Chông gai thượng đỉnh Mỹ - Triều

VÂN ANH |

Ngày 16.5, Triều Tiên bất ngờ tuyên bố hủy bỏ các cuộc đàm phán quan chức cao cấp với Hàn Quốc dự kiến diễn ra cùng ngày, đồng thời đe dọa xem xét lại cuộc thượng đỉnh lịch sử dự kiến giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un với Tổng thống Donald Trump vào ngày 12.6.

Chưa rõ những diễn tiến sắp tới sẽ như thế nào, nhưng rõ ràng là, đích đến hòa bình còn không ít chông gai.

Lý do của Triều Tiên

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, lý do hủy cuộc gặp với Hàn Quốc là vì cuộc tập trận Max Thunder giữa các lực lượng không quân Mỹ-Hàn là động thái khiêu khích trong bối cảnh mối quan hệ đang ấm dần lên giữa 2 miền.

KCNA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye-gwan nói rõ rằng, Bình Nhưỡng không hứng thú với bất kỳ cuộc đàm phán nào mà ở đó họ bị ép buộc từ bỏ vũ khí hạt nhân. “Chúng tôi sẽ không quan tâm đến đàm phán nữa, nếu họ chỉ cố gắng đẩy chúng tôi đơn phương vào 1 góc và buộc chúng tôi phải từ bỏ hạt nhân” - ông Kim Kye-gwan nói trong tuyên bố được KCNA đăng tải. “Sẽ không tránh khỏi việc xem xét lại hội nghị thượng đỉnh sắp tới với Mỹ”.

Thứ trưởng Kim kêu gọi Washington tham gia đàm phán bằng sự chân thành, và như thế thì Bình Nhưỡng mới “phản ứng thích hợp”. Ông Kim Kye-gwan nói rõ, Triều Tiên không quan tâm đến thỏa thuận kiểu đền bù, trong đó Mỹ cung cấp lợi ích kinh tế để đổi lấy việc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân. “Chúng tôi chưa bao giờ tìm cách phát triển kinh tế bằng việc ngồi chờ Mỹ, nên 1 thỏa thuận như vậy sẽ không bao giờ xảy ra” - ông Kim Kye-gwan khẳng định.

Trong tuyên bố của Thứ trưởng Kim Kye-gwan còn nổi lên 1 điểm đáng chú ý là ông nhắc đến số phận của Libya và Iraq, nói rằng “kiểu đàm phán chỉ chú trọng vào việc phi hạt nhân hóa đơn phương mà không có đảm bảo rằng, Triều Tiên sẽ không có kết cục giống như Libya hay Iraq, là không thể chấp nhận được”.

Mỹ xâm lược Iraq năm 2003 với cáo buộc Baghdad sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt, nhưng không loại vũ khí nào như vậy được tìm thấy. Cùng năm 2003, nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đóng cửa cơ sở nghiên cứu vũ khí hạt nhân và vật liệu hạt nhân của Libya được chuyển đến Mỹ. Tuy nhiên, đến năm 2011, Mỹ và đồng minh NATO ủng hộ 1 cuộc nổi dậy vũ trang lật đổ và sát hại ông Gaddafi, đẩy Libya vào hỗn loạn.

“Tôi nghi ngờ, liệu Mỹ có thực sự muốn đối thoại và đàm phán hay không” - Thứ trưởng Kim bổ sung, một lần nữa lưu ý, “cả thế giới biết rõ đất nước chúng tôi không phải là Libya hay Iraq”.

Cuộc chơi không dễ dàng

Mặc dù những tuyên bố bất ngờ của Triều Tiên đi ngược lại ngôn ngữ hòa giải mà Bình Nhưỡng sử dụng gần đây, giới phân tích nhìn nhận, có lẽ Triều Tiên không muốn từ bỏ thượng đỉnh với Mỹ, khi mà nước này đã muốn ngồi vào bàn đàm phán cùng Washington từ lâu.

Giới chuyên gia cho rằng, Bình Nhưỡng có thể cảm thấy bực bội vì những tuyên bố của cả Washington và Seoul vẽ nên 1 Triều Tiên là đối tác yếu hơn trong các cuộc đàm phán.

Bà Christine Ahn - đồng sáng lập Women Cross DMZ - tổ chức thúc đẩy các sáng kiến xây dựng hòa bình - chỉ ra rằng, Triều Tiên đã nhượng bộ đáng kể trước cuộc gặp Kim-Trump. “Họ ngừng thử hạt nhân và tên lửa, đóng cửa bãi thử hạt nhân, và thả 3 tù nhân Mỹ. Tôi không nghĩ cuộc gặp ở Singapore sẽ bị hủy, nhưng có lẽ đây là lúc để Mỹ thay đổi giọng điệu”.

Oliver Hotham - biên tập viên tờ Korea Risk cho biết: “Chính quyền ông Trump hành động như thể phi hạt nhân hóa đã thỏa thuận xong, lập tức nói về những ưu đãi kinh tế và đòi Triều Tiên vận chuyển hết vũ khí hạt nhân sang Mỹ. Giờ thì người Triều Tiên đang làm rõ, đây không phải là cuộc chơi dễ dàng, và họ cũng có thể chơi rắn”.

CNN dẫn lời ông Adam Mount - một chuyên gia về Hàn Quốc tại Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ - cho rằng, Triều Tiên đang tìm cách sửa đổi các điều khoản của đàm phán, chứ không phải kết thúc hoàn toàn. “Mỹ đang đối mặt với 1 sự lựa chọn quan trọng: Sẽ theo đuổi thỏa thuận với Triều Tiên để tăng cường an ninh của Mỹ và đồng minh nhưng không đạt được kết quả phi hạt nhân hóa ngay lập tức, hay là sẽ bỏ đi mà không được gì?” - ông Mount đặt câu hỏi.

Được biết, cùng ngày 16.5, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo, trong đó ông Pompeo khẳng định, Mỹ vẫn sẽ tiếp tục chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều “trong khi theo dõi sát động thái của Bình Nhưỡng”.

VÂN ANH
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.