Chuyên gia Mỹ: Bom nhiệt hạch Triều Tiên thử mạnh gấp 16 lần bom Hiroshima

Hà Liên |

Vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên có thể có sức công phá lên tới 250 kiloton, cao hơn nhiều so với ước tính chính thức, nhóm chuyên gia của Mỹ công bố ngày 13.9.

Trang 38 North uy tín chuyên nghiên cứu về Triều Tiên thuộc Đại học Johns Hopkins, Mỹ đã tăng ước tính sức công phá của vụ thử hạt nhân lần 6 lên "khoảng 250 kiloton". Con số này gấp hơn 16 lần sức công phá của quả bom 15 kiloton Mỹ thả xuống phá hủy Hiroshima của Nhật năm 1945.

"Sức công phá của vụ nổ lớn này cũng khá gần với những gì 38 North đã xác định trước đây về khả năng công phá tối đa cho vụ thử tại khu Punggye-ri", 38 North cho biết.

Ước tính của chính phủ các nước về sức công phá của vụ thử hạt nhân lần 6 của Bình Nhưỡng dao động từ 50 kiloton (Hàn Quốc) đến 160 kioton (Nhật Bản). Giới chức Mỹ  vẫn đang đánh giá vụ thử nghiệm của Triều Tiên có phải bom nhiệt hạch hay không nhưng cho biết "cho tới nay không có gì trái với tuyên bố của Triều Tiên rằng đó là một quả bom nhiệt hạch".

Theo 38 North, ảnh vệ tinh chụp ngày 8.9, 5 ngày sau vụ thử hạt nhân mới nhất, cho thấy tại địa điểm thử nghiệm Punggye-ri có nhiều xe tải dừng đỗ, các xe vận chuyển khi khai thác trong hầm mỏ và các thiết bị khác. "Hoạt động lúc này tại đây có thể là để chuẩn bị  cho các vụ thử hạt nhân khác", trang tin này cho hay.

Bình Nhưỡng đã tiến hành một loạt các vụ thử tên lửa trong vài tháng gần đây, đặc biệt là vụ thử hạt nhân ngày 3.9 - vụ thử lớn nhất từ trước tới nay. Bình Nhưỡng tuyên bố đó là một quả bom nhiệt hạch có thể gắn với tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho hay, vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên gây ra động đất có cường độ 6.3 độ richter. Trong khi đó, Tổ chức Hiệp ước cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện và cơ quan NORSAR của Na Uy cho là động đất 6.1 độ richter.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 11.9 đã thông qua lệnh trừng phạt thứ 9 mạnh mẽ nhất từ trước tới nay nhằm ngăn chặn tham vọng xây dựng chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Những góc quán ngắm pháo hoa đón giao thừa sang chảnh ở Hà Nội

Quỳnh Nga |

Cùng tìm hiểu những địa điểm xem pháo hoa đẹp ở Hà Nội để lên lịch cùng người thân, bạn bè đến vui chơi, chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đón Tết Qúy Mão ấn tượng.

Muôn kiểu đón Tết của người trẻ

Thu Giang |

Bên cạnh những hoạt động truyền thống, với nhiều người trẻ Tết còn là dịp để nghỉ ngơi, gắn kết tình cảm gia đình, đi du lịch, khám phá những vùng đất mới...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Ấm áp những chuyến xe mùa xuân đưa công nhân về quê ăn Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dù tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 không hiệu quả, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn tổ chức những chuyến xe nghĩa tình, đưa người lao động về quê ăn Tết.

Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở An Giang đóng cửa vì hết xăng

Thành Nhân |

Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang) đóng cửa vì hết xăng khiến người dân xôn xao, phải lấy can nhựa đi mua xăng trong dịp gần Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Phương Tây mệt mỏi với tình hình Ukraina?

Khánh Minh |

Thủ tướng Ba Lan cảnh báo các nhà lãnh đạo phương Tây đừng nên mệt mỏi với tình hình Ukraina.