Chủ nợ Nga dọa bán tháo trái phiếu Mỹ trả đũa trừng phạt vụ điệp viên

S.M |

Bộ trưởng Tài chính Nga dọa bán tháo trái phiếu kho bạc Mỹ để đáp trả các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ vì vụ nghi hạ độc cựu điệp viên Sergei Skripal ở Anh.

Theo hãng tin Nga RIA được Reuters trích dẫn, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov khi phát biểu trên đài truyền hình nhà nước Nga xác nhận rằng, Mátxcơva đã hạ mức đầu tư vào kinh tế Mỹ bằng việc sở hữu trái phiếu Mỹ xuống đến mức tối thiểu, và sẽ tiếp tục hạ thấp thêm nữa.

Theo Reuters, lời thừa nhận này đã phần nào giải thích nguyên nhân của hiện tượng lượng trái phiếu Mỹ do Nga nắm giữ giảm sụt bất ngờ trong thời gian gần đây. Mátxcơva như vậy đã bán đi các trái phiếu Mỹ họ nắm trong tay, trong bối cảnh quan hệ căng thẳng giữa hai bên.

Theo giới phân tích, việc Nga tiếp tục bán tháo trái phiếu kho bạc Mỹ sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến Mỹ, vì khối lượng trái phiếu Nga có trong tay không nhiều, chỉ xếp thứ 15 trong danh sách chủ nợ của Mỹ, thua xa nước chủ nợ số một là Trung Quốc.

Bên cạnh lời đe dọa bán tháo trái phiếu Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Nga còn cho biết Mátxcơva sẽ tiếp tục tăng cường các giao dịch bằng đồng rúp và các ngoại tệ khác, như bằng đồng euro chẳng hạn, thay vì dùng đồng đôla.

Điện Kremlin đã phần nào xác nhận tuyên bố của ông Siluanov về đồng đôla, khi cho rằng Mátxcơva ủng hộ việc giao dịch với mọi quốc gia bằng đồng tiền của quốc gia đó, chứ không nhất thiết bằng đôla. Vấn đề là ý tưởng này cần được cụ thể hóa thêm trước khi áp dụng.

S.M
TIN LIÊN QUAN

Những người Châu Á siêu giàu đang tiêu tiền như thế nào?

THANH HÀ |

Tháng 8 này, bộ phim Crazy Rich Asians (tạm hiểu: Những người Châu Á siêu giàu) nói về cuộc sống thượng lưu ở Singapore được dự báo sẽ gây sốt. Bộ phim mô tả sống động cuộc sống xa hoa của giới thượng lưu Châu Á, cụ thể là Singapore với bối cảnh đa dạng, từ phụ kiện thời trang cao cấp, bể nuôi cá mập trong những biệt thự lộng lẫy...

Ông Shinzo Abe trên con đường trở thành Thủ tướng nắm quyền lâu nhất Nhật Bản

SONG MINH |

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang có những thay đổi trong đảng, cho phép Chủ tịch đảng có thể tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba thay vì giới hạn hai nhiệm kỳ ba năm như hiện tại.

Người nước ngoài muốn mua nhà ở Việt Nam cần điều kiện gì?

PHẠM HẰNG |

Bạn đọc có email tranthanhx@xxx hỏi: Tôi có một người bạn mang quốc tịch Mỹ đang có nhu cầu mua nhà để sinh sống lâu dài tại Việt Nam. Xin hỏi, người nước ngoài có được mua nhà ở Việt Nam hay không? Phải đáp ứng những điều kiện gì?

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Huỳnh Như trải lòng khi đón Tết phương xa

Thanh Vũ |

Huỳnh Như đã có những tâm sự với Báo Lao Động trong năm thứ 2 không được đón Tết cùng gia đình.

Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định vị thế ở Đông Nam Á

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đến Việt Nam từ nguồn cơn thất bại 0-3 cay đắng của đội U23 trước Thái Lan tại SEA Games 2017. Sau 5 năm dẫn dắt một đội bóng Đông Nam Á, tất cả đều phải thừa nhận rằng Việt Nam là số 1.

Biệt đội cứu hộ san hô dưới đáy biển

Hữu Long |

Khánh Hòa - Các thành viên trong nhóm lặn biển đến từ Nha Trang đã cùng nhau kêu gọi cộng đồng tham gia vào dự án ươm trồng, phát triển san hô, khôi phục hệ sinh thái biển.

Cẩn trọng khi đi qua đèo dốc nguy hiểm trên Quốc lộ 6 ngày cận Tết

Minh Chuyên |

Tuyến Quốc lộ 6 có nhiều đèo dốc nguy hiểm, cùng với đó, lượng phương tiện trong những ngày cận Tết tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT) rất lớn.

Những người Châu Á siêu giàu đang tiêu tiền như thế nào?

THANH HÀ |

Tháng 8 này, bộ phim Crazy Rich Asians (tạm hiểu: Những người Châu Á siêu giàu) nói về cuộc sống thượng lưu ở Singapore được dự báo sẽ gây sốt. Bộ phim mô tả sống động cuộc sống xa hoa của giới thượng lưu Châu Á, cụ thể là Singapore với bối cảnh đa dạng, từ phụ kiện thời trang cao cấp, bể nuôi cá mập trong những biệt thự lộng lẫy...

Ông Shinzo Abe trên con đường trở thành Thủ tướng nắm quyền lâu nhất Nhật Bản

SONG MINH |

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang có những thay đổi trong đảng, cho phép Chủ tịch đảng có thể tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba thay vì giới hạn hai nhiệm kỳ ba năm như hiện tại.

Người nước ngoài muốn mua nhà ở Việt Nam cần điều kiện gì?

PHẠM HẰNG |

Bạn đọc có email tranthanhx@xxx hỏi: Tôi có một người bạn mang quốc tịch Mỹ đang có nhu cầu mua nhà để sinh sống lâu dài tại Việt Nam. Xin hỏi, người nước ngoài có được mua nhà ở Việt Nam hay không? Phải đáp ứng những điều kiện gì?