Chuyên gia CDC Trung Quốc trấn an về bùng phát COVID-19 ở Bắc Kinh

Hải Anh |

Bắc Kinh đã kiểm soát được đợt bùng phát dịch COVID-19 mới nhất, một chuyên gia y tế Trung Quốc chia sẻ hôm 18.6.

Bắc Kinh đã ghi nhận 158 trường hợp mắc COVID-19 kể từ khi ca đầu tiên được xác nhận ngày 11.6, trong đợt bùng phát tồi tệ nhất ở thủ đô của Trung Quốc kể từ đầu tháng 2.

Đợt bùng phát COVID-19 ở Bắc Kinh có liên quan tới chợ bán buôn thực phẩm Tân Phát Địa ở phía tây nam thành phố.

Giới chức Bắc Kinh đã nhanh chóng hành động để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh ở thành phố với những biện pháp cứng rắn và được đánh giá tích cực, theo Reuters.

Chỉ vài ngày sau ca đầu tiên, thành phố đã nâng cấp cảnh báo lên cấp 2, cấp cao thứ 2 trong thang ứng phó virus gồm 4 cấp, để đưa ra các hạn chế di chuyển mới với dân cư.

"Dịch bệnh ở Bắc Kinh đã được kiểm soát" -  Wu Zunyou, nhà dịch tễ học trưởng của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc (CDC Trung Quốc), cho hay.

Theo ông, ngày 13.6 là đỉnh điểm của đợt bùng phát. Ông nêu trong cuộc họp báo hàng ngày hôm 18.6 khi số ca COVID-19 được ghi nhận là 21 ca, giảm so với 31 ca ngày trước đó.

"Khi tôi nói rằng nó nằm trong tầm kiểm soát, điều đó không có nghĩa là số ca sẽ về 0 ngay ngày mai hoặc ngày kia. Xu hướng này sẽ tồn tại trong một khoảng thời gian, nhưng số lượng các ca sẽ giảm xuống, giống như xu hướng chúng ta từng chứng kiến ở Bắc Kinh hồi tháng 1 và tháng 2" - chuyên gia CDC Trung Quốc lưu ý.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc đang vừa chống dịch COVID-19 vừa chống thiên tai

HỒNG HẠNH |

Chính phủ Trung Quốc vừa tung gói 8,5 triệu USD để ứng phó với hạn hán, bên cạnh đó vừa sát sao trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt ở thủ đô Bắc Kinh.

Đức có ổ dịch COVID-19 bùng phát lớn nhất từ khi dỡ phong tỏa

Hải Anh |

Hơn 600 nhân viên tại một lò mổ thuộc một nhà máy thịt lớn ở Đức đã dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ổ dịch COVID-19 ở Bắc Kinh khởi phát từ thời điểm không ngờ

Thanh Hà |

Dịch COVID-19 tái bùng phát tại chợ bán buôn ở Bắc Kinh có thể đã bắt đầu 1 tháng trước khi cụm dịch hình thành rõ ràng, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc cho hay.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trung Quốc đang vừa chống dịch COVID-19 vừa chống thiên tai

HỒNG HẠNH |

Chính phủ Trung Quốc vừa tung gói 8,5 triệu USD để ứng phó với hạn hán, bên cạnh đó vừa sát sao trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt ở thủ đô Bắc Kinh.

Đức có ổ dịch COVID-19 bùng phát lớn nhất từ khi dỡ phong tỏa

Hải Anh |

Hơn 600 nhân viên tại một lò mổ thuộc một nhà máy thịt lớn ở Đức đã dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ổ dịch COVID-19 ở Bắc Kinh khởi phát từ thời điểm không ngờ

Thanh Hà |

Dịch COVID-19 tái bùng phát tại chợ bán buôn ở Bắc Kinh có thể đã bắt đầu 1 tháng trước khi cụm dịch hình thành rõ ràng, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc cho hay.