Choáng với gói hưu trí biệt đãi cựu Tổng thống Zimbabwe Mugabe

Vân Anh |

Những chi tiết về thỏa thuận hào phóng nhằm đổi lấy việc cựu Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe từ bỏ quyền lực vừa được tiết lộ.

Báo chí Zimbabwe cho biết, ông Mugabe sẽ được nhận một căn nhà, một đội xe và đi lại riêng bằng máy bay.

Gói hưu trí do chính phủ tài trợ cho ông Mugabe còn bao gồm ít nhất 20 nhân viên, trong đó có 6 vệ sĩ, tất cả được trả lương từ kho bạc nhà nước - theo chi tiết được công bố trên tờ The Herald.

Cựu Tổng thống 93 tuổi, người bị ép từ chức tháng trước sau khi quân đội nắm quyền, là người đầu tiên được thụ hưởng những biện pháp hào phóng do tân Tổng thống Emmerson Mnangagwa ban hành ngày 28.12.

Không có thông tin về vấn đề tiền, nhưng hiến pháp Zimbabwe quy định rằng cựu tổng thống được hưởng một khoản lương hưu tương đương với lương của tổng thống tại vị.

Báo chí độc lập địa phương tháng trước cho biết, ông Mugabe được cấp 10 triệu USD trong gói hưu trí, nằm trong một phần của thỏa thuận để ông này từ chức. Tuy nhiên, chính phủ bác bỏ thông tin này.

Trong gói hưu trí mới, ông Mugabe sẽ có 3 ôtô, 1 chiếc Mercedes Benz S500 hoặc 1 chiếc sedan tương đương, 1 xe địa hình và 1 xe tải, tất cả đều được thay mới 5 năm một lần. Chính phủ sẽ chi trả tiền xăng.

Ông Mugabe và vợ được cấp hộ chiếu ngoại giao. Hai vợ chồng có thể đi 4 chuyến máy bay khoang hạng nhất hoặc tàu hỏa ở Zimbabwe và 4 chiếc nước ngoài bằng máy bay riêng.

Ông Mugabe cũng sẽ nhận được một dinh thự công được trang bị đầy đủ ở bất cứ đâu tại thủ đô Harare, cùng với tiền trợ cấp giải trí và các hóa đơn khác.

Bảo hiểm y tế cho cựu Tổng thống và Phu nhân cùng những người phụ thuộc bao gồm trong các khoản trợ cấp.

Ông Robert Mugage từ chức Tổng thống Zimbabwe vào ngày 21.11 sau khi bị khai trừ khỏi đảng và quốc hội bắt đầu tiến hành tố tụng để buộc tội ông.

37 năm cầm quyền của ông Mugabe bị đánh dấu bằng các cáo buộc về lạm dụng quyền lợi, gian lận bầu cử và sa sút kinh tế.

Ông bị thay thế bởi người đồng minh lâu năm, ông Emmerson Mnangagwa, cựu Phó Tổng thống bị chính ông Mugabe sa thải để định tiến cử bà vợ 52 tuổi Grace Mugabe kế nhiệm ông.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Cựu Tổng thống Zimbabwe lần đầu xuất ngoại khám bệnh sau binh biến

hà liên |

Cựu Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đã đến một bệnh viện ở Singapore ngày 15.12 để kiểm tra sức khoẻ.

Zimbabwe: Nội các mới thành lập 1 ngày, 2 bộ trưởng bị cách chức

Hà Liên |

Tân Tổng thống Emmerson Mnangagwa hôm 2.12 đã cách chức hai bộ trưởng vừa bổ nhiệm vào nội các mới chỉ một ngày trước đó. 

Tổng thống Mugabe từ chức vì sợ trở thành Gaddafi của Zimbabwe

Vân Anh |

Cựu Tổng thống Robert Mugabe cuối cùng đồng ý từ chức sau 37 năm cầm quyền vì quân đội tuyên bố sẽ không ngăn cản người biểu tình tấn công nhà ông trừ khi ông nhượng bộ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cựu Tổng thống Zimbabwe lần đầu xuất ngoại khám bệnh sau binh biến

hà liên |

Cựu Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đã đến một bệnh viện ở Singapore ngày 15.12 để kiểm tra sức khoẻ.

Zimbabwe: Nội các mới thành lập 1 ngày, 2 bộ trưởng bị cách chức

Hà Liên |

Tân Tổng thống Emmerson Mnangagwa hôm 2.12 đã cách chức hai bộ trưởng vừa bổ nhiệm vào nội các mới chỉ một ngày trước đó. 

Tổng thống Mugabe từ chức vì sợ trở thành Gaddafi của Zimbabwe

Vân Anh |

Cựu Tổng thống Robert Mugabe cuối cùng đồng ý từ chức sau 37 năm cầm quyền vì quân đội tuyên bố sẽ không ngăn cản người biểu tình tấn công nhà ông trừ khi ông nhượng bộ.