Chó nghiệp vụ của Đức đánh hơi được gần 300.000 USD giấu kín

HỒNG HẠNH |

Một con chó nghiệp vụ của Đức đã giúp các nhà chức trách tịch thu gần 300.000 USD được nhiều hành khách ở sân bay Frankfurt cất giấu.

BBC đưa tin, chú chó Aki thuộc giống Malinois đã phát hiện được 12 nơi cất giấu tiền mặt bí mật của du khách trong vài ngày cuối tháng 6 và đầu tháng 7, trong đó có lần đánh hơi được hơn 61.000 USD của một hành khách nam.

Các quan chức cho biết, tất cả các hành khách đi du lịch đến các điểm ngoài khối EU sẽ phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt về việc đăng ký số tiền mặt đem theo.

Theo đó, bất kỳ ai bay đến các nước thứ 3 đều phải khai báo nếu mang theo hơn 10.000 Euro (gần 12.000 USD) tiền mặt khi nhập cảnh hoặc rời EU.

Nhờ có Aki mà một số lượng tiền mặt khổng lồ giấu trong túi đeo vai, túi xách và túi áo khoác đã được phát hiện.

Phát ngôn viên của bộ phận hải quan tại sân bay Frankfurt am Main Isabell Gillmann cho biết, Aki rất giỏi trong việc đánh hơi mùi tiền cũng như những món hàng khả nghi khác.

Bà cũng nói thêm rằng, việc kiểm soát tiền mặt rất quan trọng trong việc “chống trốn thuế, rửa tiền và khủng bố”.

Đây không phải là lần đầu tiên Aki xuất hiện trên các mặt báo. Vào tháng 1.2019, chú chó 9 tuổi này đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông sau khi giúp hải quan thu giữ gần 13.000 USD từ một người đàn ông bay đến Trung Quốc.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

100 nhân viên và 5 chú chó hoàn thành nhiệm vụ sau trận lở đất ở Trung Quốc

HỒNG HẠNH |

5 chú chó gần đây đã trở thành những anh hùng khi giúp lực lượng cứu hộ tìm kiếm được 9 người mất tích sau vụ lở đất ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Đức: Chó được huấn luyện vài ngày đánh hơi COVID-19 với độ chính xác 94%

HỒNG HẠNH |

Những con chó được huấn luyện vài ngày có khả năng đánh hơi được người mắc COVID-19 với độ chính xác 94%, theo nghiên cứu mới nhất của một trường đại học thú ý ở Đức.

Thành phố ở Nhật Bản tuyển dụng 100 đại sứ chó để quảng bá điều tra dân số

Phương Linh |

Chính quyền thành phố Shizuoka, Nhật Bản đang lên kế hoạch tuyển 100 chú chó địa phương làm đại sứ, để quảng bá cuộc tổng điều tra dân số quốc gia trực tuyến.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

100 nhân viên và 5 chú chó hoàn thành nhiệm vụ sau trận lở đất ở Trung Quốc

HỒNG HẠNH |

5 chú chó gần đây đã trở thành những anh hùng khi giúp lực lượng cứu hộ tìm kiếm được 9 người mất tích sau vụ lở đất ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Đức: Chó được huấn luyện vài ngày đánh hơi COVID-19 với độ chính xác 94%

HỒNG HẠNH |

Những con chó được huấn luyện vài ngày có khả năng đánh hơi được người mắc COVID-19 với độ chính xác 94%, theo nghiên cứu mới nhất của một trường đại học thú ý ở Đức.

Thành phố ở Nhật Bản tuyển dụng 100 đại sứ chó để quảng bá điều tra dân số

Phương Linh |

Chính quyền thành phố Shizuoka, Nhật Bản đang lên kế hoạch tuyển 100 chú chó địa phương làm đại sứ, để quảng bá cuộc tổng điều tra dân số quốc gia trực tuyến.