Chưa có ca nhiễm nCoV nào, Triều Tiên vẫn cấp tập sản xuất thuốc

Khánh Minh |

Triều Tiên đẩy mạnh phát triển thuốc điều trị nCoV dù nước này chưa công bố ca nhiễm chủng mới virus Corona nào.

Viện Y sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Y tế Triều Tiên đang tăng cường sản xuất thuốc trong bối cảnh dịch nCoV lây lan nhanh chóng - hãng thông tấn KCNA đưa tin ngày 7.2.

Theo ông Ri Chol Jun, Phó giám đốc Viện Y sinh, thuốc tiêm Interleukin-2 và thuốc xịt Spleukin, được cho là có hiệu quả trong việc chống lại chủng mới của virus Corona, đã được sản xuất và cung cấp khẩn cấp cho các cửa khẩu biên giới, sân bay và bến cảng.

Cũng theo ông Ri, một công trình nghiên cứu đang diễn ra để phát triển các loại thuốc chống virus Corona mới.

Kể từ khi bùng phát từ đầu tháng 1, tính đến ngày 7.2 đã có 29 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng cộng hơn 31.500 ca nhiễm nCoV, 638 ca tử vong.

Nhiều nước láng giềng của Trung Quốc như Nga, Việt Nam, Hàn Quốc đã có các ca nhiễm. Triều Tiên, nước có chung đường biên giới với Trung Quốc, chưa báo cáo ca nhiễm nào.

CNN dẫn nguồn tin một công ty du lịch điều hành các tour du lịch ở Triều Tiên cho biết, Triều Tiên đã đóng cửa biên giới với tất cả khách du lịch nước ngoài, hầu hết là người Trung Quốc, như một biện pháp phòng ngừa. Bình Nhưỡng đã làm điều tương tự trong dịch Ebola năm 2014.

Ngày 30.1, KCNA đưa tin các nhà chức trách đã tuyên bố "tình trạng khẩn cấp" và trụ sở chống dịch bệnh được thành lập trên khắp đất nước. Ngày 3.2, KCNA cho biết tất cả những người vào Triều Tiên sau ngày 13.1 đều bị đặt dưới sự "giám sát y tế".

KCNA cũng đưa tin, các quan chức y tế của Triều Tiên đã thiết lập một "hệ thống vận chuyển mẫu xét nghiệm trên toàn quốc" và có khả năng chẩn đoán kịp thời các trường hợp nghi nhiễm nCoV.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

WHO điều tra vụ việc hội nghị nghi phát tán virus Corona

Song Minh |

Ít nhất 3 nhân viên một công ty đa quốc gia tổ chức hội nghị quốc tế ở Singapore đã bị nhiễm nCoV, khiến WHO phải mở cuộc điều tra.

"Bệnh viện cabin vuông" Vũ Hán tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân nCoV đầu tiên

Khánh Minh |

Kể từ ngày 6.2, "bệnh viện cabin vuông" Vũ Hán 3.400 giường xây trong 2 ngày đã tiếp nhận 328 bệnh nhân nhiễm nCoV đầu tiên.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

WHO điều tra vụ việc hội nghị nghi phát tán virus Corona

Song Minh |

Ít nhất 3 nhân viên một công ty đa quốc gia tổ chức hội nghị quốc tế ở Singapore đã bị nhiễm nCoV, khiến WHO phải mở cuộc điều tra.

"Bệnh viện cabin vuông" Vũ Hán tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân nCoV đầu tiên

Khánh Minh |

Kể từ ngày 6.2, "bệnh viện cabin vuông" Vũ Hán 3.400 giường xây trong 2 ngày đã tiếp nhận 328 bệnh nhân nhiễm nCoV đầu tiên.