Chuyến bay thứ 2 đưa người Việt từ Canada về nước hạ cánh ở Vân Đồn

Thanh Hà |

Chuyến bay chở 276 công dân Việt Nam từ Vancouver, Canada về nước đã hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn.

Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin ngày 9.5, trong hai ngày 8 và 9.5, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Canada và hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Canada đưa 276 công dân Việt Nam từ Vancouver về nước.

Những công dân Việt Nam được đưa từ Canada về nước trên chuyến bay này gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau, người đi du lịch bị kẹt lại và du học sinh không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa trở về nước an toàn.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver đã cử cán bộ tới sân bay để trực tiếp hỗ trợ công dân trong quá trình làm thủ tục lên máy bay.

Theo Bộ Ngoại giao, trước đó, trên chiều bay tới Canada, các cơ quan chức năng Việt Nam đã phối hợp với Đại sứ quán Canada tại Việt Nam đưa một số công dân Canada về nước.

“Trong suốt chuyến bay, hành khách và toàn bộ tổ bay chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh dịch tế. Tất cả hành khách cũng đã được cách ly và kiểm tra y tế theo quy định khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn” - thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết.

Theo thông báo, trong thời gian tới, trên tinh thần bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam ở các nước rà soát và tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước trên cơ sở nguyện vọng của công dân, diễn biến thực tế của dịch bệnh trong và ngoài nước, bảo đảm cân đối chung và phù hợp với năng lực cách ly của các địa phương.

Ngày 1.5, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin, ngày 30.4, các cơ quan chức năng của Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada và hãng hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với cơ quan chức năng Canada đưa về nước gần 300 công dân Việt Nam từ sân bay Toronto. Tương tự, trước đó, trên chiều bay tới Canada, các cơ quan chức năng Việt Nam đã phối hợp với Đại sứ quán Canada tại Việt Nam đưa một số công dân Canada về nước.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thông tin cập nhật các chuyến bay chở công dân Việt Nam từ Mỹ về nước

Hải Anh |

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay, chuyến bay chở hơn 340 công dân Việt Nam từ sân bay San Francisco, Mỹ đã về nước an toàn.

Nơi duy nhất ở Mỹ chưa bị COVID-19 tấn công

Thanh Hà |

Là vùng lãnh thổ duy nhất của Mỹ chưa bị COVID-19 tấn công, Samoa thuộc Mỹ (American Samoa) đã tự cách ly với thế giới bên ngoài gần 2 tháng qua nhằm ngăn chặn lây nhiễm dịch bệnh.

Việt Nam, Canada phối hợp đưa công dân về nước

Thanh Hà |

Gần 300 công dân Việt Nam đã được đưa từ Canada về nước. Trong khi đó, một số công dân Canada cũng đã được đưa từ Việt Nam về nước này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thông tin cập nhật các chuyến bay chở công dân Việt Nam từ Mỹ về nước

Hải Anh |

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay, chuyến bay chở hơn 340 công dân Việt Nam từ sân bay San Francisco, Mỹ đã về nước an toàn.

Nơi duy nhất ở Mỹ chưa bị COVID-19 tấn công

Thanh Hà |

Là vùng lãnh thổ duy nhất của Mỹ chưa bị COVID-19 tấn công, Samoa thuộc Mỹ (American Samoa) đã tự cách ly với thế giới bên ngoài gần 2 tháng qua nhằm ngăn chặn lây nhiễm dịch bệnh.

Việt Nam, Canada phối hợp đưa công dân về nước

Thanh Hà |

Gần 300 công dân Việt Nam đã được đưa từ Canada về nước. Trong khi đó, một số công dân Canada cũng đã được đưa từ Việt Nam về nước này.