Chơi tàu lượn siêu tốc ở công viên, một phụ nữ Pháp rơi xuống tử vong

Phương Linh |

Một người phụ nữ đã tử vong sau khi rơi xuống từ tàu lượn siêu tốc trong công viên giải trí ở tỉnh Oise, miền bắc nước Pháp.

CNN dẫn nguồn tin công bố của công viên giải trí cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h45 ngày 4.7 tại công viên Parc Saint-Paul. Nhà chức trách tỉnh Oise cũng đã xác nhận vụ việc.

Người phụ nữ 32 tuổi đã bị rơi trong khi đang chơi trò tàu lượn siêu tốc Công thức 1 tại công viên. Dịch vụ khẩn cấp đã được gọi tới ngay lập tức nhưng không thể cứu sống, nạn nhân đã chết ngay tại hiện trường, theo công bố từ công viên.

Trước đó, vào năm 2009, một sự cố chết người khác đã xảy ra tương tự trên tàu lượn siêu tốc, Giám đốc công viên Gilles Campion cho hay.

Tàu lượn siêu tốc công thức 1 là một trong 45 trò chơi tại công viên giải trí Parc Saint-Paul và được công viên mô tả là một điểm thu hút thân thiện với gia đình. Trẻ em cao ít nhất 1,2m trở lên có thể chơi trò này.

Ngay sau vụ tai nạn, khu vực trò chơi tàu lượn siêu tốc công thức 1 đã bị cho đóng cửa.

Trước đó, công viên giải trí Parc Saint Paul đã mở cửa trở lại vào ngày 6.6 kèm theo các hướng dẫn về COVID-19 được ban hành, bao gồm yêu cầu về khẩu trang và các biện pháp giãn cách xã hội.

Tính đến nay, nước Pháp ghi nhận tổng số 166.960 trường hợp mắc COVID-19 và 29.893 trường hợp tử vong, theo số liệu từ trang thống kê Worldometers.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Pháp điều tra cựu Thủ tướng về việc ứng phó với COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tòa án Pháp sẽ mở cuộc điều tra cựu Thủ tướng Edouard Philippe và hai quan chức khác sau khi nhận được nhiều khiếu kiện về việc ứng phó với COVID-19.

Tổng thống Pháp Macron bổ nhiệm thủ tướng mới

Hải Anh |

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chỉ định Jean Castex - 1 công chức hàng đầu và thị trưởng địa phương, người sắp đặt chiến lược kết thúc phong tỏa COVID-19 của Pháp - làm thủ tướng mới của nước này.

Pháp diễu binh rầm rộ mừng Quốc khánh lần thứ 230

Tan Tan (Ảnh: AFP) |

Ngày 14.7, nước Pháp đã tổ chức lễ diễu binh quy mô lớn kỷ niệm ngày Quốc khánh tại đại lộ Champs-Elysées, đoạn nối Khải Hoàn Môn với Quảng trường Concorde.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Pháp điều tra cựu Thủ tướng về việc ứng phó với COVID-19

Lê Thanh Hà |

Tòa án Pháp sẽ mở cuộc điều tra cựu Thủ tướng Edouard Philippe và hai quan chức khác sau khi nhận được nhiều khiếu kiện về việc ứng phó với COVID-19.

Tổng thống Pháp Macron bổ nhiệm thủ tướng mới

Hải Anh |

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chỉ định Jean Castex - 1 công chức hàng đầu và thị trưởng địa phương, người sắp đặt chiến lược kết thúc phong tỏa COVID-19 của Pháp - làm thủ tướng mới của nước này.

Pháp diễu binh rầm rộ mừng Quốc khánh lần thứ 230

Tan Tan (Ảnh: AFP) |

Ngày 14.7, nước Pháp đã tổ chức lễ diễu binh quy mô lớn kỷ niệm ngày Quốc khánh tại đại lộ Champs-Elysées, đoạn nối Khải Hoàn Môn với Quảng trường Concorde.