Chốt hội nghị thượng đỉnh đầu tiên Tổng thống Biden-Putin

Khánh Minh |

Nga và Mỹ xác nhận thời gian, địa điểm hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Joe Biden và Vladimir Putin.

Cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ đầu tiên được chờ đợi từ lâu giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden sẽ diễn ra vào ngày 16.6 tại Geneva, Thụy Sĩ - một quốc gia có truyền thống trung lập và không phải là thành viên của bất kỳ khối quân sự lớn nào.

RT đưa tin, cả Nhà Trắng và Điện Kremlin đều xác nhận vào ngày 25.5 rằng, ông Biden và Putin sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương tại Geneva. Thành phố này là nơi đặt trụ sở của nhiều tổ chức quốc tế và thường là địa điểm đăng cai các cuộc họp khác nhau.

“Theo thỏa thuận đã đạt được (với Washington), Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin sẽ hội đàm tại Geneva vào ngày 16.6 với Tổng thống Mỹ Joseph Biden” - Điện Kremlin thông báo.

"Cuộc gặp nhằm thảo luận về tình trạng hiện tại và triển vọng phát triển của quan hệ Nga-Mỹ, cũng như các vấn đề ổn định chiến lược, các vấn đề thời sự trong chương trình nghị sự quốc tế, bao gồm hợp tác trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 và giải quyết xung đột khu vực" - Điện Kremlin thông tin thêm.

Nhà Trắng cũng ra thông báo cho hay: "Tổng thống Joe Biden sẽ gặp Tổng thống Vladimir Putin tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 16.6.2021. Các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về toàn bộ các vấn đề cấp bách, khi chúng tôi tìm cách khôi phục khả năng dự đoán và sự ổn định cho mối quan hệ Mỹ-Nga".

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo gặp mặt trực tiếp, nhưng tất cả những lần gặp mặt trực tiếp trước đó của họ đều diễn ra trước khi ông Biden trở thành Tổng thống Mỹ. Hai nhà lãnh đạo dự kiến có nhiều chủ đề khó thảo luận, vì Mỹ và Nga hiện đang ở điểm thấp nhất trong quan hệ trong nhiều thập kỷ.

Chính quyền Washington cáo buộc Nga từ tấn công mạng máy tính của Mỹ để quân sự hóa khu vực Bắc Cực đến "vũ khí hóa" vaccine COVID-19 nhằm làm tổn hại lợi ích của Mỹ và các đồng minh.

Trong khi đó, Mátxcơva nói rằng, Washington đơn giản đang cố gắng làm tổn thương nền kinh tế Nga bằng các lệnh trừng phạt và cáo buộc chính trị vô căn cứ vì họ không thể dung thứ cho các chính phủ theo đuổi các chính sách có chủ quyền.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ trừng phạt mới với Nga khi ngoại trưởng 2 nước lần đầu gặp mặt

Ngọc Vân |

Chính quyền Mỹ thông báo với Quốc hội về các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga về đường ống dẫn dầu Nord Stream 2 khi Ngoại trưởng Antony Blinken và Sergei Lavrov gặp nhau ở Iceland.

Ông Putin: Nga sẽ tìm ra cách thức cứng rắn bảo vệ lợi ích quốc gia

Song Minh |

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ tìm cách bảo vệ lợi ích quốc gia của mình nếu các nước khác từ chối đối thoại.

Tổng thống Putin mời ông Biden trao đổi trực tuyến

Hải Anh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18.3 cho biết, ông muốn mời người đồng cấp Mỹ Joe Biden tham dự một cuộc họp trực tuyến để trao đổi về quan hệ song phương.

Thời điểm không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 17.2 không khí lạnh hoạt động với cường độ ổn định, thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái nắng ấm, nhiệt độ tăng dần.

WHO họp khẩn tìm vaccine cho virus cực nguy hiểm vừa bùng phát

Khánh Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hy vọng sẽ thử nghiệm vaccine phòng ngừa Marburg - loại virus cực kỳ nguy hiểm có tỉ lệ tử vong khoảng 50%.

Cháy ở Tiểu học Yên Hòa: Học sinh hốt hoảng, phụ huynh nháo nhác tìm con

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều phụ huynh có mặt ở hiện trường đều rất lo lắng và nháo nhác tìm con trong số hàng trăm học sinh đang được sơ tán trước cổng Trường Tiểu học Yên Hòa.

Nghịch cảnh trong câu chuyện của Trấn Thành và Bùi Thạc Chuyên

Mi Lan |

Bộ phim “Tro tàn rực rỡ” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên được ví là “lửa sáng” của phim Việt năm 2022. Đặc biệt, đây là năm thua lỗ nghiêm trọng, đồng thời cảnh báo chất lượng đi xuống ở mức đáng báo động của phim Việt.

Bắt tạm giam cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hà Nam

Quang Việt |

Ông Trương Minh Hiến - cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hà Nam bị cáo buộc thiếu trách nhiệm liên quan đến vụ sai phạm khai thác tài nguyên ở núi Hang Diêm.

Mỹ trừng phạt mới với Nga khi ngoại trưởng 2 nước lần đầu gặp mặt

Ngọc Vân |

Chính quyền Mỹ thông báo với Quốc hội về các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga về đường ống dẫn dầu Nord Stream 2 khi Ngoại trưởng Antony Blinken và Sergei Lavrov gặp nhau ở Iceland.

Ông Putin: Nga sẽ tìm ra cách thức cứng rắn bảo vệ lợi ích quốc gia

Song Minh |

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ tìm cách bảo vệ lợi ích quốc gia của mình nếu các nước khác từ chối đối thoại.

Tổng thống Putin mời ông Biden trao đổi trực tuyến

Hải Anh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18.3 cho biết, ông muốn mời người đồng cấp Mỹ Joe Biden tham dự một cuộc họp trực tuyến để trao đổi về quan hệ song phương.