Chủ tịch EU công kích ông Donald Trump: Có bạn bè như thế cần gì kẻ thù nữa

Thanh Hà |

Quan chức hàng đầu của Liên minh Châu Âu (EU) hôm 16.5 đưa ra bình luận công kích chính quyền Tổng thống Donald Trump, trong đó nói rằng nhà lãnh đạo Mỹ đã hành động giống như một kẻ thù hơn là một người bạn.

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk hối thúc các nhà lãnh đạo trong cuộc gặp tại Bulgaria thành lập một "mặt trận thống nhất Châu Âu" để đương đầu với việc ông Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và áp thuế thương mại với Châu Âu.

Ông Donald Tusk còn nói: "Nhìn vào những quyết định mới nhất của Tổng thống Trump, ai đó thậm chí có thể nghĩ rằng, có bạn bè như thế, cần gì kẻ thù nữa".

"Nhưng thẳng thắn mà nói, Châu Âu nên biết ơn Tổng thống Trump. Bởi vì nhờ ông ấy, chúng ta đã thoát khỏi mọi ảo tưởng. Ông ấy đã khiến chúng tôi nhận ra rằng, nếu cần một bàn tay giúp đỡ, bạn sẽ tìm thấy bàn tay ấy trên cánh tay mình", Chủ tịch Hội đồng Châu Âu nói thêm.

Các Bộ trưởng Châu Âu cũng đã gặp một quan chức hàng đầu của Iran tại Brussels hôm 15.5 trong một nỗ lực để cứu thỏa thuận hạt nhân Iran sau khi ông Donald Trump quyết định rút lui. Trong khi đó, EU vẫn đang nỗ lực để giành được quyền miễn thuế xuất khẩu thép và nhôm.

Sau các cuộc đàm phán, một nguồn tin chia sẻ với AFP rằng, các nhà lãnh đạo đã nhất trí về một cách tiếp cận chung của EU với thỏa thuận hạt nhân Iran, bao gồm cả việc tiếp tục hỗ trợ cho thỏa thuận nếu Tehran tuân thủ.

Họ cũng nhất trí bắt tay vào việc bảo vệ các công ty Châu Âu khỏi ảnh hưởng tiêu cực bởi quyết định của Mỹ, bao gồm cả việc Washington áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với chương trình hạt nhân Iran.

Thủ tướng Anh Theresa May, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron - các nước ký kết thỏa thuận hạt nhân Iran cùng với Mỹ, Nga và Trung Quốc, cũng đưa ra quan điểm trong cuộc họp này.

Tuy nhiên, bà Merkel phát biểu trước Quốc hội Đức rằng: "Bất chấp tất cả những khó khăn chúng ta phải đối diện trong những ngày này, mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang và sẽ vẫn giữ tầm quan trọng nổi bật".

Về quyết định áp thuế nhập khẩu thép và nhôm của ông Donald Trump, động thái mà EU cảnh báo có thể châm ngòi cho một cuộc chiến thương mại, các nhà lãnh đạo thành viên EU cũng thể hiện sự đoàn kết. Họ ủng hộ các kế hoạch để nhượng bộ nếu Mỹ miễn thuế vĩnh viễn cho Châu Âu, nhưng nói thêm rằng "EU sẽ không đàm phán với một khẩu súng dí vào đầu".

Trước đó, ông Donald Tusk nói rằng, "thật vô lý khi nghĩ EU có thể là mối đe dọa đối với Mỹ" về mặt thương mại.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông Trump phá tan im lặng về việc Triều Tiên dọa hủy thượng đỉnh

Vân Anh |

Ngày 16.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông sẽ "chờ xem những gì xảy ra" với số phận cuộc thượng đỉnh dự kiến với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trung Quốc hối thúc Triều Tiên tổ chức thượng đỉnh với Mỹ theo đúng kế hoạch

H.Liên |

Trung Quốc kêu gọi Triều Tiên tiến hành hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh Bình Nhưỡng đe dọa hủy cuộc gặp.

Dọa hủy thượng đỉnh với Mỹ, phép thử của Triều Tiên có thành công?

Song Minh |

Cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump ở Singapore xét về khía cạnh kinh tế là một cơ hội với cả Triều Tiên và Mỹ, vì vậy Bình Nhưỡng có thể đơn giản là đang muốn đặt ra những điều khoản thỏa thuận trước khi cuộc gặp diễn ra.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Dàn sao Việt trải lòng trước thềm năm mới Quý Mão 2023

DI PY |

Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm Quý Mão 2023. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đến Xuân về, dàn sao Việt đã tạm gác lại những công việc bận rộn để về với tổ ấm gia đình và có những trải lòng về một năm qua.

Ông Trump phá tan im lặng về việc Triều Tiên dọa hủy thượng đỉnh

Vân Anh |

Ngày 16.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông sẽ "chờ xem những gì xảy ra" với số phận cuộc thượng đỉnh dự kiến với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trung Quốc hối thúc Triều Tiên tổ chức thượng đỉnh với Mỹ theo đúng kế hoạch

H.Liên |

Trung Quốc kêu gọi Triều Tiên tiến hành hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh Bình Nhưỡng đe dọa hủy cuộc gặp.

Dọa hủy thượng đỉnh với Mỹ, phép thử của Triều Tiên có thành công?

Song Minh |

Cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump ở Singapore xét về khía cạnh kinh tế là một cơ hội với cả Triều Tiên và Mỹ, vì vậy Bình Nhưỡng có thể đơn giản là đang muốn đặt ra những điều khoản thỏa thuận trước khi cuộc gặp diễn ra.