Chùm ảnh ngày đầu thăm chính thức Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump

Hà Liên |

Lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân ngày 9.11 và được phát sóng trực tiếp trên truyền hình quốc gia Trung Quốc. 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 8.11 đã đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Tử Cấm Thành -  nơi vẫn được coi là biểu tượng của đỉnh cao quyền lực phong kiến Trung Hoa trong gần 500 năm. 

Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania Trump đã được nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Dương Khiết Trì đưa từ sân bay Bắc Kinh đến thẳng đến Tử Cấm Thành.

Đích thân vợ chồng Chủ tịch Tập Cận Bình hướng dẫn vợ chồng Tổng thống Donald Trump tham quan Tử Cấm Thành -  một di sản thế giới của UNESCO đã đóng cửa với khách du lịch trong ngày để tiếp đón vợ chồng tổng thống Mỹ. 

Theo Reuters, trong khi dùng tiệc trà, ông Donald Trump đã cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xem đoạn video cháu gái Arabella Kushner hát tiếng Trung và đọc thơ cổ Trung Quốc. 

Chủ tịch Tập Cận Bình khen ngợi diễn xuất của cháu gái ông Donald Trump và nói rằng cô bé xứng đáng điểm "A+", theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Ông Tập Cận Bình bày tỏ hi vọng bé Arabella Kushner - con gái Ivanka Trump sẽ sớm tới Trung Quốc và nói rằng cô bé đang là một "ngôi sao nhí" ở Trung Quốc, Tân Hoa Xã đưa tin.

Đoạn video Arabella đọc một bài thơ Trung Quốc đã lan truyền trên mạng xã hội nước này từ cuối năm ngoái.

Cũng trong ngày đầu công du Trung Quốc, vợ chồng tổng thống Mỹ cùng xem kinh kịch tại Tử Cấm Thành. 

Được biết, ông Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump dùng bữa tối trong Tử Cấm Thành -  trở thành lãnh đạo nước ngoài đầu tiên trong lịch sử ăn tối trong Tử Cấm Thành.

Vợ chồng Tổng thống Mỹ xem kinh kịch Trung Quốc. Ảnh: AP
Vợ chồng Tổng thống Mỹ xem kinh kịch Trung Quốc. Ảnh: AP
Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Đại lễ đường Nhân dân ngày 9.11 sẽ được phát sóng trực tiếp trên truyền hình quốc gia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Một vài hình ảnh trong ngày đầu thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters, AP, Xinhua
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xem kinh kịch. Ảnh: Reuters
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xem kinh kịch. Ảnh: Reuters
Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.