-Anh-Pháp nhằm vào nước này là một sự "vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế".

SANA cho rằng chiến dịch tấn công trên "sẽ thất bại" và không thể hỗ trợ cho các "tay sai khủng bố" ở Syria.

 
Đại sứ Syria tại LHQ Bashar Jaafari. (Nguồn: Reuters) 

Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc (LHQ) Bashar Jaafari cũng cảnh báo rằng nước này sẽ “không còn cách nào khác” ngoài việc phải tự vệ nếu Mỹ và các nước phương Tây có những hành động quân sự.

Phản ứng của Nga trước cuộc tấn công của Mỹ vào Syria

Theo Hãng tin Sputnik, Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma quốc gia (Hạ viện) Nga Alexander Sherin tuyên bố cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ và liên quân vào Syria là hành động gây hấn, vi phạm mọi luật lệ quốc tế.

Ông Sherin nói Tổng thống Mỹ Donald Trump là Adolf Hitler thứ hai.

 
 Ông Anatoly Antonov-Đại sứ Nga tại Mỹ. Ảnh: AP

Ngoài ra, ông Anatoly Antonov-Đại sứ Nga tại Mỹ-cũng có phản ứng trên Facebook về cuộc không kích Syria.

Ông cho rằng hành động của Mỹ tại Syria chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều hậu quả.

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc các nước phương Tây đã tấn công thủ đô của một quốc gia có chủ quyền đang chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố trong nhiều năm qua.

Dư luận kêu gọi chính quyền ông Donald Trump nên cẩn trọng

Theo CNN, ông Chuck Schumer - Lãnh đạo khối thiểu số thượng viện Mỹ Chuck Schumer - cảnh báo chính quyền Trump cần tránh đưa Mỹ vào "một cuộc chiến tranh lớn hơn và sâu rộng hơn ở Syria".

"Một hành động chính xác và có giới hạn nhằm trừng phạt và hy vọng là có thể ngăn Assad tiến hành lại những vụ tấn công hóa học hoàn toàn hợp lý, nhưng chính quyền cũng cần cẩn trọng để không bị kéo vào một cuộc chiến tranh lớn và sâu rộng hơn ở Syria", ông Schumer nói.

Ông Chuck Schumer cũng cho rằng chính quyền Trump cần phải có trách nhiệm đưa ra được một chiến lược nếu tham gia sâu vào cuộc chiến ở Syria và cần tham vấn với quốc hội trước khi áp dụng nó.

Bích Hà (t/h)
TIN LIÊN QUAN

Tổng Thư kí LHQ kêu gọi kiềm chế trong xung đột Mỹ - Syria

Nguyên Linh |

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ), Antonio Guterres đã kêu gọi các thành viên kiềm chế trong cuộc xung đột giữa liên quân Anh - Pháp - Mỹ và Syria. 

Syria bắn hạ thành công nhiều tên lửa của Mỹ và đồng minh

LT(T/H) |

Ngay sau khi quân đội Hoa Kỳ cùng Anh, Pháp tiến hành không kích, quân đội Syria kích hoạt hệ thống phòng thủ tên lửa của mình và đánh chặn thành công khoảng 10 tên lửa.

Thủ đô Damascus của Syria rung chuyển sau các đợt oanh tạc của liên quân Mỹ - Anh - Pháp

Hà Phương |

4h ngày 14.4 (giờ Syria), tên lửa liên quân Mỹ-Anh-Pháp bắt đầu nã vào 3 địa điểm ở Syria, gồm cơ sở nghiên cứu ở Damascus, một kho bị nghi có vũ khí hóa học ở Homs, và một cơ sở nghi chứa vũ khí hóa học khác gần Homs.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Tổng Thư kí LHQ kêu gọi kiềm chế trong xung đột Mỹ - Syria

Nguyên Linh |

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ), Antonio Guterres đã kêu gọi các thành viên kiềm chế trong cuộc xung đột giữa liên quân Anh - Pháp - Mỹ và Syria. 

Syria bắn hạ thành công nhiều tên lửa của Mỹ và đồng minh

LT(T/H) |

Ngay sau khi quân đội Hoa Kỳ cùng Anh, Pháp tiến hành không kích, quân đội Syria kích hoạt hệ thống phòng thủ tên lửa của mình và đánh chặn thành công khoảng 10 tên lửa.

Thủ đô Damascus của Syria rung chuyển sau các đợt oanh tạc của liên quân Mỹ - Anh - Pháp

Hà Phương |

4h ngày 14.4 (giờ Syria), tên lửa liên quân Mỹ-Anh-Pháp bắt đầu nã vào 3 địa điểm ở Syria, gồm cơ sở nghiên cứu ở Damascus, một kho bị nghi có vũ khí hóa học ở Homs, và một cơ sở nghi chứa vũ khí hóa học khác gần Homs.