Chuyên gia quốc tế: Omicron có thể biến đại dịch thành bệnh đặc hữu

Bảo Châu |

Biến thể Omicron xuất hiện và quét qua Nam Phi với tốc độ chưa từng thấy trong đại dịch khiến thế giới lo sợ về điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Nhưng hai tháng sau, tình hình đã diễn ra theo chiều hướng không như dự đoán.

Omicron thay đổi quy tắc cuộc chơi

Câu hỏi mà các nhà khoa học và toàn xã hội sẽ phải đối mặt trong suốt năm 2022 là khi nào giai đoạn COVID-19 hiện tại sẽ chấm dứt và trở thành bệnh đặc hữu (khi virus vẫn tiếp tục lưu hành nhưng mức độ phổ biến và tác động của nó sẽ giảm xuống mức có thể kiểm soát được)?

Các chuyên gia không mong đợi COVID-19 sẽ biến mất hoàn toàn. Thay vào đó, cuối cùng nó sẽ đi đến một giai đoạn tương tự như một số bệnh khác, với “hầu hết mọi người sẽ bị nhiễm bệnh khi còn nhỏ, có thể tái nhiễm nhiều lần và hình thành khả năng miễn dịch” - Mark Woolhouse, Giáo sư về bệnh truyền nhiễm dịch tễ học tại Đại học Edinburgh cho biết, nói rằng đó là tình huống mà các nhà khoa học mong đợi. Chúng ta sẽ ít nhiễm bệnh hơn nếu có miễn dịch hoặc đã tiêm vaccine.

Đó là lý do tại sao mức độ nghiêm trọng giảm bớt của Omicron là rất quan trọng - nó bổ sung thêm một lớp miễn dịch, nhưng không đi kèm với nguy cơ nhập viện như làn sóng COVID-19 đã diễn ra trong phần lớn năm 2021. Theo một nghiên cứu của Scotland, Omicron giảm 2/3 nguy cơ nhập viện so với Delta. Trong khi đó, Nam Phi đưa ra con số tương tự là 80%.

Giáo sư Woolhouse nói: "Hơn một nửa thế giới hiện đã tiếp xúc với virus hoặc đã tiêm vaccine. Các quy tắc của trò chơi đã thay đổi".

Các chuyên gia tự tin rằng, tiền lệ trong quá khứ cho thấy virus có thể tiến hóa thành các phiên bản ít nghiêm trọng hơn và cuối cùng sẽ bị tiêu diệt bởi các vũ khí phòng vệ của con người vào mùa cúm và cảm lạnh hàng năm. Lịch sử các căn bệnh lây nhiễm chỉ ra có 4 loại virus corona đã trở thành đặc hữu và dường như COVID-19 sẽ là thứ 5. Trước đó, nổi bật nhất là bệnh cúm Nga vào cuối thế kỷ 19 và cúm Tây Ban Nha đầu thế kỷ 20.

Các chuyên gia đều đồng ý rằng Omicron đưa chúng ta đến gần giai đoạn đó hơn. Nhưng một cảnh báo quyết định tốc độ chúng ta sẽ đi đến đó - không phụ thuộc vào biến thể hiện tại mà phụ thuộc vào biến thể tiếp theo.

“Một câu hỏi mở là Omicron liệu có trở thành một loại vaccine sống mà mọi người đang mong đợi hay không bởi vì sẽ có rất nhiều biến thể mới xuất hiện” - Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ nói. “Tôi hy vọng chúng ta đang theo chiều hướng này” – ông bày tỏ và nói thêm rằng thế giới đã "may mắn" khi Omicron không có nhiều đặc điểm giống biến thể Delta.

Cuộc chạy đua hướng tới bệnh đặc hữu

Về mặt dịch tễ học, Omicron đã đưa ra một số dấu hiệu lạc quan, nhưng phần lớn phụ thuộc vào cách chủng virus này tiến hóa tiếp theo.

Tuy nhiên, đại dịch không chỉ diễn biến theo guồng quay của virus, mà còn có thể được định hướng bởi hành vi của con người và động thái chính trị. Khi thế giới đang chuẩn bị kỷ niệm 2 năm đại dịch COVID-19, các dấu hiệu về một cuộc chạy đua hướng tới bệnh đặc hữu cũng bắt đầu xuất hiện.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, người chủ trì một trong những đợt triển khai tiêm chủng hiệu quả nhất của phương Tây, đầu tháng 1.2022 tuyên bố trước truyền thông rằng đã đến lúc "đánh giá diễn biến của COVID-19 từ đại dịch thành bệnh đặc hữu". Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha cũng đã đưa quan điểm đó đến với các nhà lãnh đạo Liên minh Châu Âu.

Bộ trưởng Giáo dục Anh Nadhim Zahawi, từng giám sát việc triển khai vaccine của Vương quốc Anh, mong muốn Vương quốc Anh "chứng minh cho thế giới thấy cách chuyển từ đại dịch sang bệnh đặc hữu".

Quan điểm này cũng đang được áp dụng ở các quốc gia như Đan Mạch, nơi các biện pháp hạn chế COVID-19 đã bị loại bỏ và sau đó được tái áp dụng vào năm 2021. Tyra Grove Krause - một quan chức tại Viện huyết thanh Statens (SSI) phụ trách các bệnh truyền nhiễm trong nước -  tuyên bố Omicron có thể "đưa chúng ta" thoát khỏi đại dịch và đưa Đan Mạch trở lại trạng thái bình thường trong vòng 2 tháng.

Giáo sư về dịch tễ học bệnh truyền nhiễm David Heymann thuộc Trường Y học nhiệt đới và vệ sinh dịch tễ London cho biết, Ngày càng nhiều quốc gia đang tìm cách "chuyển giao việc đánh giá rủi ro cho người dân” thông qua nới lỏng các quy tắc và khuyến khích tự kiểm tra, quyết định cá nhân về việc đeo khẩu trang và cách ly.

Theo chuyên gia, về mặt định nghĩa, đại dịch sẽ không kết thúc cho đến khi nó chấm dứt đối với tất cả mọi người, ở mọi nơi. Do đó cần tập trung vào việc tiêm đủ vaccine COVID-19 cho những người ở các nước có thu nhập thấp và trung bình.

Tỉ lệ tiêm chủng thấp hơn ở nhiều khu vực nghèo hơn trên thế giới - đặc biệt là ở Đông Âu, Trung Á và phần lớn của Châu Phi - khiến những nơi này đặc biệt dễ bị đe dọa bởi các biến thể mới đáng lo ngại hoặc các đợt nhập viện nghiêm trọng hơn.

Giáo sư Heymann nói: “Một đại dịch có nhiều thành phần khác nhau ở các quốc gia khác nhau. Tôi nghĩ rằng COVID-19 ở các quốc gia sẽ trở thành bệnh đặc hữu với tỉ lệ khác nhau".

Điều này làm tăng thêm mức độ chắc chắn cho câu hỏi liệu Omicron có đẩy nhanh sự kết thúc của đại dịch hay không.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Mỹ dự báo thời điểm Omicron kết thúc đại dịch COVID-19

Song Minh |

Cố vấn y tế Nhà Trắng dự báo biến thể Omicron có thể đánh dấu sự kết thúc đại dịch COVID-19, trừ khi một kịch bản nhất định xảy ra.

Đại dịch COVID-19 sẽ kết thúc thế nào?

Khánh Minh |

Các đại dịch cuối cùng cũng chấm dứt, ngay cả khi biến thể Omicron đang làm phức tạp thêm câu hỏi khi nào thì đại dịch COVID-19 sẽ kết thúc.

WHO: Đại dịch COVID-19 có thể chấm dứt trong năm 2022

Bảo Châu |

Chuyên gia WHO dự báo đại dịch COVID-19 có thể chấm dứt vào năm 2022 nhờ vào vaccine.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Sống sót kỳ diệu sau 1 tuần mắc kẹt vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Khánh Minh |

Lực lượng cứu hộ đã kéo một người phụ nữ còn sống ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị sập ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 13.2, một tuần sau trận động đất tồi tệ xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria làm hơn 33.000 người thiệt mạng.

Mỹ dự báo thời điểm Omicron kết thúc đại dịch COVID-19

Song Minh |

Cố vấn y tế Nhà Trắng dự báo biến thể Omicron có thể đánh dấu sự kết thúc đại dịch COVID-19, trừ khi một kịch bản nhất định xảy ra.

Đại dịch COVID-19 sẽ kết thúc thế nào?

Khánh Minh |

Các đại dịch cuối cùng cũng chấm dứt, ngay cả khi biến thể Omicron đang làm phức tạp thêm câu hỏi khi nào thì đại dịch COVID-19 sẽ kết thúc.

WHO: Đại dịch COVID-19 có thể chấm dứt trong năm 2022

Bảo Châu |

Chuyên gia WHO dự báo đại dịch COVID-19 có thể chấm dứt vào năm 2022 nhờ vào vaccine.