Theo Space.com, mưa sao băng Draconid năm 2021 sẽ xảy ra ngay sau khi màn đêm buông xuống tối 8.10. Thông thường hiện tượng thiên văn này chỉ xuất hiện với tần suất khoảng vài sao băng mỗi giờ. Tuy nhiên, vì các sao băng Draconid năm nay xảy ra quá gần với trăng non nên dưới ánh sáng yếu, chúng ta có thể quan sát được nhiều sao băng hơn bình thường trên bầu trời đêm.
Mưa sao băng Draconid thường hoạt động từ ngày 6.10 đến ngày 10.10 hàng năm, và thỉnh thoảng nếu may mắn chúng ta có thể bắt gặp một màn trình diễn ngoạn mục. Chẳng hạn, vào năm 1933, những người theo dõi bầu trời ở Châu Âu đã chứng kiến tới 500 sao băng Draconid xuất hiện mỗi phút, theo Joe Rao, nhà báo chuyên mục theo dõi bầu trời của Space.com.
Các nhà quan sát thiên văn trên khắp miền Tây nước Mỹ cũng từng mãn nhãn với hàng nghìn Draconid mỗi giờ vào đỉnh điểm của trận mưa sao băng vào năm 1946.
Mưa sao băng Draconid xảy ra khi Trái đất đi xuyên qua vệt mảnh vỡ ở đuôi Sao chổi 21P/Giacobini-Zinner khiến loạt mảnh vụn này lao vào bầu khí quyển và đổ cơn mưa sao băng xuống hành tinh Trái đất.
Những trận mưa Draconid ấn tượng nhất là vào những năm 1933 và 1946 như đã kể trên, trong khi vào những năm 1926, 1952, 1985, 1998 và 2011 không có điểm gì nổi bật. Theo lý giải của nhà báo Joe Rao, điều này "chỉ xảy ra khi Trái Đất đi qua quỹ đạo sao chổi Giacobini-Zinner sau khi sao chổi này vừa mới đi xa''.
Các chuyên gia không đoán trước được mưa sao băng Draconid sẽ diễn ra theo chiều hướng nào trong năm nay. Do đó, bạn đừng quá hy vọng vào một màn trình diễn Draconid ngoạn mục.
Hầu hết các trận mưa sao băng quan sát tốt nhất vào sáng sớm. Nhưng để trải nghiệm sao băng Draconid, hãy bắt đầu quan sát ngay khi trời tối. Đó là bởi vì chòm sao Thiên Long (Draco) nơi sao băng Draconid xuất hiện, sẽ lên cao nhất trên bầu trời ngay sau khi màn đêm buông xuống.