Chuyên gia dự báo thời điểm hết mưa lũ kinh hoàng ở phía nam Trung Quốc

Hải Anh |

Mưa lớn sẽ tiếp tục xảy ra ở miền nam Trung Quốc trong nửa đầu tháng 7, sau khi những trận mưa bão liên tục ở một số khu vực của nước này từ 2.6 đã gây tổn thất về người và thiệt hại lớn về kinh tế.

Kể từ khi mùa lũ ở Trung Quốc bắt đầu vào tháng 3, nước này đã ghi nhận 24 hiện tượng thời tiết đối lưu mạnh cùng với 8 trận giông bão ngắn, mưa đá hoặc gió mạnh trong tháng 6, China Daily ngày 4.7 dẫn thông tin từ Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc.

Hồi tháng 6, lượng mưa trung bình ở Trung Quốc là 112,7 mm, cao hơn 13,5% so với trung bình các năm. Gần 60% các địa phương ở phía nam Trung Quốc trải qua mưa giông trong tháng 6, chủ yếu ở các tỉnh Quý Châu, Tứ Xuyên, thành phố Trùng Khánh và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

"Gió từ phía nam và phía tây liên tục mang hơi ẩm từ Biển Đông và Vịnh Bengal đến sông Dương Tử, cung cấp nguồn nước dồi dào" - bà  Zhang Fanghua - nhà dự báo trưởng của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho hay.

Chuyên gia thời tiết Zhang Fanghua cũng thông tin thêm, cùng với gió mang hơi ẩm tới sông Dương Tử, các dòng khí lạnh từ phía bắc Trung Quốc tiếp tục di chuyển theo hướng nam, gặp khí nóng ẩm và tạo điều kiện thuận lợi cho mưa lớn.

Đập Tam Hiệp ở Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc, xả nước lũ. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Đập Tam Hiệp ở Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc, xả nước lũ. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Tính tới 28.6, mưa bão kéo dài đã ảnh hưởng đến 12,1 triệu người sống rải rác ở 13 địa phương dọc theo hoặc phía nam sông Dương Tử, khiến ít nhất 78 người thiệt mạng, hủy hoại gần 80.000 ha hoa màu và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 25,7 tỉ nhân dân tệ (3,6 tỉ USD), theo dữ liệu sẵn có mới nhất từ Bộ quản lý khẩn cấp Trung Quốc.

Wang Zhihua - phó lãnh đạo đơn vị cứu trợ thiên tai và dịch vụ công của Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc thông tin hôm 3.7 rằng, tới 13.7, mưa ở khu vực phía nam Trung Quốc sẽ nhiều hơn trung bình các năm trước.

Lượng mưa có thể đạt từ 100 đến 300mm  ở các khu vực dọc theo một số con sông của Trung Quốc, trong đó có sông Dương Tử và một phần của tây nam Trung Quốc, nhiều hơn khoảng 50 đến 80% so với các năm trước.

"Mưa trong tháng 7 và những tác động tích tụ do mưa từ tháng 6 sẽ làm tăng nguy cơ lũ lụt và các thảm hoạ địa chất ở những khu vực này" - ông Wang Zhihua cảnh báo.

Theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, vành đai mưa ở phía đông Trung Quốc sẽ bắt đầu di chuyển về phía bắc từ giữa tháng 7.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nước lũ ngập sâu, người dân Nhật Bản ngồi trên mái nhà chờ giải cứu

Hải Anh |

Ít nhất 2 người ở tỉnh Kumamoto, Nhật Bản được cho là đã chết và 13 người mất tích khi mưa lớn gây ra sạt lở đất và lũ lụt ở đảo Kyushu, phía nam Nhật Bản hôm 4.7.

Mưa lũ hoành hành, Trung Quốc cấp hàng chục triệu USD để cứu trợ

Hải Anh |

Trung Quốc phân bổ 211 triệu nhân dân tệ (khoảng 29,87 triệu USD) cho các tỉnh bị lũ lụt.

Đỉnh lũ đầu tiên ở sông Dương Tử, đập Tam Hiệp mở 3 cửa xả cứu vùng hạ lưu

Hải Anh |

Dương Tử (hay Trường Giang) - con sông dài nhất của Trung Quốc - có đỉnh lũ đầu tiên trong năm 2020 và đập Tam Hiệp trên sông này lưu lượng nước vào đạt đỉnh là 53.000 mét khối mỗi giây vào 14h chiều 2.7, giờ địa phương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nước lũ ngập sâu, người dân Nhật Bản ngồi trên mái nhà chờ giải cứu

Hải Anh |

Ít nhất 2 người ở tỉnh Kumamoto, Nhật Bản được cho là đã chết và 13 người mất tích khi mưa lớn gây ra sạt lở đất và lũ lụt ở đảo Kyushu, phía nam Nhật Bản hôm 4.7.

Mưa lũ hoành hành, Trung Quốc cấp hàng chục triệu USD để cứu trợ

Hải Anh |

Trung Quốc phân bổ 211 triệu nhân dân tệ (khoảng 29,87 triệu USD) cho các tỉnh bị lũ lụt.

Đỉnh lũ đầu tiên ở sông Dương Tử, đập Tam Hiệp mở 3 cửa xả cứu vùng hạ lưu

Hải Anh |

Dương Tử (hay Trường Giang) - con sông dài nhất của Trung Quốc - có đỉnh lũ đầu tiên trong năm 2020 và đập Tam Hiệp trên sông này lưu lượng nước vào đạt đỉnh là 53.000 mét khối mỗi giây vào 14h chiều 2.7, giờ địa phương.