Chuyên gia đánh giá về xung đột biên giới Trung Quốc - Ấn Độ mới nhất

Thanh Hà |

Đụng độ biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc cướp đi sinh mạng của 20 binh sĩ Ấn Độ là "điểm ngoặt" trong quan hệ song phương giữa hai cường quốc Châu Á, cựu Đại sứ Ấn Độ tại Trung Quốc chia sẻ với CNBC.

Bàn về cuộc đụng độ bạo lực giữa Trung Quốc và Ấn Độ ở khu vực Himalaya hồi tuần trước, bà Nirupama Rao - cựu Đại sứ Ấn Độ tại Trung Quốc từ năm 2006 đến 2009 cho biết: "Đây rõ ràng là một điểm ngoặt trong quan hệ song phương nhưng tôi sẽ không gọi đây là điểm nguy kịch".

Chia sẻ hôm 23.6, bà cho rằng, có nhiều dấu hiệu cho thấy Ấn Độ và Trung Quốc đã có các cuộc trao đổi mang tính xây dựng và nỗ lực thoát khỏi các khu vực tranh chấp. Dù vậy, cựu đại sứ nói rằng, bạo lực leo thang chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ, đã phủ "bóng đen trải dài" trong quan hệ song phương.

Cũng trong ngày 23.6, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng: "Trách nhiệm với xung đột biên giới Trung Quốc - Ấn Độ đặt hoàn toàn vào Ấn Độ, Trung Quốc hi vọng duy trì hòa bình ở các khu vực biên giới".

Cuộc đụng độ hôm 25.5 giữa các binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ dọc theo biên giới ở Thung lũng Galwan, tại Ladakh. Ấn Độ cho biết cả hai bên đều chịu thương vong nhưng Trung Quốc không tiết lộ có bao nhiêu binh sĩ thương vong trong cuộc đụng độ này.

Theo CNBC, các chuyên gia nhận định, xung đột biên giới mới nhất với Trung Quốc có khả năng đẩy Ấn Độ gần về Mỹ, Nhật Bản, Australia và các nước Đông Nam Á. Chính sách đối ngoại của Ấn Độ phần lớn vẫn là tự trị chiến lược, điều đó có nghĩa là chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi phải cân bằng quan hệ song phương với Mỹ, cũng như Trung Quốc và Nga.

Hôm 22.6, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã có các cuộc gặp người đồng cấp ở Nga và Trung Quốc. Ông cho biết: "Tôn trọng luật pháp quốc tế, công nhận lợi ích hợp pháp của các đối tác, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và thúc đẩy lợi ích chung là cách duy nhất để xây dựng trật tự thế giới bền vững".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tương quan sức mạnh quân sự Trung Quốc - Ấn Độ

Ngọc Vân |

Một số nghiên cứu cho thấy Ấn Độ có lợi thế hơn Trung Quốc ở những vùng núi cao - chẳng hạn như địa hình xung đột biên giới mới đây ở Himalaya - mặc dù Bắc Kinh thường được cho là nắm giữ lợi thế quân sự đáng kể so với New Delhi.

Tác động kinh tế nhãn tiền từ đụng độ biên giới Trung Quốc - Ấn Độ

Thanh Hà |

Giới chức Ấn Độ đang tạm dừng các thỏa thuận hơn 600 triệu USD với các doanh nghiệp Trung Quốc sau cuộc đụng độ biên giới Trung Quốc - Ấn Độ tuần trước.

Trung Quốc lần đầu nói về thương vong trong đụng độ biên giới Ấn Độ

Ngọc Vân |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay lên tiếng về thương vong của binh lính Trung Quốc trong các cuộc đụng độ biên giới với Ấn Độ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tương quan sức mạnh quân sự Trung Quốc - Ấn Độ

Ngọc Vân |

Một số nghiên cứu cho thấy Ấn Độ có lợi thế hơn Trung Quốc ở những vùng núi cao - chẳng hạn như địa hình xung đột biên giới mới đây ở Himalaya - mặc dù Bắc Kinh thường được cho là nắm giữ lợi thế quân sự đáng kể so với New Delhi.

Tác động kinh tế nhãn tiền từ đụng độ biên giới Trung Quốc - Ấn Độ

Thanh Hà |

Giới chức Ấn Độ đang tạm dừng các thỏa thuận hơn 600 triệu USD với các doanh nghiệp Trung Quốc sau cuộc đụng độ biên giới Trung Quốc - Ấn Độ tuần trước.

Trung Quốc lần đầu nói về thương vong trong đụng độ biên giới Ấn Độ

Ngọc Vân |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay lên tiếng về thương vong của binh lính Trung Quốc trong các cuộc đụng độ biên giới với Ấn Độ.