Chú voi đi bộ để... giảm béo

Hồng Hạnh |

Chú voi thực hiện chế độ giảm cân bằng cách đi bộ quãng đường 60 mét 15 lần mỗi ngày thông qua sự giúp đỡ của du khách.

Chú voi tên Mao (18 tuổi), ở Sở thú Morioka, tỉnh Iwate, đông bắc Nhật Bản, nặng khoảng 500 kilogam khi thực hiện chế độ ăn đặc biệt sau cái chết của người bạn đời vào tháng 11.2018.

Nhân viên sở thú đã cố gắng giúp Mao giảm cân để tăng cơ hội thụ tinh nhân tạo, đón con voi con đầu tiên nhờ phương pháp này ở Nhật Bản.

Kể từ ngày 1.6, du khách đến Sở thú Morioka đã giúp Mao đi qua đi lại giữa 2 đầu chuồng voi. Mỗi hành trình như vậy dài 60 mét và Mao thực hiện nó 15 lần mỗi ngày.

Tính đến ngày 20.6, Mao nặng 3.940 kilogam, giảm 210 kilogam so với hồi cuối tháng 1. Tuy nhiên, cân nặng lý tưởng của Mao phải ở ngưỡng 3.600 kilogam.

Sau sự ra đi của người bạn đời tại sở thú cách đây 1,5 năm, Mao bắt đầu mất cảm giác ăn ngon miệng, do đó, các nhân viên sở thú quyết định cho chú voi này ăn thức ăn có hàm lượng calo cao hơn để duy trì cân nặng, khiến Mao trở nên thừa cân.

Kyodo News dẫn lời nhân viên vườn thú cho biết, việc giảm béo sẽ giúp Mao thụ tinh nhân tạo an toàn hơn, nhưng điều này cũng có thể làm cho Mao gặp nguy hiểm.

“Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe của Mao và lên thực đơn cho Mao”, nhân viên sở thú cho biết.

Nhiều du khách khi đến với sở thú tỏ ra rất hào hứng với việc này. Ông Hiroki Matsumoto (44 tuổi) dẫn con gái đến sở thú chia sẻ: “Tôi đang mong chờ sự ra đời của chú voi con đầu tiên của Nhật Bản nhờ thụ tinh nhân tạo”.

Hồng Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Vụ voi ăn dứa nhồi pháo: Kết quả điều tra chính thức gây sốc

Hải Anh |

Không thể chứng minh voi mang thai ở Ấn Độ chết đã bị lừa ăn dứa nhồi pháo, báo cáo kết quả điều tra của bang Kerala cho hay.

Hé lộ lời khai của nghi phạm vụ voi mang thai ăn dứa có pháo nổ ở Ấn Độ

Thanh Hà |

Trong vụ voi ăn dứa nhồi pháo nổ chết ở Ấn Độ, có 1 người bị bắt và 2 người bị thẩm vấn.

Ấn Độ sục sôi đòi công lý cho voi mang thai chết thảm vì ăn dứa nhồi pháo

Song Minh |

Thủ phạm gây ra cái chết của con voi mang thai do ăn dứa nhồi pháo có thể phải đối mặt với án tù và tiền phạt - Thủ hiến Ấn Độ cho biết và cam kết công lý sẽ được thực thi.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Vụ voi ăn dứa nhồi pháo: Kết quả điều tra chính thức gây sốc

Hải Anh |

Không thể chứng minh voi mang thai ở Ấn Độ chết đã bị lừa ăn dứa nhồi pháo, báo cáo kết quả điều tra của bang Kerala cho hay.

Hé lộ lời khai của nghi phạm vụ voi mang thai ăn dứa có pháo nổ ở Ấn Độ

Thanh Hà |

Trong vụ voi ăn dứa nhồi pháo nổ chết ở Ấn Độ, có 1 người bị bắt và 2 người bị thẩm vấn.

Ấn Độ sục sôi đòi công lý cho voi mang thai chết thảm vì ăn dứa nhồi pháo

Song Minh |

Thủ phạm gây ra cái chết của con voi mang thai do ăn dứa nhồi pháo có thể phải đối mặt với án tù và tiền phạt - Thủ hiến Ấn Độ cho biết và cam kết công lý sẽ được thực thi.