Chưa khai mạc, Olympic Tokyo đã có nhiều vận động viên mắc COVID-19

Khánh Minh |

Trước khai mạc Olympic Tokyo vài ngày, đã có 3 vận động viên đầu tiên dương tính với COVID-19 ở Tokyo.

3 vận động viên Olympic giấu tên đã được chẩn đoán nhiễm virus SARS-CoV-2 trong những ngày cuối cùng trước thềm Thế vận hội Olympic Tokyo, Nhật Bản.

Trong số các vận động viên mắc bệnh, có 2 người được xét nghiệm dương tính ở Làng Olympic - tờ Japan Times dẫn lời các quan chức cho biết hôm 18.7.

5 nhân viên phục vụ Thế vận hội, một nhân viên hợp đồng và một nhà báo cũng có kết quả dương tính vào ngày 18.7.

Tin tức được đưa ra sau khi một thành viên của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) của Hàn Quốc, Ryu Seung-min, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Narita hôm 17.7.

Olympic Tokyo - vốn đã bị hủy bỏ vào năm ngoái do đại dịch - sẽ được tổ chức mà không có khán giả và tuân theo các quy định nghiêm ngặt về sức khỏe từ ngày 23.7 đến ngày 8.8.2021. Chính phủ Nhật Bản cam kết sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo an toàn cho các vận động viên và công chúng.

Các cuộc thăm dò ý kiến ​​đã liên tục cho thấy rằng đa số người dân ở Nhật Bản ủng hộ việc hoãn hoặc hủy Olympic vì lo ngại rằng một sự kiện thể thao lớn như vậy sẽ dẫn đến một làn sóng lây nhiễm, đồng thời kéo theo nhiều biến thể COVID-19.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach đã cố gắng trấn an công chúng trong những ngày cuối cùng trước khi diễn ra Thế vận hội. “Chúng tôi nhận thức rõ sự hoài nghi của một số người ở Nhật Bản. Chúng tôi kêu gọi người dân Nhật Bản hoan nghênh các vận động viên tham gia Olympic” - ông Bach nói hôm 17.7 và bổ sung rằng IOC quan tâm đến việc tổ chức các sự kiện an toàn và an ninh.

Ông Bach khẳng định, không có nguy cơ về việc các vận động viên bị nhiễm virus lây lan cho các cư dân Làng Olympic khác và người dân Nhật Bản.

Tương tự, giám đốc điều hành Thế vận hội, ông Christophe Dubi, cho biết nguy cơ xuất hiện một điểm nóng virus mới là cực kỳ nhỏ.

“Chúng tôi có thể đảm bảo rằng việc lây nhiễm giữa các nhóm khác nhau là gần như không thể” - Dubi phát biểu hôm 18.7.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản cân nhắc cấm tất cả khán giả xem trực tiếp Olympic Tokyo

Hải Anh |

Báo Mainichi đưa tin ngày 7.7, chính phủ Nhật Bản đưa ra đề xuất cấm người hâm mộ theo dõi trực tiếp tất cả sự kiện tại Olympic Tokyo do lo ngại dịch bệnh.

WHO cảnh báo Olympic Tokyo thận trọng với nguy cơ bùng COVID-19

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi thận trọng để ngăn chặn sự lây lan COVID-19 tại Olympic Tokyo.

Olympic Tokyo công bố giới hạn 10.000 cổ động viên tại các điểm thi đấu

Hải Anh |

Olympic Tokyo đặt giới hạn 10.000 người hâm mộ ở Nhật Bản xem trực tiếp tại mỗi địa điểm thi đấu trong khuôn khổ sự kiện thể thao kéo dài hơn một tháng.

Hàng loạt quán "Cà phê âm nhạc" dội âm thanh cực lớn, náo loạn khu dân cư

NHÓM PV |

Theo phản ánh của người dân tại khu vực ngách 35 ngõ 76 phố An Dương, phường Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội) xuất hiện hàng loạt các ngôi nhà cấp 4 hoặc xây thấp tầng mở kinh doanh, treo biển “cà phê âm nhạc”. Hằng ngày, từ khoảng 19 giờ, các quán đồng loạt lên nhạc, bật đèn màu, mở âm thanh cỡ lớn, náo loạn cả khu dân cư khiến người dân vô cùng bức xúc.

Tài xế "chở" cảnh sát trên nắp capô hơn 2km rồi gây tai nạn giao thông

Quang Việt |

Tài xế 65 tuổi sau khi bất tuân hiệu lệnh của tổ công tác đã nhấn ga đâm thẳng vào Cảnh sát giao thông khiến một chiến sĩ phải bám vào nắp ca pô. Nhưng tài xế vẫn không dừng lại mà phóng bỏ đi hơn 2km, sau đó gây tai nạn giao thông.

Giá trị đồ ngự dụng của vua chúa thời Lê sơ trong Hoàng thành Thăng Long

TS. NGUYỄN HỮU MẠNH (Khoa Lịch sử - Trường Đại học KHXH&NV-ĐHQGHN) |

Trong số 27 Bảo vật Quốc gia mới được được Thủ tướng Chính phủ công nhận, bộ sưu tầm bát, đĩa gốm men trắng vẽ lam trang trí rồng, thời Lê sơ, thế kỷ XV, XVI mang những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc tiêu biểu.

Trời nồm ẩm ở Hà Nội: Máy sấy đắt khách, dịch vụ giặt là làm không hết việc

Nguyễn Thúy |

Theo chia sẻ từ các đại lý, lượng máy sấy, hút ẩm đang rất đắt hàng do thời tiết nồm ẩm kéo dài ở khu vực miền Bắc. Người dùng chủ yếu chọn mua thiết bị ở giá 4-7 triệu đồng.

Toàn cảnh động đất 7,8 độ Richter khiến 4.300 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ

Bảo Bình - Dương Anh |

Tính đến sáng 7.2, đã có hơn 4.300 người thiệt mạng và hơn 18.000 người bị thương ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất mạnh 7,8 độ Richter. Đây là một trong những trận động đất mạnh nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1999.

Nhật Bản cân nhắc cấm tất cả khán giả xem trực tiếp Olympic Tokyo

Hải Anh |

Báo Mainichi đưa tin ngày 7.7, chính phủ Nhật Bản đưa ra đề xuất cấm người hâm mộ theo dõi trực tiếp tất cả sự kiện tại Olympic Tokyo do lo ngại dịch bệnh.

WHO cảnh báo Olympic Tokyo thận trọng với nguy cơ bùng COVID-19

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi thận trọng để ngăn chặn sự lây lan COVID-19 tại Olympic Tokyo.

Olympic Tokyo công bố giới hạn 10.000 cổ động viên tại các điểm thi đấu

Hải Anh |

Olympic Tokyo đặt giới hạn 10.000 người hâm mộ ở Nhật Bản xem trực tiếp tại mỗi địa điểm thi đấu trong khuôn khổ sự kiện thể thao kéo dài hơn một tháng.