Chú chim cánh cụt lập kỷ lục nhiều tuổi nhất thế giới

HỒNG HẠNH |

Olde trở thành con chim cánh cụt nuôi nhốt nhiều tuổi nhất thế giới - 41 tuổi - được Kỷ lục thế giới Guinness công nhận.

Newsflare cho biết, loài này - có nguồn gốc từ Nam Cực và các đảo xung quanh - thường chỉ sống được khoảng 30 năm trong môi trường nuôi nhốt và khoảng 15 năm trong môi trường tự nhiên.

“Thật tuyệt vời khi được công nhận như vậy! Quá trình để nó lập kỷ lục thế giới là điều thật sự có ý nghĩa đối với những người trông coi và nhân viên vườn thú. Chúng tôi thực sự tự hào về Olde cũng như sự chăm sóc mà nhân viên vườn thú dành cho nó", Danni Larsen, nhân viên báo chí và truyền thông xã hội tại Vườn thú Odense của Đan Mạch, nơi Olde cư trú, chia sẻ.

Hai người chăm sóc vườn thú là Sandie Munck và Mette cho rằng, dù lập được kỷ lục ấn tượng, nhưng Olde không phải là một trong những gương mặt thu hút sự chú ý.

“Nó khá trầm và bình lặng. Nó gần như không bao giờ thể hiện gì ra bên ngoài, ngay cả với những con chim cánh cụt khác hoặc với những người trông coi vườn thú", Munck và Matte cho hay.

Tuy nhiên, họ cho rằng, Olde là con chim cánh cụt tốt bụng, luôn nhận được tình cảm đặc biệt của mọi người hơn những con chim khác.

"Olde có một vị trí đặc biệt trong trái tim của những người yêu động vật", Larsen khẳng định.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Huyền thoại “báo tuyết” giữ kỷ lục Guinness leo Everest qua đời

Song Minh |

Ang Rita Sherpa, biệt danh "báo tuyết" vì đã leo lên đỉnh Everest 10 lần mà không có bình dưỡng khí, đã qua đời hôm 21.9 ở tuổi 72.

Kỷ lục thế giới: Người đàn ông ngâm mình trong đá lạnh lâu nhất

HỒNG HẠNH |

Josef Koeberl đã đánh bại kỷ lục thế giới của chính mình lập nên khi trở thành người đàn ông ngâm mình trong đá lạnh lâu nhất.

Tiết lộ lý do chim cánh cụt ở Nam Cực sống tốt hơn trong điều kiện ít băng

Phương Linh |

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, loài chim cánh cụt phổ biến nhất ở Nam Cực hạnh phúc hơn khi có ít băng biển hơn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Huyền thoại “báo tuyết” giữ kỷ lục Guinness leo Everest qua đời

Song Minh |

Ang Rita Sherpa, biệt danh "báo tuyết" vì đã leo lên đỉnh Everest 10 lần mà không có bình dưỡng khí, đã qua đời hôm 21.9 ở tuổi 72.

Kỷ lục thế giới: Người đàn ông ngâm mình trong đá lạnh lâu nhất

HỒNG HẠNH |

Josef Koeberl đã đánh bại kỷ lục thế giới của chính mình lập nên khi trở thành người đàn ông ngâm mình trong đá lạnh lâu nhất.

Tiết lộ lý do chim cánh cụt ở Nam Cực sống tốt hơn trong điều kiện ít băng

Phương Linh |

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, loài chim cánh cụt phổ biến nhất ở Nam Cực hạnh phúc hơn khi có ít băng biển hơn.