Chuyên gia Nga chỉ trích lời kêu gọi Nga tấn công hạt nhân phủ đầu

Ngọc Vân |

Các chuyên gia Nga cho rằng hậu quả của cuộc chiến tranh hạt nhân giữa Nga và phương Tây sẽ rất thảm khốc.

Hơn 20 chuyên gia từ hội đồng cố vấn có ảnh hưởng của Nga đã cảnh báo rằng việc kêu gọi Nga thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu để giành ưu thế trong cuộc đối đầu hiện tại với phương Tây về Ukraina là vô cùng vô trách nhiệm và nguy hiểm.

RT đưa tin, tuyên bố chung do một nhóm các thành viên của Hội đồng Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng đưa ra hôm 13.7 là một trong những phản hồi gần đây đối với cuộc tranh luận trong cộng đồng chuyên gia Nga về việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Cuộc tranh luận diễn ra sau bài bình luận gây tranh cãi vào tháng trước của Sergey Karaganov - một thành viên danh dự của đoàn chủ tịch Hội đồng Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng.

Ông Karaganov đưa ra lập luận về việc Nga hạ thấp ngưỡng cho lần đầu tiên sử dụng kho vũ khí hạt nhân của mình, gợi ý rằng có lúc cũng nên xem xét tấn công các mục tiêu ở châu Âu.

Không nhắc đích danh Karaganov, một nhóm các thành viên đồng nghiệp tuyên bố “lên án gay gắt” lập luận như vậy.

“Thật quá vô trách nhiệm khi cho rằng một người có thể quản lý một cuộc xung đột hạt nhân hạn chế và ngăn nó phát triển thành một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn cầu” - các chuyên gia Nga cảnh báo.

Các chuyên gia đồng thời cho biết thêm, trong một kịch bản như vậy, “thậm chí hàng triệu” sinh mạng sẽ bị đe dọa. “Đó sẽ là mối đe dọa trực tiếp đối với toàn thể nhân loại” - tuyên bố cho biết.

Hội đồng Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng - còn được biết đến với tên viết tắt tiếng Nga là SVOP - là tổ chức đồng sáng lập Câu lạc bộ Thảo luận Valdai, nơi tổ chức các phiên họp thường niên mà Tổng thống Vladimir Putin tham dự.

Cách tiếp cận của ông Karaganov trước đây đã bị các chuyên gia nổi tiếng khác chỉ trích, bao gồm Fyodor Lukyanov - chủ tịch đoàn chủ tịch của SVOP và tổng biên tập tạp chí Russia in Global Affairs.

Ông Lukyanov lập luận rằng thiệt hại từ “trò chơi ú òa hạt nhân là một canh bạc” và “sẽ gây hậu quả tồi tệ gấp nhiều lần so với bất kỳ lợi ích giả định nào”.

Tháng trước, Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân khi đối mặt với mối đe dọa hiện hữu.

Theo Học thuyết hạt nhân của Nga - được sửa đổi vào năm 2020 - nước này có quyền sử dụng kho vũ khí hạt nhân của mình nếu bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân hoặc vũ khí hủy diệt hàng loạt khác.

Nga cũng có thể sử dụng giải pháp hạt nhân khi bị tấn công bằng các biện pháp thông thường, nhưng chỉ khi “sự tồn tại của toàn bộ quốc gia bị đe dọa”.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Ảnh mới nhất tàu ngầm hạt nhân Mỹ gặp nạn ở Biển Đông

Khánh Minh |

Hải quân Mỹ đăng ảnh mới nhất của tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut, vốn bị hư hại nặng sau khi đâm vào núi ngầm ở Biển Đông năm 2021.

Nga sẽ coi F-16 ở Ukraina là mối đe dọa hạt nhân

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết, Nga không thể bỏ qua khả năng hạt nhân của máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ thiết kế dự kiến được cung cấp cho Ukraina.

Nga lên tiếng về tin ông Tập Cận Bình cảnh cáo ông Putin không được tấn công hạt nhân

Thanh Hà |

Điện Kremlin bác bỏ những tuyên bố "không có thực" trên báo chí phương Tây rằng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc không sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraina.

Công ty Blue Sky chỉ có 5 lao động, chi 100 tỉ đồng hối lộ vụ chuyến bay giải cứu

Nhóm PV |

Chi ra 100 tỉ đồng để hối lộ quan chức và "chạy án" nhằm không bị xử lý hình sự trong vụ án chuyến bay giải cứu, thế nhưng thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho biết tổng số lao động tại Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ và Du lịch Bầu trời xanh (Blue Sky) chỉ vỏn vẹn 5 người.

Kỳ lạ nơi nổi tiếng ùn tắc được cấp phép đỗ phương tiện dưới lòng đường

Tùng Giang |

Dù được biết đến là địa điểm thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc, mật độ dân cư cao và có nhiều trường học, nhưng mới đây, ngõ 90 phố Nguyễn Tuân (quận Thanh Xuân, Hà Nội) lại được UBND quận Thanh Xuân cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường để trông giữ phương tiện.

Thái Nguyên phải thực hiện dứt điểm kết luận của Thanh tra Chính phủ

Phong Quang |

Theo Thanh tra Chính phủ, nhiều nội dung đang triển khai thực hiện theo Kết luận thanh tra số 1046/KL-TTCP chưa hoàn thành thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Chủ tịch Quốc hội Singapore từ chức vì ngoại tình

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan Jin và nghị sĩ khu vực bầu cử Tampines GRC, bà Cheng Li Hui đã từ chức vì ngoại tình.

Người dân lo lắng chất lượng sau vụ sập cầu tạm khi thử tải ở Trà Vinh

AN NHIÊN |

Cầu tạm Long Bình 1 ở TP Trà Vinh (Trà Vinh) bị sập trong lúc thử tải khiến người dân trong khu vực phải lưu thông qua cầu lo lắng về chất lượng công trình khi thời gian thông báo tạm dừng di chuyển trên cầu Long Bình 1 từ ngày 19.7.

Ảnh mới nhất tàu ngầm hạt nhân Mỹ gặp nạn ở Biển Đông

Khánh Minh |

Hải quân Mỹ đăng ảnh mới nhất của tàu ngầm hạt nhân USS Connecticut, vốn bị hư hại nặng sau khi đâm vào núi ngầm ở Biển Đông năm 2021.

Nga sẽ coi F-16 ở Ukraina là mối đe dọa hạt nhân

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết, Nga không thể bỏ qua khả năng hạt nhân của máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ thiết kế dự kiến được cung cấp cho Ukraina.

Nga lên tiếng về tin ông Tập Cận Bình cảnh cáo ông Putin không được tấn công hạt nhân

Thanh Hà |

Điện Kremlin bác bỏ những tuyên bố "không có thực" trên báo chí phương Tây rằng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc không sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraina.