Chồng cựu công chúa Nhật Bản xin lỗi vì thi trượt

Bảo Châu |

Tân lang của cựu công chúa Nhật Bản, Kei Komuro gửi lời xin lỗi vì thi trượt kỳ thi luật sư của tiểu bang New York, Mỹ.

SCMP dẫn một nguồn tin thân cận cho biết, Kei Komuro, chồng mới cưới của cựu công chúa Mako, đã trượt kỳ thi luật sư ở tiểu bang New York, Mỹ.

Danh sách thí sinh thi đậu được ban tổ chức kỳ thi công bố vào ngày 29.10, nhưng không có tên của Komuro.

Komuro bắt đầu làm thư ký luật tại một công ty luật ở New York sau khi tốt nghiệp tiến sĩ tại trường Luật Fordham vào tháng 5.2021. Chồng cựu công chúa đã tham gia kỳ thi luật sư vào tháng 7.

 
Kei Komuro, chồng mới cưới của cựu công chúa Nhật Bản Mako. Ảnh: AFP

Theo thông tin từ hội đồng thi, trong số 9.227 người dự thi, có 5.791 người thi đỗ. Kỳ thi tiếp theo dự kiến được tổ chức vào tháng 2.2022, và những người muốn tham dự phải nộp đơn đăng ký trong khoảng thời gian từ ngày 1.11 đến 30.11 năm nay. Komuro được cho là quyết tâm thi lại kỳ thi này vào năm tới.

NHK thực hiện cuộc phỏng vấn với luật sư Okuno Yoshihiko, người đứng đầu một công ty luật ở Nhật Bản nơi Komuro từng làm việc.

Okuno nói rằng ông đã trò chuyện với Komuro qua điện thoại vào sáng ngày 30.10, tân lang cựu công chúa xác nhận không vượt qua kỳ thi trên.

Komuro nói với Okuno qua điện thoại rằng: "Kết quả thi lần này đã không thành công. Tôi xin lỗi và rất lấy làm tiếc. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực".

 
Hai vợ chồng cựu công chúa Mako trong buổi họp báo ngày 26.10. Ảnh: AFP

Cả hai vợ chồng cựu công chúa Mako đều 30 tuổi, đã đăng ký kết hôn và xuất hiện trước báo giới hôm 26.10, bốn năm kể từ khi mối quan hệ của họ được công khai.

Trong bài tuyên bố chuẩn bị sẵn, cựu công chúa cho biết cô đã yêu cầu chồng tiếp tục kế hoạch đi du học và xây dựng cuộc sống ở Mỹ.

Cựu công chúa cho hay, câu chuyện về hai vợ chồng và hôn lễ của họ đã trở thành đề tài mổ xẻ cho các tờ báo lá cải và chương trình talkshow trên truyền hình.

Cô cũng chia sẻ cảm giác “kinh hoàng, sợ hãi và đau buồn trước những thông tin sai lệch và những câu chuyện vô căn cứ đã được lan truyền”.

Cơ quan Nội vụ Hoàng gia Nhật Bản gần đây cho biết, Mako đã được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng phức tạp sau chấn thương tâm lý.

 
Cặp đôi từ bỏ nghi lễ truyền thống theo đám cưới hoàng gia. Ảnh: Kyodo

Cựu công chúa Mako, con gái lớn của Thái tử Fumihito, đã bị tước bỏ địa vị do kết hôn với một người xuất thân thường dân theo quy định của Luật Hoàng gia.

Cuộc hôn nhân đã bị trì hoãn trong gần 3 năm sau một loạt các báo cáo về một cuộc tranh chấp tài chính liên quan đến mẹ của Komuro. Cặp đôi đã từ bỏ các nghi lễ truyền thống liên quan đến hôn nhân hoàng gia.

Họ đang sống tại một căn hộ chung cư cho thuê ở Tokyo trong khi chờ thu xếp thủ tục giấy tờ chuẩn bị cho việc sang Mỹ định cư vào đầu tháng 11.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Chồng cựu công chúa Nhật không có tên trong danh sách đậu kỳ thi luật sư

Nguyễn Hạnh |

Tên chồng mới cưới của cựu công chúa Nhật Bản Mako - Kei Komuro - không nằm trong danh sách vượt qua cuộc kiểm tra luật sư định kỳ bang New York (Mỹ) do ban tổ chức công bố hôm 29.10.

Công chúa Mako kết hôn: Nguyện cầu hạnh phúc sau vô vàn sóng gió

Thanh Hà |

Cựu Công chúa Nhật Bản Mako và Kei Komuro lần đầu xuất hiện trước công chúng khi kết hôn ngày 26.10 trong cuộc họp báo tại Tokyo chiều cùng ngày.

Đám cưới lặng lẽ của công chúa Nhật Bản lấy chồng thường dân

Thanh Hà |

Công chúa Mako của Nhật Bản kết hôn với hôn phu thường dân Kei Komuro ngày 26.10, Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản thông báo sáng cùng ngày.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chồng cựu công chúa Nhật không có tên trong danh sách đậu kỳ thi luật sư

Nguyễn Hạnh |

Tên chồng mới cưới của cựu công chúa Nhật Bản Mako - Kei Komuro - không nằm trong danh sách vượt qua cuộc kiểm tra luật sư định kỳ bang New York (Mỹ) do ban tổ chức công bố hôm 29.10.

Công chúa Mako kết hôn: Nguyện cầu hạnh phúc sau vô vàn sóng gió

Thanh Hà |

Cựu Công chúa Nhật Bản Mako và Kei Komuro lần đầu xuất hiện trước công chúng khi kết hôn ngày 26.10 trong cuộc họp báo tại Tokyo chiều cùng ngày.

Đám cưới lặng lẽ của công chúa Nhật Bản lấy chồng thường dân

Thanh Hà |

Công chúa Mako của Nhật Bản kết hôn với hôn phu thường dân Kei Komuro ngày 26.10, Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản thông báo sáng cùng ngày.