Theo Science Times, mặc dù biến thể Omicron phần lớn gây ra bệnh nhẹ, các cơ quan y tế quốc tế đã cảnh báo rằng nó có thể tạo ra một làn sóng bệnh tật có khả năng làm tê liệt các hệ thống y tế.
Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus - Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - cho hay: "Omicron đang lan rộng với tốc độ mà chúng tôi chưa từng thấy ở bất kỳ biến thể nào trước đó".
Theo ông Ghebreyesus, biến thể Omicron hiện đã được phát hiện ở 89 quốc gia. Mặc dù biến thể Delta hiện đang thống trị dịch bệnh ở Mỹ, nhưng Omicron tỏ vẻ không kém cạnh khi đã lây lan đến ít nhất 30 bang của quốc gia này.
Các chuyên gia của Đại học Columbia (Mỹ) cho biết, biến thể Omicron có thể né tránh miễn dịch của vaccine, kể cả liều tăng cường.
New York Post dẫn lời các nhà nghiên cứu lưu ý rằng, nhiều đột biến của Omicron có khả năng làm giảm hiệu quả của vaccine COVID-19 hiện có và liệu pháp kháng thể.
Khả năng truyền nhiễm vượt trội cùng khả năng né tránh vaccine có thể khiến Omicron sớm vượt qua Delta để trở thành chủng virus thống trị ở Mỹ.
Theo một báo cáo khác của New York Post, Omicron kém phát triển hơn chủng SARS-CoV-2 ban đầu tới 10 lần trong mô phổi con người. Điều này có nghĩa là bệnh nhân có thể không mắc bệnh nặng hoặc tử vong. Tuy nhiên, Omicron vẫn là mối đe dọa vì nó lây lan giữa người với người nhanh hơn bất kỳ biến thể nào trước đây.
Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết, một khi Omicron lây nhiễm sang nhiều người hơn, nó sẽ phát triển thành một dạng nghiêm trọng hơn.