Chuyên gia nói về mũi tăng cường để chấm dứt đại dịch COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Sự bùng nổ của biến thể Omicron ở Mỹ là một lời nhắc nhở rằng đại dịch còn lâu mới kết thúc. Điều này cũng đặt ra một số câu hỏi cho các nhà khoa học, liệu bao giờ đại dịch chấm dứt và liệu chúng ta có cần thêm vaccine tăng cường để biến COVID-19 thành bệnh đặc hữu?

Tiến sĩ Shruti Gohil, phó giám đốc y tế về dịch tễ học và phòng chống nhiễm trùng từ Đại học California, Irvine (Mỹ) nói với Live Science: "Tôi nghĩ nhiều người làm việc trong lĩnh vực bệnh truyền nhiễm sau một vài làn sóng dịch bệnh đã nhận ra rằng, nó (SARS-CoV-2) sẽ không biến mất hoàn toàn, bởi vì đó không phải là những gì mà những loại virus như thế này làm".

Theo các chuyên gia, chúng ta có thể sẽ cần thêm liều vaccine tăng cường nhắm mục tiêu vào các biến thể khác nhau và ngăn virus gây ra các đợt bùng phát lớn.

Cuối cùng thì chúng ta vẫn cần tiêm vaccine hàng năm hoặc theo mùa để hạn chế số ca mắc và để COVID-19 không còn là mối đe dọa, Shruti Gohil cho hay.

Tiến sĩ Sharon Nachman từ bệnh viện Nhi Stony Brook ở New York (Mỹ) dự đoán thế giới sẽ tiêm vaccine tăng cường mỗi năm một lần. Một số nghiên cứu cho thấy các mũi vaccine ban đầu sẽ giảm dần hiệu quả sau khoảng 5 đến 6 tháng. Nếu không có mũi tăng cường hàng năm, sẽ khó để kiểm soát COVID-19 hơn khi sự gia tăng các ca bệnh nghiêm trọng làm cho hệ thống y tế căng thẳng.

Tiến sĩ Shruti Gohil cho hay, bởi vì SARS-CoV-2 có thể đột biến thành các biến thể nguy hiểm hơn, điển hình là Omicron, nên luôn cần phải cải tiến các công thức vaccine. Trong tương lai xa hơn, vaccine COVID-19 mRNA có thể sẽ nhắm mục tiêu vào nhiều biến thể đáng lo ngại.

Nhưng trước mắt, chúng ta cần vaccine nhắm mục tiêu đến một biến thể cụ thể. Các nhà sản xuất vaccine như Pfizer-BioNTech và Moderna đang nghiên cứu tạo ra vaccine để chống Omicron, theo Reuters.

Tuy nhiên, sử dụng mũi tăng cường dành riêng cho từng biến thể có thể chỉ là một biện pháp tạm thời. Theo bà Sharon Nachman, theo thời gian, các công ty nên phát triển và sản xuất loại vaccine có khả năng chống lại nhiều biến thể virus. Với loại vaccine đó, mỗi người chỉ cần tiêm một loại vaccine mỗi năm thay vì nhiều loại cho từng biến thể.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

CEO Pfizer tham vọng về liều vaccine COVID-19 duy nhất

Nguyễn Hạnh |

CEO Pfizer Albert Bourla ngày 22.1 nói rằng, mũi vaccine COVID-19 duy nhất hàng năm sẽ thích hợp hơn các mũi tiêm nhắc lại thường xuyên trong việc chống lại COVID-19.

CDC Mỹ công bố hiệu quả mũi thứ 3 vaccine COVID-19 với Omicron

Bảo Châu |

Mũi thứ 3 vaccine COVID-19 làm giảm đáng kể tỉ lệ nhập viện nếu mắc biến thể Omicron, CDC Mỹ công bố hôm 21.1.

Có nên tiêm vaccine COVID-19 tăng cường khi đã nhiễm Omicron?

Nguyễn Hạnh |

Nếu đã nhiễm Omicron, bạn vẫn nên tiêm vaccine COVID-19 tăng cường và nên đợi ít nhất vài tuần sau khi khỏi để tối đa hóa tác dụng bảo vệ của mũi tiêm, một chuyên gia nói với Live Science.

Nhóm nữ sinh cấp 3 lao vào đánh hội đồng người phụ nữ gần 40 tuổi

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều cô gái dùng tay chân, mũ bảo hiểm đánh hội đồng một người phụ nữ. Qua điều tra, cơ quan công an xác định có 3 nữ sinh cấp 3 (trên địa bàn huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) cùng tham gia đánh hội đồng.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Sống sót kỳ diệu sau 1 tuần mắc kẹt vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Khánh Minh |

Lực lượng cứu hộ đã kéo một người phụ nữ còn sống ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị sập ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 13.2, một tuần sau trận động đất tồi tệ xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria làm hơn 33.000 người thiệt mạng.

CEO Pfizer tham vọng về liều vaccine COVID-19 duy nhất

Nguyễn Hạnh |

CEO Pfizer Albert Bourla ngày 22.1 nói rằng, mũi vaccine COVID-19 duy nhất hàng năm sẽ thích hợp hơn các mũi tiêm nhắc lại thường xuyên trong việc chống lại COVID-19.

CDC Mỹ công bố hiệu quả mũi thứ 3 vaccine COVID-19 với Omicron

Bảo Châu |

Mũi thứ 3 vaccine COVID-19 làm giảm đáng kể tỉ lệ nhập viện nếu mắc biến thể Omicron, CDC Mỹ công bố hôm 21.1.

Có nên tiêm vaccine COVID-19 tăng cường khi đã nhiễm Omicron?

Nguyễn Hạnh |

Nếu đã nhiễm Omicron, bạn vẫn nên tiêm vaccine COVID-19 tăng cường và nên đợi ít nhất vài tuần sau khi khỏi để tối đa hóa tác dụng bảo vệ của mũi tiêm, một chuyên gia nói với Live Science.