Chủ tịch Huawei tuyên bố công ty không làm gì khuất tất

Hải Anh |

Chủ tịch Huawei Technologies Co cho biết, công ty sẽ "không bao giờ làm gì để gây hại cho bất kỳ quốc gia, tổ chức hay cá nhân nào".

Thông tin được Chủ tịch Huawei Liang Hua chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Globe and Mail đăng tải ngày 2.2.

Theo ông Liang Hua, sự phân chia công nghệ giữa các quốc gia có ý thức hệ khác nhau "sẽ không có lợi cho nhân loại, cũng như cho tiến bộ công nghệ".

Tờ báo của Canada cho hay, cuộc phỏng vấn Chủ tịch Liang Hua diễn ra tại trụ sở của Huawei ở Thâm Quyến, Trung Quốc.

Ông Liang cũng cho biết, Huawei đang trong quá trình liên hệ với các khách hàng Canada như BCE Inc và Telus Corp. Ông phủ nhận rằng Huawei có bất kỳ nghĩa vụ nào trong việc giúp giới chức Trung Quốc "lắp đặt các back-door (cửa hậu) trong các thiết bị hoặc mạng lưới để thu thập thông tin" cho các cơ quan tình báo.

Ông Liang cũng là người đảm nhận vai trò quyền giám đốc tài chính Huawei sau vụ bắt bà Mạnh Vạn Châu - con gái của người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi (Ren Zhengfei), tại Vancouver vào tháng 12 năm ngoái.

Bà Mạnh Vạn Châu bị bắt giữ theo yêu cầu dẫn độ của Washington với cáo buộc bà liên quan tới vụ án lừa đảo các ngân hàng về những giao dịch của Huawei vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Phiên điều trần dẫn độ "công chúa" Huawei bị lùi sang tháng 3

Hải Anh |

Phiên điều trần dẫn độ Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vạn Châu đã bị lùi sang tháng 3, sau khi Mỹ công bố các cáo buộc nhắm vào bà Mạnh và công ty Huawei.

Trung Quốc cảnh báo, coi việc bắt "công chúa" Huawei là "đâm sau lưng"

Phan Anh (T/H) |

Ngày 17.1, Đại sứ Trung Quốc tại Canada đã lên tiếng cảnh báo về "các hậu quả" nếu Ottawa cấm tập đoàn công nghệ Huawei tham gia thị trường 5G của Canada vì lí do an ninh.

Tỉ phú sáng lập Huawei bất ngờ lên tiếng về Trump sau nhiều năm ẩn dật

Ngọc Vân |

Tỉ phú sáng lập Huawei Trung Quốc Nhậm Chính Phi phá vỡ sự im lặng kéo dài nhiều năm sau khi đế chế công nghệ của ông đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất trong 3 thập kỷ tồn tại.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Phiên điều trần dẫn độ "công chúa" Huawei bị lùi sang tháng 3

Hải Anh |

Phiên điều trần dẫn độ Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vạn Châu đã bị lùi sang tháng 3, sau khi Mỹ công bố các cáo buộc nhắm vào bà Mạnh và công ty Huawei.

Trung Quốc cảnh báo, coi việc bắt "công chúa" Huawei là "đâm sau lưng"

Phan Anh (T/H) |

Ngày 17.1, Đại sứ Trung Quốc tại Canada đã lên tiếng cảnh báo về "các hậu quả" nếu Ottawa cấm tập đoàn công nghệ Huawei tham gia thị trường 5G của Canada vì lí do an ninh.

Tỉ phú sáng lập Huawei bất ngờ lên tiếng về Trump sau nhiều năm ẩn dật

Ngọc Vân |

Tỉ phú sáng lập Huawei Trung Quốc Nhậm Chính Phi phá vỡ sự im lặng kéo dài nhiều năm sau khi đế chế công nghệ của ông đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất trong 3 thập kỷ tồn tại.