Chờ đón hiện tượng thiên văn kép trên bầu trời Trái đất vào tuần tới

Phương Linh |

Trái đất sắp xảy ra hiện tượng thiên văn kép thắp sáng bầu trời đêm vào tuần cuối cùng của tháng 7.

Theo trang AccuWeather, 2 trận mưa sao băng diễn ra cùng lúc sẽ đạt cực điểm vào đêm 28.7 và rạng sáng ngày 29.7 - một trong số ít cơ hội để nhìn thấy mưa sao băng trong những đêm mùa hè.

Mưa sao băng gần đây nhất đã đạt đến cực điểm là Eta Aquarids vào đầu tháng 5, tuy nhiên do trời nhiều mây nên nhiều người trên khắp miền đông và phần phía bắc của nước Mỹ ít có cơ hội chiêm ngưỡng trận mưa sao băng này.

Hai trận mưa sao băng chuẩn bị diễn ra trong tuần tới - cũng là tuần cuối cùng của tháng 7 - là Southern Delta Aquarids và Alpha Capricornids.

Theo Hiệp hội Sao băng Mỹ, cả hai sẽ kết hợp với nhau trong một màn trình diễn khoảng 15 đến 20 sao băng mỗi giờ. Nhưng dự kiến các trận mưa sao băng song song năm nay sẽ không mấy ấn tượng do ảnh hưởng của Mặt trăng.

Mặt trăng đạt 75% vào đêm 28.7, do đó, ánh sáng từ Mặt trăng sẽ lấn át những sao băng mờ nhạt hơn.

Thật không may, phần nhiều các thiên thạch của trận mưa sao băng Southern Delta Aquarids sẽ mờ nhạt, đồng nghĩa với việc khó quan sát hơn khi Mặt trăng leo lên phía trên đường chân trời.

Khoảng thời gian tốt nhất để ngắm sao băng vào đêm 28.7 sẽ là trước nửa đêm theo giờ địa phương khi mặt trăng mọc.

Mặc dù vậy, người xem vẫn có thể quan sát được một số sao băng ấn tượng sau thời điểm 0h bởi trận mưa sao băng Alpha Capricornids tuy tạo ra số lượng sao băng mỗi giờ ít hơn nhưng bù lại chúng phát ra ánh sáng rực rỡ và nổi bật hơn.

Những quả cầu lửa sáng rực này có thể thắp sáng toàn bộ bầu trời trong vài giây thoáng qua, với điều kiện đêm hôm đó trời không có nhiều mây.

Sau khi đạt cực đại vào đêm 28.7, mưa sao băng vẫn kéo dài cho đến cuối tuần nhưng với số lượng ít hơn và thưa hơn.

Các trận mưa sao băng kép sẽ là bước khởi động cho hiện tượng thiên văn kỳ thú trên bầu trời Trái đất vào tháng 8, đó là mưa sao băng Perseids.

Đây được cho là trận mưa sao băng đẹp nhất trong năm, dự kiến đạt đỉnh vào đêm ngày 11.8 đến sáng sớm ngày 12.8, chỉ 3 tuần sau sự kiện kép Alpha Capricornids và Southern Delta Aquarids.

Người xem có thể đếm được 100 sao băng mỗi giờ khi Perseids đạt cực điểm, trung bình khoảng 1 hoặc 2 sao băng mỗi phút.

Những người muốn quan sát tốt nhất mưa sao băng Perseids có thể tận dụng sự kiện Alpha Capricornids và Southern Delta Aquarids để tìm cho mình một địa điểm ngắm sao thích hợp. Đây cũng có thể là thời điểm tốt nhất để các nhiếp ảnh gia tập dượt các thiết bị chụp ảnh thiên văn, chuẩn bị cho sự kiện mưa sao băng Perseids cực đại tuyệt đẹp.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Tiểu hành tinh kích thước "khủng" sượt qua Trái đất hôm nay

Thanh Hà |

Tiểu hành tinh kích thước bằng một sân vận động hoặc gấp ba lần kích thước của đền thờ Taj Mahal sượt qua Trái đất ngày 24.7.

Trái đất đón mưa sao băng Perseid cực đại đẹp nhất trong năm

Bảo Châu |

Màn trình diễn mưa sao băng Perseid tuyệt đẹp diễn ra từ đêm 14.7 và kéo dài đến giữa tháng 8.

Sao chổi 4.000 năm mới bay qua Trái đất có mối liên hệ với mưa sao băng

Thanh Hà |

Mưa sao băng từ mảnh vỡ của những sao chổi bay gần quỹ đạo Trái đất và trở lại không thường xuyên 4.000 năm một lần có thể được các nhà nghiên cứu phát hiện.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tiểu hành tinh kích thước "khủng" sượt qua Trái đất hôm nay

Thanh Hà |

Tiểu hành tinh kích thước bằng một sân vận động hoặc gấp ba lần kích thước của đền thờ Taj Mahal sượt qua Trái đất ngày 24.7.

Trái đất đón mưa sao băng Perseid cực đại đẹp nhất trong năm

Bảo Châu |

Màn trình diễn mưa sao băng Perseid tuyệt đẹp diễn ra từ đêm 14.7 và kéo dài đến giữa tháng 8.

Sao chổi 4.000 năm mới bay qua Trái đất có mối liên hệ với mưa sao băng

Thanh Hà |

Mưa sao băng từ mảnh vỡ của những sao chổi bay gần quỹ đạo Trái đất và trở lại không thường xuyên 4.000 năm một lần có thể được các nhà nghiên cứu phát hiện.