Choáng với khối tài sản 1% người giàu nhất nước Mỹ nắm giữ

Bảo Châu |

Dữ liệu mới cho thấy, 1% người giàu nhất nước Mỹ nắm giữ khối tài sản nhiều hơn toàn bộ tầng lớp trung lưu.

Theo nhật báo Pittsburgh Post-Gazette, khoảng 60% hộ gia đình trung lưu của Mỹ tính theo thu nhập đã chứng kiến tài sản của họ giảm xuống chỉ còn chiếm 26,6% tài sản quốc gia, tính đến tháng 6.2021.

Đây là mức thấp nhất trong dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang trong 3 thập kỷ qua. Và lần đầu tiên, giới siêu giàu ở Mỹ chiếm tỉ trọng lớn hơn, ở mức 27%.

Dữ liệu đã đưa ra một bối cảnh cho thấy tình trạng an ninh tài chính của tầng lớp những người thu nhập trung bình của nước này đang từ từ bị xói mòn. Điều này vẫn liên tục diễn ra trong suốt đại dịch COVID-19, bất chấp hàng nghìn tỉ USD cứu trợ của chính phủ.

Tầng lớp trung lưu được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, nhưng theo cách tính của nhiều nhà kinh tế học, họ sử dụng thu nhập để xác định nhóm. Dữ liệu của Cục Điều tra Dân số chỉ ra, 77,5 triệu gia đình thuộc 60% gia đình trung lưu ở Mỹ kiếm được khoảng 27.000 USD đến 141.000 USD mỗi năm.

Tài sản của các gia đình trung lưu nằm trong 3 loại tài sản chính - gồm bất động sản, cổ phiếu và doanh nghiệp tư nhân - đã sụt giảm đáng kể. Điều đó khiến cuộc sống của họ trở nên bấp bênh hơn, có ít dự trữ tài chính hơn để dự phòng khi mất việc.

Trong khi đó, 1% những người giàu nhất nước Mỹ đại diện cho khoảng 1,3 triệu hộ gia đình kiếm được tổng số 130 triệu USD mỗi năm. Trong đó, mỗi gia đình kiếm được trung bình hơn 500.000 USD một năm. Sự tập trung của cải của nước Mỹ rơi vào tay một phần nhỏ dân số.

Tổng thống Joe Biden đang tìm cách hỗ trợ các gia đình lao động và trung lưu thông qua gói 3,5 nghìn tỉ USD đệ trình trước Quốc hội. Gói này bao gồm hỗ trợ chăm sóc trẻ em, giáo dục và chăm sóc y tế được trả bằng việc tăng thuế đối với các cá nhân có thu nhập cao.

Nathan Sheets, nhà kinh tế trưởng mới được bổ nhiệm tại tập đoàn tài chính Citigroup, cho rằng: “Nếu hệ thống kinh tế không phục vụ cho phần lớn dân số, thì cuối cùng sẽ mất đi sự ủng hộ chính trị. Nhận định này thúc đẩy nhiều cải cách kinh tế mà Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang thực hiện".

Trong 30 năm qua, 10% sự giàu có của người Mỹ đã chuyển sang cho nhóm 20% người có thu nhập cao nhất - những người hiện nắm giữ 70% tổng số tài sản, theo dữ liệu Liên bang.

Ở thế hệ trước, tầng lớp trung lưu Mỹ nắm giữ hơn 44% tài sản bất động sản trong cả nước và hiện giờ đã giảm xuống chỉ còn 38%.

Đại dịch tạo ra sự bùng nổ về giá nhà đã mang lại lợi ích cho hầu hết những người sở hữu bất động sản. Nhưng điều này cũng dẫn đến giá thuê tăng vọt trong năm nay, ảnh hưởng không nhỏ tới những người thuê không đủ điều kiện mua nhà. Vòng lặp diễn ra càng tạo ra nhiều của cải hơn cho những người giàu.

Một lý do khác khiến sự giàu có của tầng lớp trung lưu bị xói mòn là do nhiều gia đình nắm giữ các khoản nợ tiêu dùng không thế chấp quá lớn và ngày càng tăng lên đi kèm với lãi suất cao hơn.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Nhờ vaccine, 3 "ông lớn" của Moderna lọt top 400 người giàu nhất

Khánh Minh |

Ba nhân vật đình đám của hãng dược phẩm Moderna lọt vào danh sách 400 người giàu nhất của Tạp chí Forbes, sau khi thu về hàng tỉ USD từ vaccine COVID-19 bán cho các chính phủ trong bối cảnh đại dịch toàn cầu.

Ông Trump rớt khỏi danh sách những người giàu nhất nước Mỹ

Thanh Hà |

Cựu Tổng thống Donald Trump không có tên trong bảng xếp hạng Forbes 400 hàng năm về những người giàu nhất nước Mỹ - lần đầu tiên trong vòng 25 năm.

Tiết lộ 6 gia tộc giàu nhất thế giới và cách giới siêu giàu tiêu tiền

Phương Linh |

Các gia tộc giàu nhất thế giới có khối tài sản khổng lồ được thừa hưởng từ thế hệ đi trước. Nhưng bằng tài năng và đầu óc nhạy bén, các thế hệ sau đã làm cho tài sản tiếp tục sinh sôi, đảm bảo duy trì và phát triển hơn nữa sự giàu có của gia đình.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nhờ vaccine, 3 "ông lớn" của Moderna lọt top 400 người giàu nhất

Khánh Minh |

Ba nhân vật đình đám của hãng dược phẩm Moderna lọt vào danh sách 400 người giàu nhất của Tạp chí Forbes, sau khi thu về hàng tỉ USD từ vaccine COVID-19 bán cho các chính phủ trong bối cảnh đại dịch toàn cầu.

Ông Trump rớt khỏi danh sách những người giàu nhất nước Mỹ

Thanh Hà |

Cựu Tổng thống Donald Trump không có tên trong bảng xếp hạng Forbes 400 hàng năm về những người giàu nhất nước Mỹ - lần đầu tiên trong vòng 25 năm.

Tiết lộ 6 gia tộc giàu nhất thế giới và cách giới siêu giàu tiêu tiền

Phương Linh |

Các gia tộc giàu nhất thế giới có khối tài sản khổng lồ được thừa hưởng từ thế hệ đi trước. Nhưng bằng tài năng và đầu óc nhạy bén, các thế hệ sau đã làm cho tài sản tiếp tục sinh sôi, đảm bảo duy trì và phát triển hơn nữa sự giàu có của gia đình.