Chuyên gia cảnh báo Mỹ có thể chịu đợt dịch COVID-19 thứ 2 vào mùa thu tới

HỒNG HẠNH |

COVID-19 đợt 2 có thể khiến Mỹ trở nên thảm họa nếu quốc gia này không chuẩn bị tốt.

Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia cho biết, người dân Mỹ có thể bước vào “một mùa thu và mùa đông tồi tệ” nếu nước này không chuẩn bị tốt cho làn sóng COVID-19 thứ 2.

Lý do làn sóng COVID-19 thứ 2 rơi vào mùa thu

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), mọi người thường nhiễm 4 loại virus Corona, được phát hiện vào năm 1964.

SARS-CoV-2 vẫn còn là virus mới, tuy nhiên, các nhà khoa học hoàn toàn có thể dựa vào những loại virus đã tồn tại để đưa ra kết luận rằng COVID-19 đợt 2 xảy ra vào mùa thu và có xu hướng thành đỉnh dịch vào những tháng mùa đông.

Greg Poland, tiến sĩ y học về các bệnh truyền nhiễm tại phòng khám Mayo, cho biết, nếu điều đó xảy ra, một đợt virus thứ 2 sẽ quay trở lại đúng vào thời điểm bắt đầu mùa cúm của Mỹ. Cúm là mối đe dọa thường trực đối với người Mỹ và đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người trong những năm gần đây - 24.000 người vào năm 2019-2020.

Ông Poland nhấn mạnh, COVID-19 đợt 2 xảy ra trùng với đợt cúm mùa có thể tạo ra “nhiều sự nhầm lẫn” khi xuất hiện chồng chéo nhiều triệu chứng và sẽ gây áp lực lên hệ thống y tế nước nhà.

COVID-19 không phải là đại dịch đầu tiên có khả năng quay trở lại tấn công sức khỏe con người. Minh chứng là vào năm 2009, Mỹ trải qua một đợt cúm H1N1 vào mùa xuân và lại quay trở lại vào mùa thu và đông. Vào mùa xuân năm 1918, đại dịch cúm cướp đi 50 triệu sinh mạng trên toàn cầu, trong đó có khoảng 657.000 người Mỹ và vào tháng 9 cùng năm đó, nó đã quay trở lại tấn công quốc gia này một lần nữa.

“Thông thường đợt đại dịch thứ 2 sẽ xảy ra tồi tệ và thảm họa hơn” – CNN dẫn lời ông Poland và nói thêm rằng đại dịch COVID-19 sẽ lan rộng ở Mỹ trùng với mùa cúm.

Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu và Chính sách về bệnh truyền nhiễm (CIDRAP) tại Đại học Minnesota, dường như SARS-CoV-2 có khả năng lây lan ít nhất trong 18 tháng nữa và dự kiến sẽ diễn biến tương tự như dịch cúm năm 1918.

Mike Osterholm, Giám đốc CIDRAP, cảnh báo Mỹ nên chuẩn bị cho một tình huống xấu nhất khi đợt COVID-19 xảy ra vào mùa thu và mùa đông tới.

Cách ứng phó với đợt nhiễm SARS-CoV-2 thứ hai

Các chuyên gia y tế cho biết, những tháng tới là thời điểm thích hợp để chuẩn bị tốt cho đợt bùng phát COVID-19 thứ 2 ở Mỹ.

Các bệnh viện và phòng khám nên dự trữ thiết bị bảo vệ cá nhân và dụng cụ xét nghiệm. Ngoài ra, mọi người nên chú ý đến sức khỏe, tiếp tục đeo khẩu trang và ngừng việc tụ tập quá 10 người.

Khi các hoạt động mở cửa lại, quan chức địa phương cần nhanh chóng lập kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 tốt.

"Nhân viên y tế tập trung làm việc, mở rộng xét nghiệm virus, theo dõi và tiếp tục điều trị”, tiến sĩ Helen Boucher đến từ Đại học Tufts cho biết.

Việc nâng cao chất lượng đội ngũ y, bác sĩ sẽ là chìa để khóa đẩy lùi dịch COVID-19. Mặc dù hầu hết các chuyên gia tin rằng những người đã phục hồi virus sẽ có thể miễn dịch, nhưng tiến sĩ Poland cho rằng khả năng miễn dịch đến mức độ nào, kéo dài trong bao lâu là điều chưa rõ.

"Chúng tôi đang đặt rất nhiều hy vọng vào điều đó nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời. Bởi SARS-CoV-2 mới chỉ xuất hiện được 16 tuần nên còn nhiều điều chúng tôi chưa nghiên cứu được", ông Poland khẳng định.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

"Ngón chân COVID-19" và 4 triệu chứng phát ban lạ của căn bệnh

HỒNG HẠNH |

“Ngón chân COVID-19” và 4 triệu chứng phát ban của căn bệnh đã được nhóm các bác sĩ ở Tây Ban Nha nghiên cứu và phát hiện ra.

Những nước cuối cùng trên thế giới chưa bị COVID-19 tính đến 3.5

Khánh Minh |

Mặc dù đã lây nhiễm hơn 3,48 triệu người khắp thế giới, nhưng vẫn còn 30 nước và vùng lãnh thổ chưa bị COVID-19.

Đức nhận trách nhiệm đưa vaccine COVID-19 đến mọi người trên thế giới

Song Minh |

Thủ tướng Angela Merkel nói Đức chịu trách nhiệm phát triển vaccine và thuốc COVID-19 cho mọi người trên thế giới.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

"Ngón chân COVID-19" và 4 triệu chứng phát ban lạ của căn bệnh

HỒNG HẠNH |

“Ngón chân COVID-19” và 4 triệu chứng phát ban của căn bệnh đã được nhóm các bác sĩ ở Tây Ban Nha nghiên cứu và phát hiện ra.

Những nước cuối cùng trên thế giới chưa bị COVID-19 tính đến 3.5

Khánh Minh |

Mặc dù đã lây nhiễm hơn 3,48 triệu người khắp thế giới, nhưng vẫn còn 30 nước và vùng lãnh thổ chưa bị COVID-19.

Đức nhận trách nhiệm đưa vaccine COVID-19 đến mọi người trên thế giới

Song Minh |

Thủ tướng Angela Merkel nói Đức chịu trách nhiệm phát triển vaccine và thuốc COVID-19 cho mọi người trên thế giới.