Chủ tịch Tập Cận Bình chuẩn bị thăm Triều Tiên

Song Minh |

Chủ tịch Tập Cận Bình chuẩn bị có chuyến thăm tới thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên - CNN đưa tin ngày 18.4.

Đây sẽ là chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông Tập Cận Bình đến Triều Tiên kể từ khi ông giữ chức Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc tháng 11.2012.

Nguồn tin giấu tên nói với CNN, chuyến thăm sẽ "sớm" diễn ra, có thể sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un, dự kiến vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.

Mối quan hệ giữa Triều Tiên và đồng minh lâu năm Trung Quốc đang ấm dần lên trong thời gian vừa qua, sau chuyến thăm bất ngờ của ông Kim Jong-un đến Bắc Kinh hồi cuối tháng 3. Báo chí Triều Tiên vào thời điểm đó cho biết ông Tập Cận Bình đã nhận lời mời của ông Kim Jong-un sang thăm Triều Tiên.

Đây sẽ là diễn biến mới nhất trong tiến trình ngoại giao bận rộn trên bán đảo Triều Tiên trong những tuần gần đây. Các nguồn tin nói với CNN hôm 17.4 rằng, Giám đốc CIA Mike Pompeo đã đến Triều Tiên vào đầu tháng 4 và gặp ông Kim Jong-un để chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Tuần tới, ông Kim Jong-un sẽ gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm, nằm trong khu phi quân sự giữa hai nước.

Cùng lúc, ngày 18.4 Hàn Quốc cho biết đang cân nhắc đàm phán với Triều Tiên để vĩnh viễn chấm dứt cuộc xung đột quân sự. Trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào tuần tới, các nhà lập pháp của hai miền được tin là đang thảo luận các chi tiết của một tuyên bố chung, phác họa tiến trình chấm dứt xung đột liên Triều.

Bình Nhưỡng và Seoul trên lý thuyết, vẫn đang trong tình trạng chiến tranh kể từ khi cuộc xung đột trong những năm từ 1950-1953 kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn - chứ không phải một hiệp định hòa bình.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc tháo ngòi căng thẳng thương mại với Mỹ

VÂN ANH |

Tại Diễn đàn Bác Ngao ngày 10.4, Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết mở rộng nền kinh tế, giảm thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng, trong 1 bài phát biểu quan trọng, được xem như tháo ngòi căng thẳng thương mại leo thang với Mỹ.

Chủ tịch Tập Cận Bình lần đầu lên tiếng giữa đối đầu thương mại Mỹ-Trung

Khánh Minh |

Chủ tịch Tập Cận Bình hôm nay có bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn Bác Ngao, là tuyên bố đầu tiên kể từ căng thẳng thương mại với Mỹ.

Hậu chuyến thăm của ông Kim Jong-un, Trung Quốc vẫn siết chặt trừng phạt Triều Tiên

Hải Anh |

Trung Quốc đã cấm xuất khẩu sang Triều Tiên một số mặt hàng lưỡng dụng có khả năng được dùng để sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt, Bộ Thương mại Trung Quốc công bố trên website.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Trung Quốc tháo ngòi căng thẳng thương mại với Mỹ

VÂN ANH |

Tại Diễn đàn Bác Ngao ngày 10.4, Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết mở rộng nền kinh tế, giảm thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng, trong 1 bài phát biểu quan trọng, được xem như tháo ngòi căng thẳng thương mại leo thang với Mỹ.

Chủ tịch Tập Cận Bình lần đầu lên tiếng giữa đối đầu thương mại Mỹ-Trung

Khánh Minh |

Chủ tịch Tập Cận Bình hôm nay có bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn Bác Ngao, là tuyên bố đầu tiên kể từ căng thẳng thương mại với Mỹ.

Hậu chuyến thăm của ông Kim Jong-un, Trung Quốc vẫn siết chặt trừng phạt Triều Tiên

Hải Anh |

Trung Quốc đã cấm xuất khẩu sang Triều Tiên một số mặt hàng lưỡng dụng có khả năng được dùng để sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt, Bộ Thương mại Trung Quốc công bố trên website.