Choáng với lối sống xa hoa của cựu đệ nhất phu nhân Malaysia

Song Minh |

Hồi đầu năm 2015, khi người dân Malaysia phản đối kế hoạch thuế tiêu thụ của chính phủ, đệ nhất phu nhân lúc đó đã phàn nàn về chi phí gia tăng cho thợ làm tóc của bà.

Bà Rosmah Mansor, vợ cựu Thủ tướng thất cử Najib Razak, than thở trong một bài phát biểu tại một diễn đàn về luật thuế rằng bà phải trả 1.200 ringgit (300 USD) cho một lần làm tóc, vào thời điểm mức lương tối thiểu ở Malaysia chỉ là 900 ringgit/tháng (225 USD).

Bình luận của bà Rosmah khiến nhiều người Malaysia nổi giận, bởi trước đó họ đã nhìn thấy những chiếc đồng hồ và túi xách đắt tiền của bà Rosmah mỗi khi bà xuất hiện cùng chồng. Nhưng do truyền thông bị kiểm soát, nên có rất ít lời chỉ trích công khai về lối sống xa hoa của bà.

Nhưng giờ đây, sau khi cảnh sát tịch thu hàng trăm túi xách, trong đó có những chiếc Hermes đắt tiền, cùng vô số trang sức từ nhà ông Najib hôm 18.5, công chúng mới tập trung vào bà Rosmah.

Người dân Malaysia đang đòi hỏi làm rõ làm thế nào mà bà Rosmah đủ tiền cho cuộc sống xa xỉ như vậy. Nhiều người thậm chí còn so sánh bà Rosmah với bà Imelda Marcos, người đã để lại hơn 1.200 đôi giày sau khi chồng bà là cựu Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos bị lật đổ năm 1986.

Tiền vàng, nữ trang, túi xách đắt tiền cảnh sát tịch thu từ nhà ông Razak Najib.
Tiền vàng, nữ trang, đồng hồ, túi xách đắt tiền... cảnh sát tịch thu từ nhà ông Razak Najib.

Bà Rosmah từ lâu đã bảo vệ lối sống của mình. "Có những món đồ phụ kiện và quần áo tôi mua bằng tiền của mình. Thế thì có gì sai?" - bà Rosmah, 66 tuổi, viết trong cuốn tiểu sử xuất bản năm 2013.

"Là một người phụ nữ và là vợ của một nhà lãnh đạo, tôi phải trang điểm, gọn gàng và chăm sóc cho mỗi lần xuất hiện của mình. Thật đáng xấu hổ cho người Malaysia nếu các nước khác lấy bà vợ lôi thôi của Thủ tướng Malaysia ra làm trò cười" - bà Rosmah nói.

Thông qua công ty luật, bà Rosmah hôm 19.5 ra tuyên bố yêu cầu các nhà chức trách tuân theo quy định của pháp luật và làm đúng quy trình.

Gần 300 hộp đựng túi xách của các thương hiệu nổi tiếng, cùng hàng chục túi xách đựng tiền mặt và nữ trang đã được cảnh sát tịch thu ở nhà ông Najib. Cảnh sát cho biết trong số đó có những chiếc túi Birkin, Hermes, có giá lên đến hàng trăm nghìn USD, cùng các thương hiệu khác như Chanel, Loius Vuitton, Oscar de la Renta, và hàng chục chiếc đồng hồ đắt tiền.

Bộ Tư pháp Mỹ trong một vụ kiện dân sự năm ngoái cho biết, khoản tiền đánh cắp từ quỹ đầu tư 1MDB đã được dùng để mua nữ trang cho bà Rosmah, gồm 27 triệu USD cho một viên kim cương hồng quý hiếm, và 1.3 triệu USD cho 27 dây chuyền vàng.

Bà Rosmah sinh năm 1951 tại Kuala Pilah, một thị trấn nhỏ ở bang Negeri Sembilan. Bà học ngành xã hội học và nhân chủng học tại một trường đại học công lập địa phương, trước khi học thạc sĩ tại Đại học bang Louisiana ở Mỹ. Cuốn tiểu sử của bà cũng nhắc đến những khó khăn tài chính khi bà là sinh viên, và khi bà làm công việc đầu tiên ở một ngân hàng nông nghiệp với mức lương 800 ringgit/tháng (200 USD).

Bà Rosmah nghỉ việc vào năm 1987 để kết hôn với ông Najib, khi đó là Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Malaysia.

Sau khi ông Najib trở thành Thủ tướng Malaysia, bà Rosmah tập trung vào công việc từ thiện, giúp đỡ trẻ em thiệt thòi, các nhóm ủng hộ phụ nữ, y tế và thể thao.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh xe đẩy ùn ùn chở hàng trăm túi xách, vali tiền mặt từ tư gia cựu Thủ tướng Malaysia

Thanh Hà |

Cảnh sát Malaysia tối 17.5 đột kích 3 căn hộ ở Kuala Lumpur thuộc sở hữu của gia đình cựu Thủ tướng Najib Razak, chở 284 hộp chứa túi xách hàng hiệu và 72 túi đựng đồ trang sức, tiền mặt, đồng hồ và các tài sản giá trị khác. 

Bước "dọn đường" đầu tiên cho cuộc chuyển giao quyền lực ở Malaysia

Hà Liên |

Cựu Phó Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, ngồi tù cách đây 4 năm vì tội quan hệ tình dục bất chính, được trả tự do vào 11h30 ngày 16.5 nhờ lệnh ân xá hoàng gia.

Vừa thất cử, cựu Thủ tướng Malaysia và vợ bị cấm xuất cảnh

Thanh Hà |

Cựu Thủ tướng Najib Razak và vợ đã bị cấm xuất cảnh hôm 12.5, vài ngày sau khi ông thất bại trong cuộc tổng tuyển cử ở Malaysia.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Cận cảnh xe đẩy ùn ùn chở hàng trăm túi xách, vali tiền mặt từ tư gia cựu Thủ tướng Malaysia

Thanh Hà |

Cảnh sát Malaysia tối 17.5 đột kích 3 căn hộ ở Kuala Lumpur thuộc sở hữu của gia đình cựu Thủ tướng Najib Razak, chở 284 hộp chứa túi xách hàng hiệu và 72 túi đựng đồ trang sức, tiền mặt, đồng hồ và các tài sản giá trị khác. 

Bước "dọn đường" đầu tiên cho cuộc chuyển giao quyền lực ở Malaysia

Hà Liên |

Cựu Phó Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, ngồi tù cách đây 4 năm vì tội quan hệ tình dục bất chính, được trả tự do vào 11h30 ngày 16.5 nhờ lệnh ân xá hoàng gia.

Vừa thất cử, cựu Thủ tướng Malaysia và vợ bị cấm xuất cảnh

Thanh Hà |

Cựu Thủ tướng Najib Razak và vợ đã bị cấm xuất cảnh hôm 12.5, vài ngày sau khi ông thất bại trong cuộc tổng tuyển cử ở Malaysia.