Chuyên gia hé lộ nguyên nhân Mỹ vượt 500.000 ca tử vong do COVID-19

Bảo Châu |

Chuyên gia hàng đầu ở Mỹ Anthony Fauci đã tiết lộ nguyên nhân góp phần đưa đến con số tử vong do COVID-19 cao ở Mỹ.

Theo thống kê dữ liệu của Reuters, tính đến trưa ngày 22.2, Mỹ đã ghi nhận hơn 28 triệu ca mắc COVID-19 và 500.054 ca tử vong - đánh dấu cột mốc nghiệt ngã ở quốc gia luôn có số ca mắc cùng ca tử vong cao nhất thế giới.

Trong một cuộc phỏng vấn với báo chí ngày 22.2, tiến sĩ Anthony Fauci - chuyên gia hàng đầu về các bệnh truyền nhiễm của Mỹ - cho rằng, tình trạng chia rẽ chính trị là nguyên nhân góp phần đáng kể khiến con số tử vong do COVID-19 cao ở mức gây ''choáng váng'' và việc đeo khẩu trang trở thành một tuyên bố chính trị hơn là một biện pháp y tế công cộng.

Theo ông: “Ngay cả trong những điều kiện tốt nhất, đây cũng sẽ là một vấn đề rất nghiêm trọng'', và lưu ý rằng mặc dù tuân thủ chặt chẽ các biện pháp y tế công cộng, các quốc gia như Đức và Anh cũng vẫn phải vật lộn với virus.

"Tuy nhiên, điều đó không giải thích được làm thế nào mà một quốc gia giàu có và hiện đại như nước Mỹ lại có tỉ lệ người chết nhiều nhất và là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới... Tôi tin rằng điều đó đáng lẽ không thể xảy ra'' - Tiến sĩ Fauci, đồng thời là Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Joe Biden, cho hay.

Mặc dù Mỹ chỉ chiếm khoảng 4% dân số thế giới nhưng đã ghi nhận gần 20% tổng số ca tử vong do COVID-19 toàn cầu.

“Đây là điều tồi tệ nhất liên quan đến y tế quốc gia tại Mỹ trong hơn 100 năm qua” - Tiến sĩ Fauci nhận xét.

Ông cũng cho biết, sự xuất hiện của nhiều biến thể dễ lây lan hơn, đặc biệt là những biến thể từ Nam Phi và Brazil đã được chứng minh là làm giảm khả năng miễn dịch của kháng thể tự nhiên và vaccine, có thể khiến việc dự đoán thời điểm Mỹ đẩy lùi được bệnh dịch trở nên khó khăn hơn.

Trước đó, Tiến sĩ Fauci và Tổng thống Joe Biden từng nói rằng Mỹ có thể quay trở lại với cuộc sống bình thường như trước khi đại dịch vào dịp Giáng sinh.

Nhưng ông Fauci cảnh báo, điều này có thể thay đổi vì kể cả khi đã đạt đến mức độ miễn dịch cộng đồng nhờ vaccine hoặc kháng thế tự nhiên, các biến thể virus cũng có khả năng thay đổi.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Đại dịch COVID-19 ở Mỹ có thực sự kết thúc vào tháng 4?

Thanh Hà |

Cựu ủy viên cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ Scott Gottlieb cho biết, ước tính về khả năng miễn dịch cộng đồng COVID-19 của Mỹ vào tháng 4 là quá táo bạo nhưng đúng hướng.

Chuyên gia tiết lộ khả năng lây COVID-19 qua thực phẩm và bao bì thực phẩm

Bảo Châu |

Các cơ quan quản lý y tế của Mỹ đã tiết lộ về khả năng lây lan COVID-19 qua thực phẩm và bao bì thực phẩm.

Chuyên gia nhận định bất ngờ về thời điểm đại dịch COVID-19 biến mất ở Mỹ

Phương Linh |

Giáo sư Marty Makary đánh giá, nước Mỹ sẽ hết dịch vào tháng 4, cho phép người Mỹ quay trở lại cuộc sống bình thường.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Đại dịch COVID-19 ở Mỹ có thực sự kết thúc vào tháng 4?

Thanh Hà |

Cựu ủy viên cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ Scott Gottlieb cho biết, ước tính về khả năng miễn dịch cộng đồng COVID-19 của Mỹ vào tháng 4 là quá táo bạo nhưng đúng hướng.

Chuyên gia tiết lộ khả năng lây COVID-19 qua thực phẩm và bao bì thực phẩm

Bảo Châu |

Các cơ quan quản lý y tế của Mỹ đã tiết lộ về khả năng lây lan COVID-19 qua thực phẩm và bao bì thực phẩm.

Chuyên gia nhận định bất ngờ về thời điểm đại dịch COVID-19 biến mất ở Mỹ

Phương Linh |

Giáo sư Marty Makary đánh giá, nước Mỹ sẽ hết dịch vào tháng 4, cho phép người Mỹ quay trở lại cuộc sống bình thường.