Chùm ảnh: Nhật Bản nồng nhiệt chào đón Tổng thống Donald Trump và phu nhân

Vân Anh |

Ngày 5.11, Nhật Bản tiếp đón nồng hậu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đến thăm - điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Châu Á kéo dài đến ngày 14.11.
Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump bước từ chiếc Air Force One xuống căn cứ Yokota của Không quân Mỹ ở Fussa, Tokyo ngày 5.11.2017. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump bước từ chiếc Air Force One xuống căn cứ Yokota của Không quân Mỹ ở Fussa, Tokyo ngày 5.11.2017. Ảnh: AFP
Nhật Bản là chặng dừng chân đầu tiên của Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm Châu Á. Ảnh: Reuters
Nhật Bản là chặng dừng chân đầu tiên của Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm Châu Á. Ảnh: Reuters
Ông Donald Trump chuẩn bị phát biểu tại căn cứ không quân Yokota. Ảnh: Reuters
Ông Donald Trump chuẩn bị phát biểu tại căn cứ không quân Yokota. Ảnh: Reuters
Khoác chiếc áo quân phục, ông Donald Trump phát biểu khẳng định quyết tâm của Mỹ. Ảnh: Reuters
Khoác chiếc áo quân phục, ông Donald Trump phát biểu khẳng định quyết tâm của Mỹ. Ảnh: Reuters
“Đừng một ai, đừng một chính quyền nào, đừng một nước nào đánh giá thấp quyết tâm của Mỹ” - ông Donald Trump nói. Ảnh: Reuters
“Đừng một ai, đừng một chính quyền nào, đừng một nước nào đánh giá thấp quyết tâm của Mỹ” - ông Donald Trump nói. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ và phu nhân trong vòng vây của quân nhân Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ và phu nhân trong vòng vây của quân nhân Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Ảnh: Reuters
Người ủng hộ cầm biểu ngữ với dòng chữ: “Nhật Bản yêu mến Trump” ở Kawagoe. Ảnh: Reuters
Người ủng hộ cầm biểu ngữ với dòng chữ: “Nhật Bản yêu mến Trump” ở Kawagoe. Ảnh: Reuters
Tổng thống Donald Trump bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Câu lạc bộ Kasumigaseki ở Kawagoe ngày 5.11. Ảnh: Reuters
Tổng thống Donald Trump bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Câu lạc bộ Kasumigaseki ở Kawagoe ngày 5.11. Ảnh: Reuters
Hai nhà lãnh đạo cầm chiếc mũ in dòng chữ: “Donald và Shinzo: Tạo liên minh lớn hơn“. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Shinzo Abe trao đổi các vấn đề cùng quan tâm trong bữa trưa. Ảnh: Reuters
Hai nhà lãnh đạo cầm chiếc mũ in dòng chữ: “Donald và Shinzo: Tạo liên minh lớn hơn“. Ảnh: AFP
Hai nhà lãnh đạo cầm chiếc mũ in dòng chữ: “Donald và Shinzo: Tạo liên minh lớn hơn“. Ảnh: AFP
Đệ nhất Phu nhân Nhật bản Akie Abe đón tiếp Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump trước khi đến trung tâm thương mại Mikimoto Ginza ở Tokyo, thăm hãng sản xuất ngọc trai nổi tiếng nhất Nhật, trong lúc ông Donald Trump và Shinzo Abe cùng nhau chơi golf. Ảnh: AFP
Đệ nhất Phu nhân Nhật bản Akie Abe đón tiếp Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump trước khi đến trung tâm thương mại Mikimoto Ginza ở Tokyo, thăm hãng sản xuất ngọc trai nổi tiếng nhất Nhật, trong lúc ông Donald Trump và Shinzo Abe cùng nhau chơi golf. Ảnh: AFP
Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.