Chủ tịch Trung Quốc lần đầu tiên thăm chính thức Triều Tiên sau 14 năm

Ngọc Vân |

Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm chính thức Triều Tiên đầu tiên trong tuần này. Đây là cũng là chuyến thăm đầu tiên của một Chủ tịch Trung Quốc đến Triều Tiên sau hơn 1 thập kỷ.

Tân Hoa xã ngày 17.6 dẫn lời ông Hu Zhaoming, Phát ngôn viên Ban Quốc tế, Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, chuyến thăm ngày 20-21.6 của Chủ tịch Tập Cận Bình được thực hiện theo lời mời của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Truyền thông chính thống Triều Tiên ngày 17.6 cũng xác nhận chuyến thăm. Từ hồi tháng 1, báo chí đã đưa tin rộng rãi rằng Chủ tịch Tập Cận Bình nhận lời mời thăm Triều Tiên sau cuộc gặp ông Kim Jong-un ở Bắc Kinh, nhưng không bên nào xác nhận ngày tháng cụ thể.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng dự kiến tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản vào tuần tới, nhưng Bắc Kinh vẫn chưa xác nhận liệu nhà lãnh đạo Trung Quốc có gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump hay không.

Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Ko Min-jung cho biết, chuyến thăm Triều Tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ thúc đẩy “giải pháp hoà bình cho vấn đề bán đảo Triều Tiên”.

“Tôi hy vọng chuyến thăm này sẽ góp phần sớm nối lại các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hoá hoàn toàn và thiết lập hoà bình vĩnh viên trên bán đảo Triều Tiên” - bà Ko nói. Tuy nhiên, bà Ko cho biết thêm, Chủ tịch Tập Cận Bình không có kế hoạch thăm Hàn Quốc trước hoặc sau Hội nghị thượng đỉnh G20.

Zhang Liangui, một chuyên gia về Triều Tiên tại Trường Đảng Bắc Kinh nhận định, chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình có ý nghĩa địa chính trị lớn.

“Về mặt ngoại giao, chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Bình Nhưỡng là chuyến thăm đáp lễ sau 4 chuyến thăm Trung Quốc của ông Kim Jong-un kể từ tháng 3.2018” - tờ SCMP dẫn lời ông Zhang nói.

“Tuy nhiên, nếu xem xét tình hình quốc tế hiện nay và đặc biệt là cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung leo thang, chuyến thăm rõ ràng là một động thái địa chính trị quan trọng. Trước cuộc gặp có thể diễn ra giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump tại G20, cả hai bên đều đang cố gắng tìm một lối thoát. Ngoài căng thẳng thương mại, họ cũng sẽ đề cập đến những vấn đề song phương và khu vực, trong đó có việc giải toả căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên” - ông Zhang nhận định.

Ông Zhang cho rằng, Triều Tiên là một trong số ít các vấn đề mà Bắc Kinh và Washington có lợi ích chung. “Các cuộc thảo luận về Triều Tiên có thể chứng tỏ nỗ lực gạt ra ngoài lề những khác biệt chung của hai bên. Chuyến thăm của ông Tập Cận Bình sẽ cho phép Bắc Kinh tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong các vấn đề của bán đảo Triều Tiên” - ông Zhang cho hay.

Còn ông Zhang Baohui, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương, Đại học Lĩnh Nam, Hong Kong nhận xét: “Nếu Chủ tịch Tập Cận Bình thuyết phục được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phi hạt nhân hoá, điều này cuối cùng sẽ thúc đẩy đòn bẩy ngoại giao của Trung Quốc với Mỹ trong tiến trình phi hạt nhân hoá. Sau cùng, quan hệ Trung-Triều có tác động lớn đến quan hệ Mỹ-Triều”.

Lần cuối cùng một Chủ tịch Trung Quốc đến thăm Triều Tiên là vào năm 2015. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã có chuyến thăm 3 ngày đến Triều Tiên theo lời mời của cố Chủ tịch Kim Jong-il. Chuyến thăm diễn ra trước khi 2 nước chuẩn bị kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc ra chính sách mới về “át chủ bài” trong thương chiến với Mỹ

Song Minh |

Trung Quốc đang soạn thảo chính sách mới về đất hiếm - được xem là vũ khí “át chủ bài” trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và sẽ công bố trong thời gian sớm nhất.

Trung Quốc kêu gọi hiểu đúng cách dùng tục ngữ "hổ và khỉ" của ông Putin

Song Minh |

Trung Quốc kêu gọi báo chí diễn giải chính xác phát biểu của Tổng thống Nga Putin trích dẫn tục ngữ "hổ và khỉ" khi bình luận về thương chiến Mỹ-Trung.

Trung Quốc đề nghị Ấn Độ cùng ngăn chặn Mỹ "bắt nạt" thương mại

Ngọc Vân |

Trung Quốc đã mời Ấn Độ tham gia các nỗ lực để bù đắp tác động của những hoạt động thương mại "đơn phương" và "bảo hộ" của Mỹ trên khắp thế giới trong những tháng gần đây.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Trung Quốc ra chính sách mới về “át chủ bài” trong thương chiến với Mỹ

Song Minh |

Trung Quốc đang soạn thảo chính sách mới về đất hiếm - được xem là vũ khí “át chủ bài” trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và sẽ công bố trong thời gian sớm nhất.

Trung Quốc kêu gọi hiểu đúng cách dùng tục ngữ "hổ và khỉ" của ông Putin

Song Minh |

Trung Quốc kêu gọi báo chí diễn giải chính xác phát biểu của Tổng thống Nga Putin trích dẫn tục ngữ "hổ và khỉ" khi bình luận về thương chiến Mỹ-Trung.

Trung Quốc đề nghị Ấn Độ cùng ngăn chặn Mỹ "bắt nạt" thương mại

Ngọc Vân |

Trung Quốc đã mời Ấn Độ tham gia các nỗ lực để bù đắp tác động của những hoạt động thương mại "đơn phương" và "bảo hộ" của Mỹ trên khắp thế giới trong những tháng gần đây.