Chủ tịch Tập Cận Bình mở quốc yến mời khách dự Olympic Bắc Kinh

Ngọc Vân |

Ngày 5.2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tổ chức quốc yến chiêu đãi quan khách dự lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022.

Quốc yến trọng thị

Tân Hoa Xã đưa tin, trong khi các vận động viên đang thi đấu sôi nổi, Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân cũng bận rộn tiếp đón nồng nhiệt các nguyên thủ quốc gia và các quan chức từ các tổ chức quốc tế tham dự Olympic Bắc Kinh 2022.

Nâng ly khi bắt đầu bữa tiệc tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh trưa 5.2, Chủ tịch Tập Cận Bình thay mặt chính phủ và nhân dân Trung Quốc gửi lời chào nồng nhiệt tới tất cả các vị khách quý và chân thành cảm ơn tất cả các chính phủ, nhân dân và các tổ chức quốc tế đã quan tâm và ủng hộ Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh.

Ông Tập Cận Bình nói, Phong trào Olympic đã mang khát vọng hòa bình, đoàn kết và tiến bộ của nhân loại từ thời cổ đại. "Chúng tôi sẽ ghi nhớ nguyện vọng ban đầu của Phong trào Olympic và cùng nhau duy trì hòa bình thế giới" - Chủ tịch Trung Quốc nói, đồng thời kêu gọi sự tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng nhau hành động vì một thế giới hòa bình lâu bền. 

“Chúng ta sẽ thúc đẩy tinh thần của Phong trào Olympic và đáp ứng những thách thức chung mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt thông qua đoàn kết” - ông Tập Cận Bình nói, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hành chủ nghĩa đa phương thực sự và cùng nhau xây dựng một gia đình quốc tế hòa hợp và hợp tác.

Ông cũng kêu gọi luôn trung thực với các giá trị chung của nhân loại về hòa bình, phát triển, công bằng, công lý, dân chủ và tự do, thúc đẩy giao lưu và học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh và cùng nhau xây dựng một cộng đồng với tương lai chung cho nhân loại.

Ngoại giao bên lề Olympic Bắc Kinh 2022

Ít nhất 32 nguyên thủ nước ngoài, người đứng đầu chính phủ, thành viên hoàng tộc và người đứng đầu các tổ chức quốc tế đã tới tham dự Thế vận hội mùa đông, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 28.1.

Giới phân tích nhận định, sự tham dự đông đảo của các nhà lãnh đạo nước ngoài tại lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông - một sự kiện trực tiếp chưa từng có của các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới kể từ khi đại dịch bắt đầu - nhấn mạnh năng lực của Trung Quốc trong việc tập hợp đoàn kết trong thời gian đầy thử thách, đồng thời báo hiệu sự ủng hộ và kỳ vọng rộng rãi của cộng đồng toàn cầu đối với Thế vận hội.

Trao đổi với Hoàn cầu Thời báo hôm 5.2, giáo sư Li Haidong tại Học viện Quan hệ Quốc tế, Đại học Ngoại giao Trung Quốc, nói rằng việc Chủ tịch Tập Cận Bình gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới cho thấy Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh đã tạo ra một sân khấu cho chủ nghĩa đa phương, là nền tảng hòa bình để thúc đẩy sự học hỏi và hiểu biết lẫn nhau giữa các nền văn minh.

"Thế vận hội cũng là để thế giới đoàn kết hơn. Olympic Bắc Kinh 2022 đã đưa ra thông điệp cùng nhau đoàn kết để tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho nhân loại" - ông Li nói.

Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Thomas Bach và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng đã có bài phát biểu tại quốc yến, nói rằng họ sẽ không bao giờ quên lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022 hoành tráng và lộng lẫy.

Trong cuộc gặp Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thư ký Guterres bày tỏ lòng biết ơn về sự ủng hộ vững chắc của Trung Quốc đối với Liên Hợp Quốc và chủ nghĩa đa phương, trong đó quan hệ đối tác với Trung Quốc là trụ cột chính.

Bên cạnh hợp tác đa phương, ông Tập Cận Bình cũng đã có các cuộc gặp song phương với tổng thống các nước Châu Phi, Trung Á, Châu Âu, Trung Đông và Nam Mỹ.

Ông Tập Cận Bình đã gặp các tổng thống của Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan và Tajikistan, và các tuyên bố được đưa ra sau các cuộc gặp cho thấy quan hệ và hợp tác Trung Quốc - Trung Á sẽ được nâng lên một tầm cao mới.

Các chuyên gia cho rằng các cuộc gặp lãnh đạo các nước Trung Á tại Thế vận hội Bắc Kinh phản ánh quyết tâm của Trung Quốc trong việc đặt Trung Á vào định hướng chiến lược ổn định.

Zhu Yongbiao, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Afghanistan tại Đại học Lan Châu, cho rằng sự hợp tác của Trung Quốc với Trung Á dựa trên sự tôn trọng hoàn toàn đối với độc lập và tự chủ của các nước Trung Á và Trung Quốc coi họ là đối tác bình đẳng.

Zhu Yongbiao cũng chỉ ra rằng, khuôn khổ của mối quan hệ Trung Quốc-Nga chưa từng có cung cấp một mô hình để duy trì sự ổn định trong cộng đồng quốc tế. xã hội cá nhân, đặc biệt là để thúc đẩy hợp tác và bình đẳng trên khắp Trung Á.

Với mục tiêu phát triển đôi bên cùng có lợi, Trung Quốc và các nước như Ecuador và Qatar cam kết thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng và Sáng kiến Vành đai và Con đường, tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại và đầu tư.

"Chỉ có đoàn kết và tăng cường hợp tác mới giúp chúng ta giải quyết tất cả các loại thách thức cấp bách" - Chủ tịch Tập Cận Bình nói với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Guterres.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Khung cảnh ngoạn mục khép lại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022

Thanh Hà |

Olympic Bắc Kinh 2022 chính thức khai mạc tối 4.2, tại sân vận động Tổ Chim, thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) mang theo tinh thần của một Olympic "đơn giản, an toàn và lộng lẫy".

Công nghệ sản xuất băng hoàn hảo cho Olympic Bắc Kinh 2022

Song Minh |

Olympic Bắc Kinh 2022 khai mạc ngày 4.2 và 15 sân băng đã sẵn sàng cho các vận động viên.

Ông Tập Cận Bình sẽ tuyên bố khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022

Hải Anh |

Lễ khai mạc Olympic Mùa đông 2022 diễn ra tối 4.2 và do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố khai mạc.

Các trường đại học thích nghi với ChatGPT như thế nào?

HOÀI ANH |

Trong khi nhiều trường đại học tại Mỹ hay Pháp cấm sử dụng ChatGPT thì ở các nơi khác đang xây dựng các chính sách về AI này.

TPHCM hướng dẫn cách thức mới để đăng ký đăng kiểm xe cơ giới

Tuệ Nhi |

TPHCM - TPHCM đã chính thức triển khai cách thức mới để đăng ký đăng kiểm xe cơ giới. Người dân có nhu cầu đăng ký kiểm định phương tiện sẽ thực hiện trên ứng dụng TTDK, ứng dụng này đã có mặt trên cả hai nền tảng IOS và Android.

Nghệ An: Tổ chức lễ kỷ niệm 1310 năm khởi nghĩa Hoan Châu

Quỳnh Trang |

Tối 3.2, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 1.310 năm khởi nghĩa Hoan Châu (713 - 2023), đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Mai Hắc Đế và Lễ hội Đền Vua Mai năm 2023.

Ngư dân được mùa cá khoai, thu tiền triệu mỗi ngày

ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH - Những ngày này, ngư dân vùng biển bãi ngang xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh) rất phấn khởi vì vừa được mùa cá khoai, lại vừa được giá, đem lại thu nhập cao cho người dân nơi đây.

Cristiano Ronaldo ghi bàn giúp Al Nassr thoát thua

TAM NGUYÊN |

Cristiano Ronaldo đã “nổ súng” trong một trận đấu chính thức tại Saudi Arabia.

Khung cảnh ngoạn mục khép lại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022

Thanh Hà |

Olympic Bắc Kinh 2022 chính thức khai mạc tối 4.2, tại sân vận động Tổ Chim, thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) mang theo tinh thần của một Olympic "đơn giản, an toàn và lộng lẫy".

Công nghệ sản xuất băng hoàn hảo cho Olympic Bắc Kinh 2022

Song Minh |

Olympic Bắc Kinh 2022 khai mạc ngày 4.2 và 15 sân băng đã sẵn sàng cho các vận động viên.

Ông Tập Cận Bình sẽ tuyên bố khai mạc Olympic Bắc Kinh 2022

Hải Anh |

Lễ khai mạc Olympic Mùa đông 2022 diễn ra tối 4.2 và do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố khai mạc.