Theo Reuters, sau khi được phóng thành công từ Florida, tàu Crew Dragon đã đưa 2 phi hành gia NASA đến nơi, ghép nối thành công với ISS lúc 21h16 ngày 31.5 (giờ Hà Nội) và trở thành con tàu vũ trụ đầu tiên của Mỹ làm được điều này kể từ năm 2011.
Crew Dragon đã đến đích sớm hơn 15 phút so với dự kiến. Cả hai phi hành gia đã điều khiển tàu một thời gian ngắn trước khi hệ thống máy tính tự động ghép nối những công đoạn cuối cùng vào ISS.
Sau khi hạ cánh và ghép nối thành công, 2 thành viên trên tàu Crew Dragon là Robert Behnken (49 tuổi) và Douglas Hurley (53 tuổi) đã được phi hành đoàn hiện tại trên ISS chào đón bằng những cái ôm và vỗ tay nồng nhiệt. Đây được coi là cột mốc quan trọng và được đánh giá là sẽ mở ra một kỉ nguyên mới cho ngành hàng không vũ trụ Mỹ.
"Tôi sẽ nói rằng, cả thế giới đã chứng kiến sứ mệnh này và chúng tôi rất tự hào về tất cả những gì các bạn đã làm cho đất nước chúng ta, điều mà trên thực tế sẽ truyền cảm hứng cho cả thế giới", Jim Bridenstine, đại diện NASA, đăng bài chúc mừng phi hành đoàn trên mạng xã hội.
Tàu con thoi của SpaceX bắt đầu thực hiện sứ mệnh vào lúc 3h20 ngày 31.5 (giờ Việt Nam) từ Trung tâm vũ trụ Kennedy, Florida, Mỹ với khoảng 10 triệu người đã xem buổi phóng được phát trực tiếp của phi hành đoàn, theo Astronomy. Vụ phóng từng phải hoãn hôm 27.5 vì thời tiết không thuận lợi.
Chuyến bay đã được chuẩn bị trong nhiều năm và đánh dấu nhiều kỉ lục đầu tiên với những nhà du hành đầu tiên bay lên ISS từ lãnh thổ Mỹ kể từ khi NASA dừng chương trình tàu con thoi năm 2011; chuyến bay có người lái đầu tiên của SpaceX trong lịch sử 18 năm và lần đầu tiên các nhà du hành NASA được bay ra ngoài không gian trên một tàu vũ trụ thiết kế hoàn toàn mới kể từ năm 1981.
Trước đó từ năm 2011 các nhà du hành Mỹ muốn lên ISS phải đi bằng tàu con thoi Soyouz của Nga. Chuyến bay cũng là giấc mơ từ lâu của người sáng lập SpaceX - tỉ phú Elon Musk - khi lần đầu tiên một công ty tư nhân đưa con người lên ISS.