Đài CGTN đưa tin, ngày 31.8, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị để thảo luận kế hoạch bảo vệ sinh thái và phát triển chất lượng cao lưu vực sông Hoàng Hà.
Cuộc họp đã xem xét các hướng dẫn về cân bằng giữa bảo vệ môi trường và tăng trưởng kinh tế của khu vực, bao gồm chín vùng cấp tỉnh.
Cuộc họp nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện môi trường sinh thái ven sông và thúc giục các chính quyền địa phương thúc đẩy phát triển chất lượng cao và cải thiện sinh kế của người dân.
Cuộc họp cũng yêu cầu các chính quyền địa phương tập trung giảm thiểu thảm họa lũ lụt và hạn hán sông Hoàng Hà về lâu dài, tăng cường nghiên cứu khoa học, cải thiện công tác phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai, nâng cao năng lực ứng phó với các loại hình thiên tai.
Năm ngoái, Trung Quốc xác định việc bảo vệ sinh thái và phát triển chất lượng cao của lưu vực sông Hoàng Hà là một chiến lược quốc gia lớn.
Được coi là "cái nôi của nền văn minh Trung Quốc", lưu vực sông Hoàng Hà là một trong những vành đai sinh thái và khu kinh tế quan trọng nhất của Trung Quốc.
Sông Hoàng Hà bắt nguồn từ cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng và chảy qua cao nguyên Hoàng thổ. Với 5.464 km qua 9 vùng cấp tỉnh, đây là con sông dài thứ hai của Trung Quốc, cung cấp nước cho 12% dân số và tưới tiêu cho 15% diện tích đất canh tác của cả nước.
Vào ngày 8.6, ông Tập Cận Bình đã đến thăm một đoạn sông Hoàng Hà ở thành phố Ngô Trung, khu tự trị Ninh Hạ, phía tây bắc Trung Quốc, nơi ông đã tìm hiểu về việc bảo vệ môi trường và sinh thái.
Lưu ý rằng sông Hoàng Hà từ lâu đã là nguồn sống của người dân Ninh Hạ, ông Tập Cận Bình kêu gọi người dân địa phương tối ưu hóa cơ cấu trồng trọt và phát triển các kỹ thuật nông nghiệp tiết kiệm nước để tăng giá trị bổ sung của cây trồng và bảo vệ nguồn nước.