Chùm ảnh tiết lộ cuộc sống riêng của CFO Huawei ở Canada

Hải Anh |

Chùm ảnh tiết lộ về cuộc sống riêng của CFO Huawei Sabrina Mạnh Vạn Châu được đưa ra trước tòa án Vancouver để chứng minh sự gắn kết của bà với Canada trong nỗ lực bảo lãnh tại ngoại.
Những bức ảnh gia đình chụp trong trong công viên Stanley, với cầu Lion's Gate ở phía sau. Ảnh chụp trên một chiếc thuyền ở False Creek, tại khu nghỉ mát trượt tuyết Whistler, bên bờ vịnh English... đã được công bố trước tòa. Ảnh: SCMP.
Những bức ảnh gia đình bà Mạnh Vạn Châu được công bố, có ảnh chụp trong trong công viên Stanley, với cầu Lion's Gate ở phía sau. Ngoài ra, có ảnh chụp trên một chiếc thuyền ở False Creek, tại khu nghỉ mát trượt tuyết Whistler, bên bờ vịnh English... đã được công bố trước tòa. Ảnh: SCMP.
Trong tất cả các bức ảnh này, bà Mạnh đều đang cười rạng rỡ. Những khuôn mặt khác trong bức ảnh đều đã được che kín. Những bức ảnh được tòa án tối cao British Columbia, Canada công bố ngày 10.12 sau khi có yêu cầu từ các hãng truyền thông. Ảnh: SCMP.
Trong tất cả các bức ảnh này, bà Mạnh đều đang cười rạng rỡ. Những khuôn mặt khác trong bức ảnh đều đã được che kín. Những bức ảnh được tòa án tối cao British Columbia, Canada công bố ngày 10.12 sau khi có yêu cầu từ các hãng truyền thông. Ảnh: SCMP.
Những bức ảnh này đã được đội ngũ pháp lý của bà  Mạnh Vạn Châu cung cấp cho tòa để minh chứng rằng bà có mối quan hệ gắn kết mật thiết với Vancouver. Theo đó, các luật sư bào chữa đang nỗ lực khẳng định bà có đủ gắn kết để chắc chắn sẽ không đào tẩu khỏi thành phố này khi được tại ngoại. Ảnh: SCMP.
Những bức ảnh này đã được đội ngũ pháp lý của bà Mạnh Vạn Châu cung cấp cho tòa để minh chứng rằng bà có mối quan hệ gắn kết mật thiết với Vancouver. Theo đó, các luật sư bào chữa đang nỗ lực khẳng định bà có đủ gắn kết để chắc chắn sẽ không đào tẩu khỏi thành phố này khi được tại ngoại. Ảnh: SCMP.
“Bà ấy có mối quan hệ quan trọng với Vancouver - có thời gian ít nhất 15 năm. Có một khoảng thời gian bà ấy có tư cách công dân thường trú tại Vancouver” -  luật sư David J Martin viết trong đơn xin tại ngoại cho thân chủ. Ảnh: SCMP.
“Bà ấy có mối quan hệ quan trọng với Vancouver - có thời gian ít nhất 15 năm. Có một khoảng thời gian bà ấy có tư cách công dân thường trú tại Vancouver” - luật sư David J Martin viết trong đơn xin tại ngoại cho thân chủ. Ảnh: SCMP.
“Bà ấy và chồng sở hữu 2 ngôi nhà ở Vancouver. Hàng năm, bá ấy và gia đình nhỏ cũng như đại gia đình của bà ấy dành phần lớn thời gian mùa hè ở Vancouver”  luật sư nói thêm.
“Bà ấy và chồng sở hữu 2 ngôi nhà ở Vancouver. Hàng năm, bà và gia đình nhỏ cũng như đại gia đình của bà ấy dành phần lớn thời gian mùa hè ở Vancouver”,  luật sư nói thêm. Ảnh: SCMP.
Tuy nhiên, công tố viên John Gibb-Carsley cho biết, những bức ảnh được cung cấp cho tòa án giống như ảnh du lịch bình thường. Ông Gibb-Carsley lập luận rằng, bà Mạnh không có mối liên hệ quan trọng nào tại Vancouver hoặc Canada. Thêm vào đó, bà đã từ bỏ quốc tịch Canada năm 2009.
Tuy nhiên, công tố viên John Gibb-Carsley cho biết, những bức ảnh được cung cấp cho tòa án giống như ảnh du lịch bình thường. Ông Gibb-Carsley lập luận rằng, bà Mạnh không có mối liên hệ quan trọng nào tại Vancouver hoặc Canada. Thêm vào đó, bà đã từ bỏ quốc tịch Canada năm 2009. Ảnh: SCMP.
Chồng bà, ông Lưu Hiểu Tông cùng con gái của họ và ít nhất một người con trai trong cuộc hôn nhân trước của bà Mạnh từng sống ở Vancouver trong nhiều năm. Tuy nhiên, hiện tại họ không còn sống ở đây nữa. Ông Lưu và bà Mạnh cùng cô con gái 10 tuổi sống ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Một trong những người con trai 14 tuổi, sống ở Hong Kong với cha ruột, chồng cũ của bà Mạnh. Trong khi đó, một con trai khác, 16 tuổi đang học tại Andover, gần Boston, Massachusetts, Mỹ. Con trai lớn của bà Mạnh, một kỹ sư máy tính 20 tuổi, chưa được xác định đang sống ở đâu.
Chồng bà, ông Lưu Hiểu Tông cùng con gái của họ và ít nhất một người con trai trong cuộc hôn nhân trước của bà Mạnh từng sống ở Vancouver trong nhiều năm. Tuy nhiên, hiện tại họ không còn sống ở đây nữa. Ông Lưu và bà Mạnh cùng cô con gái 10 tuổi sống ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Một trong những người con trai 14 tuổi, sống ở Hong Kong với cha ruột - chồng cũ của bà Mạnh. Trong khi đó, một con trai khác, 16 tuổi đang học tại Andover, gần Boston, Massachusetts, Mỹ. Con trai lớn của bà Mạnh, một kỹ sư máy tính 20 tuổi, chưa được xác định đang sống ở đâu. Ảnh: SCMP.
Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Đối tác Huawei phạt nhân viên mua iPhone của Apple

Hà Liên |

Menpad - một nhà sản xuất màn hình LCD có trụ sở tại Thâm Quyến, Trung Quốc cho biết, hãng sẽ phạt bất cứ nhân viên nào mua iPhone của Apple. Menpad là đối tác của Huawei cũng như ZTE.

Chồng CFO Huawei sẵn sàng chi hơn 11 triệu USD bảo lãnh vợ

Hải Anh |

Một thẩm phán người Canada cho biết, ông không hài lòng với các điều kiện kèm theo yêu cầu bảo lãnh từ phía giám đốc tài chính (CFO) Huawei Technologies Mạnh Vạn Châu trong phiên tòa ngày 10.12.

Căn nhà 4 triệu đô của giám đốc Huawei ở Canada bị đột nhập bất thường

Khánh Minh |

Cảnh sát Canada đang điều tra vụ đột nhập dinh thự của gia đình bà Mạnh Vạn Châu, Giám đốc tài chính Huawei, ở Vancouver sau khi nghi phạm bỏ trốn.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đối tác Huawei phạt nhân viên mua iPhone của Apple

Hà Liên |

Menpad - một nhà sản xuất màn hình LCD có trụ sở tại Thâm Quyến, Trung Quốc cho biết, hãng sẽ phạt bất cứ nhân viên nào mua iPhone của Apple. Menpad là đối tác của Huawei cũng như ZTE.

Chồng CFO Huawei sẵn sàng chi hơn 11 triệu USD bảo lãnh vợ

Hải Anh |

Một thẩm phán người Canada cho biết, ông không hài lòng với các điều kiện kèm theo yêu cầu bảo lãnh từ phía giám đốc tài chính (CFO) Huawei Technologies Mạnh Vạn Châu trong phiên tòa ngày 10.12.

Căn nhà 4 triệu đô của giám đốc Huawei ở Canada bị đột nhập bất thường

Khánh Minh |

Cảnh sát Canada đang điều tra vụ đột nhập dinh thự của gia đình bà Mạnh Vạn Châu, Giám đốc tài chính Huawei, ở Vancouver sau khi nghi phạm bỏ trốn.