Chuyên gia đa quốc gia nêu triệu chứng mới có thể xảy ra khi mắc COVID-19

Thanh Hà |

Một người mẹ mắc COVID-19 có thể không ngửi thấy mùi tã đã sử dụng của con mình. Đầu bếp có thể không ngửi thấy mùi cà ri hoặc tỏi. Những người khác nói rằng họ không ngửi thấy mùi hương của dầu gội đầu hoặc mùi hôi của chất thải từ mèo.

Anosmia - mất khứu giác và ageusia - mất vị giác được xem như các dấu hiệu khác thường của việc mắc COVID-19 - dịch bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra, New York Times đưa tin.

Hôm 20.3, các bác sĩ tai - mũi - họng ở Anh, dẫn báo cáo của các đồng nghiệp khắp thế giới, kêu gọi những người lớn bỗng nhiên mất khứu giác tự cách ly trong 7 ngày cho dù không có thêm các triệu chứng khác để làm giảm tốc độ lây lan dịch bệnh. Thông tin được công bố ở dạng hạn chế nhưng các bác sĩ đủ quan ngại để đưa ra cảnh báo.

"Chúng tôi thực sự muốn nâng cao nhận thức rằng đây là một dấu hiệu nhiễm bệnh và bất cứ ai bị mất khứu giác nên tự cách ly. Nó có thể góp phần làm chậm lại sự lây nhiễm và cứu nhiều sinh mạng" - Giáo sư Claire Hopkins - Chủ tịch Hiệp hội Mũi học của Anh cho biết.

Bà Claire Hopkins và bác sĩ Nirmal Kumar - chủ tịch của ENT UK - tổ chức đại diện cho các bác sĩ tai - mũi - họng ở Anh - phát thông cáo chung hối thúc nhân viên y tế sử dụng các thiết bị bảo hộ trong khi điều trị cho bất kỳ bệnh nhân nào bị mất khứu giác đồng thời khuyến cáo không thực hiện các thủ tục nội soi xoang không cần thiết với bất kỳ bệnh nhân nào bởi virus nhân lên ở mũi và họng. Do đó, một cuộc xét nghiệm có thể dẫn tới ho, hắt hơi khiến mức độ phơi nhiễm của các bác sĩ cao.

Hai chuyên gia tai - mũi - họng ở Anh đã nhiễm virus SARS-CoV-2 và trong tình trạng nguy kịch. Các báo cáo trước đó từ Vũ Hán, Trung Quốc cũng cảnh báo, số lượng lớn các chuyên gia tai - mũi - họng cũng như các bác sĩ nhãn khoa bị nhiễm virus và tử vong, Giáo sư Hopkins thông tin.

Các chuyên gia y tế ở Anh cũng dẫn báo cáo từ các quốc gia khác cho thấy số lượng đáng kể các bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng mất khứu giác. Hàn Quốc đã triển khai xét nghiệm trên diện rộng và 30% trong số 2.000 bệnh nhân dương tính với virus có triệu chứng chính là mất khứu giác. Đây là những triệu chứng xảy ra ở các ca mắc COVID-19 nhẹ.

Viện Tai họng của Mỹ đăng tải thông tin trên trang web hôm 22.3 rằng, nhiều bằng chứng không chính thức cho thấy việc giảm hoặc mất khứu giác, vị giác là những triệu chứng quan trọng liên quan tới COVID-19 và cơ quan này đã chứng kiến những bệnh nhân dương tính với virus không có triệu chứng nào khác ngoài triệu chứng trên.

Viện Tai họng cảnh báo, các bác sĩ nên cân nhắc nghiêm túc về việc yêu cầu họ tự cách ly và xét nghiệm nếu người bệnh có những triệu chứng này dù không bị dị ứng hoặc viêm xoang.

"Có bằng chứng liên quan cho thấy các bác sĩ tai - mũi - họng là một trong những nhóm có nguy cơ cao nhất khi thực hiện phẫu thuật và kiểm tra đường thở trên. Tỉ lệ lây nhiễm COVID-19 cao xảy ra với các bác sĩ tai - mũi - họng đã được ghi nhận ở Trung Quốc, Italia và Iran và dẫn tới nhiều ca tử vong" - Viện Tai họng Mỹ công bố trên website.

Tại nhiều vùng ở Italia chịu ảnh hưởng mạnh bởi dịch COVID-19, các bác sĩ cũng cho biết, họ đã kết luận rằng mất vị giác và khứu giác là dấu hiệu cho thấy một người dường như khỏe mạnh nhưng thực tế là mang virus và có thể lây sang người khác.

"Hầu hết tất cả những người nhập viện đều có tình trạng tương tự. Khi bạn hỏi về vợ hoặc chồng của bệnh nhân, bệnh nhân nói: "Vợ tôi vừa bị mất khứu giác và vị giác nhưng cô ấy vẫn khỏe". Vì thế, cô ấy có khả năng đã nhiễm virus và đang lây lan virus khi đang ở dạng rất nhẹ" - bác sĩ Marco Metra- trưởng khoa tim mạch tại bệnh viện chính ở Brescia, Italia, nơi 700 trong số 1.200 bệnh nhân nội trú mắc COVID-19, nói.

Tiến sĩ Hendrik Streeck -  nhà virus học người Đức tại Đại học Bonn đã trực tiếp đi đến từng nhà có bệnh nhân mắc COVID-19 ở Heinsberg, bang North Rhine-Westphalia để phỏng vấn và nhận thấy, ít nhất 2/3 trong hơn 100 bệnh nhân mắc COVID-19 nhẹ mà ông trao đổi trải qua tình trạng mất vị giác và khứu giác trong vài ngày.

Bác sĩ Clemens Wendtner - giáo sư y khoa thuộc Đại học Ludwig-Maximilians, Munich, Đức cho biết, các bệnh nhân COVID-19 đã lấy lại được khả năng ngửi sau vài ngày hoặc vài tuần. Sử dụng thuốc nhỏ mũi hoặc thuốc xịt cũng không có ích gì trong trường hợp đó.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Những việc cần làm khi xuất hiện triệu chứng COVID-19

Bảo Châu |

Trong trường hợp đang tự cách ly tại nhà, bạn cần phải làm gì khi xuất hiện các triệu chứng COVID-19?

WHO khuyến cáo không dùng thuốc ibuprofen tự chữa triệu chứng COVID-19

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị những người mắc các triệu chứng COVID-19 nên tránh dùng ibuprofen, sau khi các quan chức Pháp cảnh báo rằng các loại thuốc chống viêm có thể khiến tình trạng nhiễm virus xấu đi.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Những việc cần làm khi xuất hiện triệu chứng COVID-19

Bảo Châu |

Trong trường hợp đang tự cách ly tại nhà, bạn cần phải làm gì khi xuất hiện các triệu chứng COVID-19?

WHO khuyến cáo không dùng thuốc ibuprofen tự chữa triệu chứng COVID-19

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị những người mắc các triệu chứng COVID-19 nên tránh dùng ibuprofen, sau khi các quan chức Pháp cảnh báo rằng các loại thuốc chống viêm có thể khiến tình trạng nhiễm virus xấu đi.