Chủ tịch Tập Cận Bình lần đầu tiên thăm Triều Tiên vào tháng tới?

K.M |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là sẽ đến Bình Nhưỡng vào tháng 9 theo lời mời của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tờ nhật báo The Straits Times của Singapore ngày 18.8 đưa tin, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ lần đầu tiên thăm Bình Nhưỡng nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Triều Tiên.

Theo hãng tin Reuters, tờ báo Singapore không nói rõ là họ lấy thông tin đó từ nguồn nào, và Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng chưa có phản ứng gì.

Các lễ kỷ niêm 70 năm lập quốc của Triều Tiên theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 9.9. Theo tờ The Straits Times, lịch trình viếng thăm Bình Nhưỡng của Chủ tịch Tập Cận Bình có thể thay đổi vào giờ chót.

Tuy Bắc Kinh vẫn là đồng minh thân cận nhất của Bình Nhưỡng, kể từ khi lên cầm quyền vào năm 2012, chưa bao giờ ông Tập Cận Bình đến thăm Triều Tiên, nơi người tiền nhiệm của ông là Hồ Cẩm Đào đã từng được đón tiếp vào năm 2005.

Về phần mình, ông Kim Jong-un đã đến Bắc Kinh đến 3 lần để thảo luận với ông Tập Cận Bình về hợp tác giữa hai nước và về các cải tổ kinh tế.

Ngoài Chủ tịch Trung Quốc, cũng trong tháng tới, lãnh đạo Triều Tiên còn đón tiếp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in để họp thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba.

K.M
TIN LIÊN QUAN

Tiết lộ thỉnh cầu của ông Kim Jong-un với Chủ tịch Tập Cận Bình

S.M |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đưa ra thỉnh cầu với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp hồi tháng 6.

Ông Kim Jong-un "đánh tiếng" với Mỹ sau cuộc gặp Tập Cận Bình lần 3

Vân Anh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kết thúc chuyến thăm Trung Quốc lần 3 hôm 20.6 với sự tiếp đãi nồng hậu của Chủ tịch Tập Cận Bình và một thông điệp gửi cho Mỹ.

Thăm Trung Quốc lần 3, ông Kim Jong-un đã có cam kết không lay chuyển của ông Tập Cận Bình

S.M |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ca ngợi chuyến thăm lần 3 của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 19.6, tuyên bố sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy tiến trình hòa bình và cam kết duy trì tình hữu nghị không lay chuyển với Triều Tiên.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tiết lộ thỉnh cầu của ông Kim Jong-un với Chủ tịch Tập Cận Bình

S.M |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đưa ra thỉnh cầu với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp hồi tháng 6.

Ông Kim Jong-un "đánh tiếng" với Mỹ sau cuộc gặp Tập Cận Bình lần 3

Vân Anh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kết thúc chuyến thăm Trung Quốc lần 3 hôm 20.6 với sự tiếp đãi nồng hậu của Chủ tịch Tập Cận Bình và một thông điệp gửi cho Mỹ.

Thăm Trung Quốc lần 3, ông Kim Jong-un đã có cam kết không lay chuyển của ông Tập Cận Bình

S.M |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ca ngợi chuyến thăm lần 3 của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 19.6, tuyên bố sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy tiến trình hòa bình và cam kết duy trì tình hữu nghị không lay chuyển với Triều Tiên.