AFP đưa tin, Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế hàng đầu của Tổng thống Mỹ Joe Biden, chia nhỏ những điều đã biết và chưa biết về biến thể Omicron thành ba 3 lĩnh vực chính: Khả năng lây truyền, khả năng né miễn dịch tự nhiên hoặc miễn dịch của vaccine và mức độ nghiêm trọng khi nhiễm bệnh.
Ông Fauci cho biết, biến thể mới này "rõ ràng là có khả năng lây truyền cao", rất có thể cao hơn biến thể Delta hiện đang chiếm ưu thế trên toàn cầu.
Dữ liệu dịch tễ học thu thập từ khắp nơi trên thế giới cũng cho thấy Omicron có khả năng tái nhiễm cao hơn. Trong khi đó, kết quả nghiên cứu về hiệu quả của các loại vaccine COVID-19 hiện có đối với biến thể Omicron sẽ phải chờ khoảng "vài ngày đến một tuần tới".
Ông Fauci cho rằng, về mức độ nghiêm trọng, ''Omicron gần như chắc chắn là không nghiêm trọng hơn Delta... Có một số gợi ý rằng nó thậm chí có thể ít nghiêm trọng hơn, bởi vì quan sát tình hình ở Nam Phi, tỉ lệ giữa số ca nhiễm và số ca nhập khi viện do Omicron dường như ít hơn so với Delta".
Nhưng ông cũng lưu ý, không nên dựa hoàn toàn vào dữ liệu này vì các nhóm dân số được theo dõi phần lớn là người trẻ và ít có khả năng phải nhập viện hơn. Ngoài ra cũng phải mất tới vài tuần để tiến triển bệnh nặng, khi đó mới có thể xác nhận được chính xác tác động của Omicron ở Nam Phi - nơi nó xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 11. Và cũng sẽ mất thêm nhiều thời gian hơn nữa để xem xét mức độ nghiêm trọng của Omicron trên toàn cầu.
Theo ông Fauci, ''viễn cảnh tốt nhất'' là Omicron dễ lây truyền hơn, không gây bệnh nặng hơn và không dẫn đến gia tăng số ca nhập viện và tử vong. Trong khi ở ''tình huống xấu nhất'', nó không chỉ có khả năng lây truyền cao mà còn gây ra tình trạng bệnh nặng và sau đó gây bùng phát một làn sóng lây nhiễm mới bất chấp tình trạng đã tiêm chủng hoặc có kháng thể tự nhiên sau mắc COVID-19.
''Tôi không nghĩ tình huống xấu nhất sẽ xảy ra nhưng chúng ta không thể khẳng định trước điều gì'' - Tiến sĩ Fauci nhấn mạnh.
Nguồn gốc bí ẩn
Cho đến nay, biến thể Omicron hiện đã được phát hiện ở ít nhất 38 quốc gia trên toàn thế giới.
Mặc dù biến thể mới chưa liên quan đến bất kỳ ca tử vong nào, nhưng các nhà khoa học vẫn đặc biệt lo ngại bởi nó chứa tới 30 đột biến trên protein gai, cho phép virus xâm nhập vào các tế bào.
Chuyên gia hàng đầu của Mỹ - Fauci cho biết khoa học vẫn chưa rõ nguồn gốc của biến thể này như thế nào, nhưng có hai giả thuyết chính. Hoặc nó tiến hóa bên trong cơ thể của một bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch, chẳng hạn như một người bị nhiễm HIV. Hoặc, virus có thể đã được truyền từ người sang động vật, sau đó quay trở lại người ở dạng đột biến hơn.
Ông Fauci khuyến cáo công chúng thận trọng, đặc biệt là khi đi du lịch và nên đeo khẩu trang khi tụ tập trong nhà nếu không rõ tình trạng tiêm chủng của những người khác. Những người đã được tiêm phòng đầy đủ cũng nên sớm tiêm mũi tăng cường nếu đủ điều kiện.
Các mũi tiêm tăng cường đã được chứng minh là làm tăng đáng kể mức độ kháng thể chống lại virus, như đã được chứng kiến ở Israel, quốc gia bắt đầu chiến dịch tăng cường sớm hơn Mỹ. Tuy nhiên, vẫn cần thêm dữ liệu để biết được thời gian bảo vệ của mũi tăng cường kéo dài trong bao lâu và có cần tiêm nhắc lại sau đó hay không.