Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tái tranh cử

Thanh Hà |

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thông báo ngày 25.1 rằng bà sẽ tranh cử nhiệm kỳ thứ 19, nhưng không cho biết liệu bà có tìm cách tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo đảng Dân chủ hay không.

Nghị sĩ 81 tuổi của California là người phụ nữ đầu tiên đảm nhận vai trò Chủ tịch Hạ viện Mỹ và dự kiến ​​sẽ từ chức, đặc biệt là khi Đảng Dân chủ chuẩn bị cho việc mất đa số ghế tại Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 8.11.2021.

"Tôi đang tái ứng cử vào Quốc hội và trân trọng tìm kiếm sự ủng hộ của các bạn. Tôi sẽ rất vinh dự và biết ơn về sự ủng hộ đó" - bà Pelosi nói trong video thông báo trên Twitter.

Đáng chú ý, bà Pelosi không thông báo về việc có ứng cử cho vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ hay không. Văn phòng của bà Pelosi từ chối trả lời các câu hỏi về việc liệu bà có một lần nữa tham gia tranh cử cho vị trí chủ tịch Hạ viện hay không.

Theo Axios, thông báo của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi được công bố sau nhiều tháng đồn đoán rằng bà đang chuẩn bị rời Quốc hội. Bà Pelosi đã cam kết vào năm 2018 rằng nhiệm kỳ hiện tại sẽ là nhiệm kỳ cuối cùng của của bà trên cương vị này.

Tuyên bố của bà Pelosi được đưa ra trong bối cảnh các đảng viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện đang nghỉ hưu với số lượng kỷ lục trong năm nay, lên tới 29 người. Nhưng với tư cách là một đảng viên giàu kinh nghiệm, bà Pelosi được coi là người đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các đảng viên Đảng Dân chủ tranh cử trên khắp đất nước, CNN lưu ý.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ tiếp tục coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam

Thanh Hà |

Mỹ tiếp tục coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam và mong muốn nâng tầm quan hệ lên tầm mức cao hơn.

Em bé Mỹ chưa đầy 2 tuổi mua đồ nội thất online hết 38 triệu đồng

Thanh Hà |

Cậu bé Ayaansh Kumar ở New Jersey, Mỹ, chưa đầy 2 tuổi nhưng đã biết cách cầm điện thoại di động và truy cập giỏ hàng trực tuyến của Walmart để mua hết 1.700 USD (khoảng 38,5 triệu đồng).

Mỹ yêu cầu người thân của các nhà ngoại giao rời sứ quán ở Ukraina

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu gia đình các nhà ngoại giao rời Đại sứ quán Mỹ ở Kiev trong bối cảnh căng thẳng giữa Ukraina và Nga.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Mỹ tiếp tục coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam

Thanh Hà |

Mỹ tiếp tục coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam và mong muốn nâng tầm quan hệ lên tầm mức cao hơn.

Em bé Mỹ chưa đầy 2 tuổi mua đồ nội thất online hết 38 triệu đồng

Thanh Hà |

Cậu bé Ayaansh Kumar ở New Jersey, Mỹ, chưa đầy 2 tuổi nhưng đã biết cách cầm điện thoại di động và truy cập giỏ hàng trực tuyến của Walmart để mua hết 1.700 USD (khoảng 38,5 triệu đồng).

Mỹ yêu cầu người thân của các nhà ngoại giao rời sứ quán ở Ukraina

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu gia đình các nhà ngoại giao rời Đại sứ quán Mỹ ở Kiev trong bối cảnh căng thẳng giữa Ukraina và Nga.