Chuyên gia khẩu hình giải mã cuộc nói chuyện riêng của của lãnh đạo Hàn-Triều

Hạ Anh |

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã dành khoảng nửa giờ để trao đổi riêng trong buổi chiều tại làng biên giới Bàn Môn Điếm.

Các đài truyền hình đã ghi lại cuộc gặp riêng của hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc - Triều Tiên hôm 27.4 từ khoảng cách xa nhưng không được thu âm cuộc trò chuyện này.

Dù vậy, đài NTV của Nhật Bản đã để một chuyên gia đọc khẩu hình giải mã một số trao đổi của hai nhà lãnh đạo. Chuyên gia này nhận thấy, ông Moon Jae-in nhiều lần lặp lại từ "cơ sở hạt nhân" và "Trump", trong khi ông Kim Jong-un nhiều lần đề cập tới từ "Mỹ" và "Liên Hợp Quốc".

Tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc cũng nhờ 3 chuyên gia đọc khẩu hình theo dõi cuộc đối thoại giữa hai nhà lãnh đạo. Những người này cho biết, Tổng thống Hàn Quốc mở đầu cuộc trao đổi và nói rằng: "Thay vì để mối quan hệ bị chia rẽ, chúng ta nên đối thoại nhiều hơn theo hướng tích cực hơn".

Khi hai nhà lãnh đạo ngồi ở băng ghế trò chuyện, ông Kim Jong-un nói rằng: "Hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên - Mỹ phải mang lại những kết quả tích cực và tôi muốn từng bước loại bỏ mọi vấn đề".

Theo các chuyên gia của Chosun Ilbo, ông Kim Jong-un dường như cũng hỏi ý kiến Tổng thống Hàn Quốc về những ý định của Mỹ và ông Moon Jae-in đã đáp lại bằng cử chỉ tay.

Ngoài ra, ông Moon Jae-in cũng lặp lại các từ "Mỹ", "Trump" và "vũ khí hạt nhân".

Một chuyên gia đánh giá, rất khó để nhìn ra chính xác những gì hai nhà lãnh đạo nói từ khoảng cách xa như vậy, tuy nhiên, chuyên gia này cho rằng, dường như hai nhà lãnh đạo nói về "sự ngờ vực của nước Mỹ với sự sẵn sàng từ bỏ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên".

Phản ứng về các thông tin nêu trên, Nhà Xanh từ chối cung cấp chi tiết nội dung cuộc gặp nhưng phủ nhận trong cuộc trò chuyện hai nhà lãnh đạo đề cập đến đóng cửa các bãi thử hạt nhân.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon cho hay, ông Kim Jong-un và ông Moon Jae-in còn có cuộc trò chuyện riêng khác kéo dài 10 phút sau khi trở về Nhà Hòa bình.

Ngoài ra, Tổng thống Moon Jae-in đã giới thiệu cho ông Kim Jong-un một cuốn sách và một USB chứa nội dung về tầm nhìn của ông cho hệ thống kinh tế mới xuyên biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên.

Một quan chức khác của văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, ông Moon Jae-in "đã nêu ra những ý tưởng về hợp tác xuyên biên giới nếu hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên mang lại thành quả tốt đẹp và trao đổi liên Triều triển khai ở mức độ cao nhất".

Hạ Anh
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh ông Kim Jong-un thay đổi chóng mặt ở Hàn Quốc sau thượng đỉnh liên Triều

Hải Anh |

Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thay đổi cách đánh giá của nhiều người dân Hàn Quốc. 

Trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên: Lạc quan và thận trọng

HẢI ANH |

Sau những kết quả tích cực tại Hội nghị Thượng đỉnh Hàn Quốc – Triều Tiên, nhiều kỳ vọng được đặt vào cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến diễn ra trong vài tuần tới.

Quân Mỹ có thể mắc kẹt ở Hàn Quốc kể cả khi có Hiệp định hòa bình

Song Minh |

Một trợ lý của Tổng thống Hàn Quốc cho biết quân đội Mỹ sẽ tiếp tục đóng quân tại Hàn Quốc ngay cả khi ký kết Hiệp định Hòa bình để chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1950-53.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Hình ảnh ông Kim Jong-un thay đổi chóng mặt ở Hàn Quốc sau thượng đỉnh liên Triều

Hải Anh |

Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thay đổi cách đánh giá của nhiều người dân Hàn Quốc. 

Trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên: Lạc quan và thận trọng

HẢI ANH |

Sau những kết quả tích cực tại Hội nghị Thượng đỉnh Hàn Quốc – Triều Tiên, nhiều kỳ vọng được đặt vào cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến diễn ra trong vài tuần tới.

Quân Mỹ có thể mắc kẹt ở Hàn Quốc kể cả khi có Hiệp định hòa bình

Song Minh |

Một trợ lý của Tổng thống Hàn Quốc cho biết quân đội Mỹ sẽ tiếp tục đóng quân tại Hàn Quốc ngay cả khi ký kết Hiệp định Hòa bình để chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1950-53.