Chuyên cơ chở Thủ tướng Đức gặp sự cố, hạ cánh khẩn trên đường tới G20

Ngọc Vân |

Chuyên cơ chở Thủ tướng Đức Angela Merkel đi Argentina dự thượng đỉnh G20 buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở Cologne không lâu sau khi cất cánh vì gặp “sự cố điện tử” giữa chuyến bay.

RT dẫn nguồn tin từ báo chí Đức cho biết, chiếc chuyên cơ Konrad Adenauer của bà Merkel hạ cánh sau khi bay được 1 giờ vì “gặp trục trặc kỹ thuật”. Máy bay phải bay vòng lại qua Hà Lan và hạ cánh xuống sân bay thành phố Cologne.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy, xe cứu hoả đã chờ sẵn ở sân bay. Một chiếc máy bay thay thế khác được điều từ Berlin đến Cologne để đón bà Merkel và phái đoàn Đức.

Hiện chưa rõ liệu sự chậm trễ này có ảnh hưởng đến lịch trình của bà Merkel tại hội nghị thượng đỉnh G20, khai mạc vào ngày 30.11 hay không.

Bà Merkel dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để bàn thảo về vấn đề Syria và Ukraina, trong đó có vụ căng thẳng lãnh hải ở eo biển Kerch.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Đã có quyết định về cuộc gặp Tổng thống Putin và Donald Trump tại G20

Ngọc Vân |

Ngày 28.11, trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov thông báo với phóng viên về cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Donald Trump tại G20 sau khi nhà lãnh đạo Mỹ doạ huỷ họp.

“Cuộc chiến hoa hồng” giữa ông Putin, Poroshenko và bà Merkel

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko chào đón Thủ tướng Đức Angela Merkel bằng bó hoa trông giống hệt bó hoa mà Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng bà Merkel 6 tháng trước đây.

Kỷ nguyên Merkel chấm dứt để lại thách thức lớn cho Đức và EU

NGỌC VÂN |

Bà Angela Merkel bắt đầu giữ chức Thủ tướng Đức vào năm 2005 cùng thời điểm Tổng thống George W. Bush là ông chủ Nhà Trắng, ông Tony Blair là Thủ tướng Anh và Điện Elysee là của Tổng thống Jacques Chiraq. 13 năm sau, vào ngày 29.10, bà Angela Merkel tuyên bố bà sẽ không tái tranh cử chức chủ tịch Đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo (CDU) và nhiệm kỳ thủ tướng thứ 4 sẽ là nhiệm kỳ cuối cùng của bà, chấm dứt thời đại bà chi phối chính trị Đức và Châu Âu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đã có quyết định về cuộc gặp Tổng thống Putin và Donald Trump tại G20

Ngọc Vân |

Ngày 28.11, trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov thông báo với phóng viên về cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Donald Trump tại G20 sau khi nhà lãnh đạo Mỹ doạ huỷ họp.

“Cuộc chiến hoa hồng” giữa ông Putin, Poroshenko và bà Merkel

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko chào đón Thủ tướng Đức Angela Merkel bằng bó hoa trông giống hệt bó hoa mà Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng bà Merkel 6 tháng trước đây.

Kỷ nguyên Merkel chấm dứt để lại thách thức lớn cho Đức và EU

NGỌC VÂN |

Bà Angela Merkel bắt đầu giữ chức Thủ tướng Đức vào năm 2005 cùng thời điểm Tổng thống George W. Bush là ông chủ Nhà Trắng, ông Tony Blair là Thủ tướng Anh và Điện Elysee là của Tổng thống Jacques Chiraq. 13 năm sau, vào ngày 29.10, bà Angela Merkel tuyên bố bà sẽ không tái tranh cử chức chủ tịch Đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo (CDU) và nhiệm kỳ thủ tướng thứ 4 sẽ là nhiệm kỳ cuối cùng của bà, chấm dứt thời đại bà chi phối chính trị Đức và Châu Âu.