Chùm ảnh: Đài hóa thân mạ vàng của nhà vua Thái Lan quá cố Bhumibol Adulyadej

HL |

Tang lễ Nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej kéo dài 5 ngày với hoạt động chính là lễ hỏa táng đài hóa thân mạ vàng ở trung tâm lịch sử của thủ đô Bangkok.

Theo truyền thống của hoàng gia và được giám sát bởi các nghi thức hoàng gia nghiêm ngặt, tang lễ trị giá 90 triệu USD sẽ thu hút khoảng 250.000 người dân Thái có mặt để tiễn biệt "đức vua của nhân dân" qua đời từ tháng 10 năm ngoái ở tuổi 88. 

Tang lễ của vị vua được nhân dân Thái Lan tôn kính trong suốt 7 thập kỷ trị vì có tâm điểm là đài hóa thân cao 50m tượng trưng cho núi Meru -  trung tâm vũ trụ theo quan niệm của Phật giáo, đạo Hindu và đạo Jain.

Đài hóa thân nhà vua Thái Lan quá cố ở quảng trường Sanam Luang. Ảnh: Bangkok Post
Đài hóa thân nhà vua Thái Lan quá cố ở quảng trường Sanam Luang. Ảnh: Bangkok Post

Cấu trúc mạ vàng này được tô điểm với hàng chục tác phẩm điêu khắc các loài động vật, các vị thần và sinh vật huyền thoại trong truyền thuyết của Phật giáo và đạo Hindu. 

Đài hóa thân này có 8 cấu trúc nhỏ hơn sắp xếp đối xứng xung quanh tháp chính, đại diện cho những ngọn núi bao quanh Meru. Cách sắp xếp này gợi tới vị vua quá cố Bhumibol - vị vua thứ chín của triều đại Chakri, hoặc Rama IX.

Ngoài ra, có các bức tượng những chú chó cưng của vua  Bhumibol Adulyadej. Trong công trình rộng lớn được xây dựng gần một năm qua còn mô phỏng các dự án phúc lợi của nhà vua lúc sinh thời, bao gồm một cánh đồng lúa nhỏ và một bánh xe nước. 

Công trình này được xây dựng trong gần 1 năm. Ảnh: Bangkok Post
Công trình này được xây dựng trong gần 1 năm. Ảnh: Bangkok Post

Thi hài vua Bhumibol Adulyadej được đặt trong một quan tài riêng biệt với bình tro cốt hoàng gia. Chiếc bình này được đưa tới đài hóa thân hỏa táng cùng quan tài, giúp linh hồn của quốc vương quá cố sang thế giới bên kia theo niềm tin của Phật giáo.

Lễ tang chính thức bắt đầu vào ngày 25.10 với một nghi lễ tôn giáo Thái Lan do con trai duy nhất của vua Bhumibol là nhà vua Maha Vajiralongkorn hay Rama X. Hôm nay (26.10), bình tro cốt hoàng gia sẽ được chuyển từ cung điện tới đài hóa thân. Lễ hỏa táng sẽ diễn ra vào lúc 22h (giờ địa phương) do chính vua Rama X châm lửa. 

Ngoài đài hóa thân chính được xây dựng ở quảng trường Sanam Luang, còn có 85 bản sao khác được xây dựng khắp các tỉnh thành trên cả nước và các khu vực hành chính thủ đô Bangkok. 

 
 
 
 
 
 
 
Bản sao của đài hóa thân nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej ở một số địa điểm. Ảnh: Bangkok Post 
HL
TIN LIÊN QUAN

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Duy trì bay đêm đảm bảo nhu cầu đi lại của khách dịp Tết Nguyên đán

Minh Hạnh |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có Công điện gửi các đơn vị có liên quan về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông hàng không trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân Quý Mão năm 2023, yêu cầu các cảng hàng không duy trì hoạt động bay đêm 24/24h theo nhu cầu vận tải của các hãng hàng không.