"Choáng" với khả năng kì lạ của bé gái 15 tuần tuổi

Lê Thanh Hà |

Bé Lula ở Anh đã khiến bố mẹ vô cùng bất ngờ khi có thể tự đứng vững mà không cần hỗ trợ khi mới 15 tuần tuổi.

Chào đời hôm 31.1 với cân nặng khiêm tốn 2,5 kg, trong khi trọng lượng trung bình của trẻ sơ sinh là 2,8 kg trở lên, bé Lula đã có thể tự đứng vững khi mới 15 tuần tuổi mà không cần hỗ trợ, theo Daily Mail.

Với khả năng đặc biệt này, Lula được xem là em bé nhỏ tuổi nhất có thể tự đứng vững khi chưa đầy 4 tháng, nhưng đáng tiếc là sách kỉ lục Guinness thế giới chỉ ghi nhận kỉ lục những em bé biết đi sớm. Danh hiệu này đang thuộc về Reuben Robinson - cậu bé biết đi khi mới chỉ 6 tháng tuổi.

Anh Tezra Finn-Johnston, 31 tuổi, và bạn gái Emily Derrick, 23 tuổi sống tại Kingswood, Bristol (Anh), đã phát hiện con gái có sức mạnh vượt trội không lâu sau khi sinh. Họ cho biết cổ Lula đã rất cứng và có thể tự nâng đầu khi mới chỉ vài tuần tuổi.

Tezra cho hay anh thường xem các video về những người có sức mạnh phi thường trên YouTube cùng con gái, có lẽ, cô bé đã được truyền cảm hứng từ chúng.

Cô bé Lula có khả năng tự đứng vững khi chưa đầy 4 tháng tuổi. Ảnh: Daily Mail.
Cô bé Lula có khả năng tự đứng vững khi chưa đầy 4 tháng tuổi. Ảnh: Daily Mail.

"Khi con bé được khoảng một tháng tuổi, trong 1 lần quấy khóc, tôi cố gắng đặt con ngồi lên đầu gối để dỗ dành. Thay vì ngồi xuống, con bé lại đứng trên đầu gối của tôi và không hề gập chân. Việc này cứ lặp lại trong vài tuần. Ban đầu tôi nghĩ nếu con thích làm thế thì cứ để con được thoải mái và tôi cố gắng đỡ bớt trọng lượng cơ thể giúp Lula. Dần dần, con đã tự đỡ được cơ thể của mình và đứng vững", Tezra chia sẻ.

Anh còn hài hước chia sẻ rằng khả năng đặc biệt của Lula có thể do được thừa hưởng gene mạnh mẽ từ bố. Từ khi 13 tuổi Tezra đã bắt đầu tập tạ và vật tay. Khi đó, anh có thể đánh bại một người lớn.

Mẹ Lula, Emily - một nhân viên bưu điện, cho hay: "Khi tôi đưa cho con bé xúc xắc và đồ chơi, nó dường như không hứng thú lắm. Lula có vẻ già dặn hơn so với các bạn cùng trang lứa".

Bé Lula chụp hình cùng bố mẹ. Ảnh: Daily Mail.
Bé Lula chụp hình cùng bố mẹ. Ảnh: Daily Mail.

Theo Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), trẻ thường có thể tự đứng vững khi được 6-8 tháng tuổi với điều kiện hai tay được người lớn hỗ trợ.

Một nghiên cứu của Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy năm 2017 tiết lộ rằng trong một số khóa đào tạo, trẻ sơ sinh có thể đứng từ 4 tháng tuổi.

Tuy nhiên, dù các em bé có phản xạ đứng sớm, đôi chân vẫn chưa đủ khỏe để đỡ được trọng lượng cơ thể. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo các bậc cha mẹ nên tham khảo ý kiến từ những người có chuyên môn, đặc biệt là nếu bé không tăng cân và vẫn không thể đứng sau khi tròn một tuổi.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản: Tỉ lệ trẻ em trong tổng dân số giảm xuống mức thấp kỷ lục

Lê Thanh Hà |

Tỉ lệ trẻ em trong tổng dân số Nhật Bản tiếp tục giảm năm thứ 46 liên tiếp và đã xuống mức thấp kỷ lục, Mainichi đưa tin.

Những thông điệp xúc động của trẻ em khắp thế giới gửi đến Trung Quốc

Thanh Chân |

Giữa tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, trẻ em ở nhiều nơi trên thế giới gửi lời ủng hộ, lời chúc chiến thắng đến Trung Quốc trong cuộc chiến chống COVID-19 thông qua những bức vẽ của chính mình. 

Quốc gia lý tưởng nhất thế giới để nuôi dạy trẻ em năm 2020

Phương Linh |

Câu trả lời cho quốc gia lý tưởng nhất thế giới để nuôi dạy trẻ em trong năm 2020 chính là Đan Mạch, Thuỵ Điển và Na Uy.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nhật Bản: Tỉ lệ trẻ em trong tổng dân số giảm xuống mức thấp kỷ lục

Lê Thanh Hà |

Tỉ lệ trẻ em trong tổng dân số Nhật Bản tiếp tục giảm năm thứ 46 liên tiếp và đã xuống mức thấp kỷ lục, Mainichi đưa tin.

Những thông điệp xúc động của trẻ em khắp thế giới gửi đến Trung Quốc

Thanh Chân |

Giữa tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, trẻ em ở nhiều nơi trên thế giới gửi lời ủng hộ, lời chúc chiến thắng đến Trung Quốc trong cuộc chiến chống COVID-19 thông qua những bức vẽ của chính mình. 

Quốc gia lý tưởng nhất thế giới để nuôi dạy trẻ em năm 2020

Phương Linh |

Câu trả lời cho quốc gia lý tưởng nhất thế giới để nuôi dạy trẻ em trong năm 2020 chính là Đan Mạch, Thuỵ Điển và Na Uy.