Choáng với giá cắt tóc 1.000 USD khi New York mở cửa trở lại

Khánh Minh |

1.000 USD một lần cắt tóc mà số khách chờ lên đến hàng nghìn người khi thành phố New York mở cửa trở lại sau COVID-19.

Khẩu trang, găng tay và kiểm tra nhiệt độ đã trở thành yêu cầu bắt buộc trước khi vào salon tóc sang trọng Julien Farel hôm 22.6, khi thành phố New York, Mỹ bước vào một giai đoạn mở cửa mới sau COVID-19.

Các nhà tạo mẫu hàng đầu tại salon sang trọng ở Manhattan bắt đầu lướt qua danh sách đặt trước của 1.200 khách hàng, những người sẽ tân trang đầu tóc sau 3 tháng phong toả vì COVID-19.

Mặc dù giá mỗi lần cắt tóc lên đến 1.000 USD, song một khách hàng có tên Susan Warren nói với Reuters số tiền đó “đáng giá từng xu”.

“Bạn cảm thấy đáng giá như một triệu USD vậy. Giờ đây, tôi sẽ ăn bơ đậu phộng, thạch và có được bộ tóc tuyệt vời và nhuộm nữa nếu cần” - ông Warren, người sống ở New York, nói.

Tiệm tóc “nghìn đô” yêu cầu khách hàng đeo khẩu trang và sát khuẩn tay, tuân thủ quy định mở cửa của New York - tiểu bang hiện có tỷ lệ nhiễm COVID-19 thấp nhất ở Mỹ. Chỉ vài tháng trước, New York là tâm điểm của đại dịch.

“Ngay khi có khách hàng đến, chúng tôi đã đo nhiệt độ ở cửa” - bà Suelyn Farel, chủ salon nói. Ông Julien Farel, chồng bà, là nhà tạo mẫu chính.

“Khách hàng có thể để túi xách của họ bên trong một túi nhựa. Chúng tôi cung cấp khăn lau cho từng người để lau điện thoại và kính. Tất nhiên, mọi người đều phải đeo khẩu trang, và chúng tôi khuyên bạn nên rửa tay và khử trùng” - bà Farel nói.

Mặc dù mức giá không phải là nhỏ, nhưng nhu cầu cắt tóc tăng rất mạnh sau nhiều tháng phong toả. Bà chủ cho biết salon có danh sách chờ lên đến 1.200 người. “Mọi người gọi điện, gửi email, gửi tin nhắn. Ý tôi là, danh sách chờ ngày càng dài ra” - bà Farel nói.

Julien Farel cho biết ông rất vui khi được trở lại làm việc tại một Manhattan đang dần mở cửa trở lại. Khách hàng của ông dường như cũng rất phấn khích khi lại được cắt, nhuộm những màu tóc yêu thích.

“1.200 người chờ. Hôm nay, cuối cùng chúng tôi cũng đã sống!” - ông Farel háo hức nói.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

WHO chỉ ra mối đe doạ lớn nhất trong cuộc chiến COVID-19

Khánh Minh |

Tổng giám đốc WHO chỉ rõ mối đe doạ lớn nhất trong cuộc chiến COVID-19 là thiếu sự lãnh đạo và đoàn kết toàn cầu.

Tổng thống Trump tạm thời ngừng cấp visa lao động đến hết 2020

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp gia hạn việc ngừng cấp một số loại visa lao động tới Mỹ đến hết năm 2020.

Thế giới tăng số ca COVID-19 kỷ lục trong ngày 21.6

Song Minh |

Ngày 21.6, WHO báo cáo số ca COVID-19 mới trong 1 ngày lớn chưa từng thấy.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

WHO chỉ ra mối đe doạ lớn nhất trong cuộc chiến COVID-19

Khánh Minh |

Tổng giám đốc WHO chỉ rõ mối đe doạ lớn nhất trong cuộc chiến COVID-19 là thiếu sự lãnh đạo và đoàn kết toàn cầu.

Tổng thống Trump tạm thời ngừng cấp visa lao động đến hết 2020

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp gia hạn việc ngừng cấp một số loại visa lao động tới Mỹ đến hết năm 2020.

Thế giới tăng số ca COVID-19 kỷ lục trong ngày 21.6

Song Minh |

Ngày 21.6, WHO báo cáo số ca COVID-19 mới trong 1 ngày lớn chưa từng thấy.