Chủ tịch Tập Cận Bình lần đầu lên tiếng giữa đối đầu thương mại Mỹ-Trung

Khánh Minh |

Chủ tịch Tập Cận Bình hôm nay có bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn Bác Ngao, là tuyên bố đầu tiên kể từ căng thẳng thương mại với Mỹ.

Bài phát biểu được đưa ra trong bối cảnh đối đầu thương mại Mỹ-Trung có nguy cơ phát triển thành cuộc chiến tranh thương mại toàn diện.

Trong bài phát biểu ngày 10.4, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc cam kết mở cửa thị trường, tăng cường bảo vệ sở hữu trí tuệ. Ông nhắc đến những cải cách cho phép các nhà sản xuất ôtô nước ngoài có nhà máy thuộc sở hữu hoàn toàn - điều có lợi cho những công ty như Tesla.

"Chúng tôi sẽ giảm đáng kể thuế nhập khẩu với xe cộ, cũng như giảm thuế với một số mặt hàng nhập khẩu khác. Chúng tôi sẽ làm việc tích cực để nhập những sản phẩm cạnh tranh và cần thiết cho người dân, nỗ lực hơn nữa tham gia các thỏa thuận của WTO" - tờ SCMP dẫn lời nhà lãnh đạo Trung Quốc phát biểu.

Không đề cập trực tiếp đến Tổng thống Mỹ Donald Trump, song ông Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc là một người bảo vệ toàn cầu hóa và chủ nghĩa đa phương, trong bối cảnh "ăn miếng trả miếng" về thương mại với Mỹ.

"Ngạn ngữ Trung Quốc có câu, một ngọn núi được hình thành bởi sự tích tụ của trái đất, một đại dương được hình thành bởi sự tích tụ của nước, thành công chỉ đến với những người kiên trì, chúng ta hãy cống hiến bản thân cho sự cởi mở và những kết quả đôi bên cùng có lợi, để đạt được một ngày mai tốt đẹp hơn cho Châu Á và thế giới" - cử tọa vỗ tay ràn rạt khi ông Tập Cận Bình phát biểu.

Nhà lãnh đạo khẳng định, Trung Quốc sẽ tăng tính cạnh tranh của kinh tế trong nước, đồng thời tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với các công ty trong nước và nước ngoài.

Các hoạt động về sở hữu trí tuệ của Trung Quốc là phàn nàn lớn nhất của chính quyền ông Donald Trump và là động cơ khiến Mỹ đe dọa áp thuế với các mặt hàng Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình bày tỏ hy vọng "các nước sẽ ngừng hạn chế những sản phẩm công nghệ cao của Trung Quốc" - rõ ràng nhắc đến mức thuế theo Điều 301 mà ông Donald Trump áp dụng.

Chủ tịch Tập Cận Bình giành được tràng pháo tay lớn khi ông nói: "Cánh cửa rộng mở của Trung Quốc sẽ không bị đóng lại, chỉ được mở ngày một rộng hơn".

Sau khi Tổng thống thống Mỹ Donald Trump áp đặt biểu thuế lên tới 50 tỷ USD nhằm vào Trung Quốc ngày 23.3, thì từ đó đến nay, Washington và Bắc Kinh liên tục công bố thêm các biểu thuế mới nhằm vào hàng hóa của nhau.

Hôm 6.4, Bộ Thương mại Trung Quốc cảnh báo sẽ "đi đến cùng và bất cứ giá nào" trong cuộc đọ sức thương mại với Mỹ. Đây là phản ứng của Bắc Kinh trước lời đe dọa đánh thuế thêm 100 tỷ USD của Tổng thống Donald Trump.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc: Không biết Mỹ đang giả bộ với ai, không đàm phán gì hết

S.M |

Trung Quốc hôm 9.4 lên tiếng sẽ mạnh mẽ đáp trả việc chính phủ Mỹ dọa áp thuế suất nhập khẩu hàng tỷ đôla lên hàng hóa Trung Quốc, cho rằng, Washington gây ra căng thẳng thương mại, và tuyên bố không thể đàm phán trong "tình hình hiện tại".

Ông Donald Trump bất ngờ "mềm mỏng" với Trung Quốc giữa đối đầu thương mại

S.M |

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8.4 viết trên Twitter rằng ông sẽ luôn coi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là "bạn", dù hai nước đang đối đầu về thương mại.

Trung Quốc thề "chơi" Mỹ bằng mọi giá trong cuộc chiến thương mại

Vân Anh |

Trung Quốc hôm nay (6.4) tuyên bố sẽ thắng Mỹ bằng mọi giá trong cuộc chiến thương mại có thể xảy ra.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Trung Quốc: Không biết Mỹ đang giả bộ với ai, không đàm phán gì hết

S.M |

Trung Quốc hôm 9.4 lên tiếng sẽ mạnh mẽ đáp trả việc chính phủ Mỹ dọa áp thuế suất nhập khẩu hàng tỷ đôla lên hàng hóa Trung Quốc, cho rằng, Washington gây ra căng thẳng thương mại, và tuyên bố không thể đàm phán trong "tình hình hiện tại".

Ông Donald Trump bất ngờ "mềm mỏng" với Trung Quốc giữa đối đầu thương mại

S.M |

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8.4 viết trên Twitter rằng ông sẽ luôn coi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là "bạn", dù hai nước đang đối đầu về thương mại.

Trung Quốc thề "chơi" Mỹ bằng mọi giá trong cuộc chiến thương mại

Vân Anh |

Trung Quốc hôm nay (6.4) tuyên bố sẽ thắng Mỹ bằng mọi giá trong cuộc chiến thương mại có thể xảy ra.