Chủ tịch Hạ viện Mỹ có động thái mới liên quan đến vụ Capitol 6.1

Phương Linh |

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi có động thái mới liên quan đến vụ Capitol 6.1.

Theo Reuters, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hôm 12.2 đã đưa ra dự luật trao huy chương vàng Quốc hội cho Cảnh sát Capitol Mỹ và lực lượng cảnh sát của Washington D.C vì những nỗ lực bảo vệ Điện Capitol trong cuộc tấn công bạo loạn ngày 6.1.

Trong sự kiện 6.1, hàng trăm người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump đã xông vào Điện Capitol để ngăn cản Quốc hội họp chứng nhận kết quả bầu cử với chiến thắng dành cho Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ.

Các nhà lập pháp, trong đó có cựu Phó Tổng thống Mike Pence, đã buộc phải chạy trốn khỏi bạo lực, khiến cuộc họp Quốc hội Mỹ bị gián đoạn trong nhiều giờ. 5 người, bao gồm một sĩ quan Cảnh sát Capitol, đã chết trong vụ hỗn loạn, hai sĩ quan khác ứng phó với cuộc tấn công đã chết sau đó. Hàng chục cảnh sát bị thương trong cuộc đụng độ với những kẻ bạo loạn.

Trong một tuyên bố, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết: “Chúng tôi ghi nhớ sự dũng cảm phi thường của Cảnh sát Capitol Mỹ, những người đàn ông và phụ nữ đã liều mình và hy sinh mạng sống của họ để cứu chúng tôi và trở thành những người hy sinh cho nền dân chủ của chúng ta”.

Bà Pelosi đã yêu cầu tất cả các nhà lập pháp cùng đảm bảo cho dự luật. Luật này sẽ mang tới 3 huy chương vàng Quốc hội để trao cho Cảnh sát Capitol Mỹ và Sở Cảnh sát Thủ đô Washington cũng như cho Viện Smithsonian cho mục đích trưng bày và nghiên cứu.

“Sự dũng cảm của các sĩ quan cảnh sát của chúng ta được ghi nhận vào thời điểm họ đang trải qua những cảm xúc kinh khủng và kiệt quệ, giống như một món quà. Chúng ta có quá nhiều anh hùng và chúng tôi khiêm tốn đề nghị Quốc hội có thể công nhận họ theo cách này'', quyền Cảnh sát trưởng Capitol Mỹ Yogananda Pittman cho biết.

Bà Pittman lưu ý rằng, thông báo được đưa ra trong khi Cảnh sát Capitol Mỹ đang bảo vệ tòa nhà Điện Capitol, nơi đang diễn ra phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Donald Trump của Thượng viện. Các thượng nghị sĩ đang cân nhắc về khả năng kết tội cựu tổng thống về hành vi xúi giục gây ra vụ hỗn loạn ở Quốc hội Mỹ ngày 6.1.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Đặc điểm chung của những phần tử bạo loạn Capitol đã bị bắt giữ

Hải Anh |

Phá sản, gặp vấn đề về thuế và nợ xấu... là đặc điểm chung mà phần lớn các phần tử bạo loạn Điện Capitol đã bị bắt giữ gặp phải.

Lượng cử tri "khủng" rời Đảng Cộng hòa ở California kể từ bạo loạn Capitol

Hải Anh |

Hơn 33.000 cử tri đã đăng ký rời bỏ Đảng Cộng hòa California kể từ vụ bạo loạn Điện Capitol, nhấn mạnh ảnh hưởng của Đảng Cộng hòa đang giảm dần ở bang này.

Phần tử dẫn dắt bạo loạn Điện Capitol từng làm việc cho FBI

Hải Anh |

Thomas Caldwell, người đàn ông bị bắt vì liên quan đến vụ bạo loạn Điện Capitol từng là một trưởng bộ phận trong của FBI từ năm 2009 đến năm 2010 và có quyền miễn trừ an ninh tối mật.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Đặc điểm chung của những phần tử bạo loạn Capitol đã bị bắt giữ

Hải Anh |

Phá sản, gặp vấn đề về thuế và nợ xấu... là đặc điểm chung mà phần lớn các phần tử bạo loạn Điện Capitol đã bị bắt giữ gặp phải.

Lượng cử tri "khủng" rời Đảng Cộng hòa ở California kể từ bạo loạn Capitol

Hải Anh |

Hơn 33.000 cử tri đã đăng ký rời bỏ Đảng Cộng hòa California kể từ vụ bạo loạn Điện Capitol, nhấn mạnh ảnh hưởng của Đảng Cộng hòa đang giảm dần ở bang này.

Phần tử dẫn dắt bạo loạn Điện Capitol từng làm việc cho FBI

Hải Anh |

Thomas Caldwell, người đàn ông bị bắt vì liên quan đến vụ bạo loạn Điện Capitol từng là một trưởng bộ phận trong của FBI từ năm 2009 đến năm 2010 và có quyền miễn trừ an ninh tối mật.