Chùm ảnh ông Kim Jong-un và phu nhân cưỡi bạch mã trên núi thiêng

Hải Anh |

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cưỡi ngựa thăm núi thiêng Paekdu, nơi được xem là nơi sinh của cha ông - cố Chủ tịch Kim Jong-il. Đây là chuyến thăm thứ 2 trong vòng chưa đầy 2 tháng của nhà lãnh đạo Triều Tiên.
Những hình ảnh về chuyến thăm đỉnh núi cao nhất trên bán đảo Triều Tiên của ông Kim Jong-un được truyền thông nhà nước công bố ngày 4.12. Ảnh: KCNA.
Những hình ảnh về chuyến thăm đỉnh núi cao nhất trên bán đảo Triều Tiên của ông Kim Jong-un được truyền thông nhà nước công bố ngày 4.12. Ảnh: KCNA.
Đây là chuyến thăm thứ hai của nhà lãnh đạo kể từ tháng 10 và được cho là tín hiệu cho thấy ông Kim Jong-un có thể sớm công bố chính sách lớn bởi ông từng đến đây trước khi đưa ra quyết sách lớn về chính trị, ngoại giao, theo Yonhap. Ảnh: KCNA.
Đây là chuyến thăm thứ hai của nhà lãnh đạo kể từ tháng 10 và được cho là tín hiệu cho thấy ông Kim Jong-un có thể sớm công bố chính sách lớn bởi ông từng đến đây trước khi đưa ra quyết sách lớn về chính trị, ngoại giao, theo Yonhap. Ảnh: KCNA.
Chuyến thăm núi thiêng diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng yêu cầu Washington đưa ra các đề xuất có thể chấp nhận được trong các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa trước cuối năm nay. Ảnh: KCNA.
Chuyến thăm núi thiêng diễn ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng yêu cầu Washington đưa ra các đề xuất có thể chấp nhận được trong các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa trước cuối năm nay. Ảnh: KCNA.
Thời hạn này được nhà lãnh đạo Triều Tiên đưa ra từ tháng 4 năm nay. Ảnh: KCNA.
Thời hạn này được nhà lãnh đạo Triều Tiên đưa ra từ tháng 4 năm nay. Ảnh: KCNA.
Ông Kim Jong-un cũng cảnh báo rằng có thể thực hiện “cách thức mới” nếu Washington không đáp ứng. Ảnh: KCNA.
Ông Kim Jong-un cũng cảnh báo rằng có thể thực hiện “cách thức mới” nếu Washington không đáp ứng. Ảnh: KCNA.
Hôm 3.12, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Thae-song ra tuyên bố kêu gọi Mỹ thực hiện phần việc của mình để cứu vãn đàm phán, trong đó lưu ý rằng cách hành xử của Mỹ quyết định “món quà Giáng sinh” mà Mỹ nhận. Ảnh: KCNA.
Hôm 3.12, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Thae-song ra tuyên bố kêu gọi Mỹ thực hiện phần việc của mình để cứu vãn đàm phán, trong đó lưu ý rằng cách hành xử của Mỹ quyết định “món quà Giáng sinh” mà Mỹ nhận. Ảnh: KCNA.
Về phần mình, ông Donald Trump cho biết, Mỹ có thể sử dụng lực lượng quân sự, nếu cần thiết, để chống lại Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA.
Về phần mình, ông Donald Trump cho biết, Mỹ có thể sử dụng lực lượng quân sự, nếu cần thiết, để chống lại Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA.
Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từ chối lời mời dự hội nghị ASEAN-Hàn Quốc

Ngọc Vân |

Triều Tiên nói “không phải lúc” để nhà lãnh đạo Kim Jong-un dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Hàn Quốc.

Ông Kim Jong-un thị sát tập trận

Ngọc Vân |

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un giám sát cuộc tập trận không quân lần thứ hai trong ba ngày, ngay cả khi Mỹ và Hàn Quốc hoãn tập trận không quân chung.

Ông Kim Jong-un cưỡi bạch mã trên núi thiêng Triều Tiên

Thanh Hà |

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cưỡi ngựa trắng trong chuyến thăm núi Paekdu (hay còn gọi là núi Trường Bạch, núi Bạch Đầu) - đỉnh núi cao nhất trên bán đảo Triều Tiên, được xem là nơi sinh của cố lãnh đạo Kim Jong-il.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từ chối lời mời dự hội nghị ASEAN-Hàn Quốc

Ngọc Vân |

Triều Tiên nói “không phải lúc” để nhà lãnh đạo Kim Jong-un dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Hàn Quốc.

Ông Kim Jong-un thị sát tập trận

Ngọc Vân |

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un giám sát cuộc tập trận không quân lần thứ hai trong ba ngày, ngay cả khi Mỹ và Hàn Quốc hoãn tập trận không quân chung.

Ông Kim Jong-un cưỡi bạch mã trên núi thiêng Triều Tiên

Thanh Hà |

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cưỡi ngựa trắng trong chuyến thăm núi Paekdu (hay còn gọi là núi Trường Bạch, núi Bạch Đầu) - đỉnh núi cao nhất trên bán đảo Triều Tiên, được xem là nơi sinh của cố lãnh đạo Kim Jong-il.